Gửi ông già Noel nhân mùa Giáng sinh

sunshine0803

Thành viên
Gửi ông già Noel nhân mùa Giáng sinh

Ông già Noel ơi! Con chưa bao giờ thấy ông già Noel thật sự cả, tất cả chỉ là ông già Noel hóa trang và làm dịch vụ thôi.

noen2.jpga.jpg



Ông già noel thân thương của con!

Trong một năm qua, con cũng có những buồn vui của riêng mình. Con thành công trên con đường con đã chọn, sức khỏe của con cũng tốt hơn. Tuy nhiên đôi khi phải học nhiều vào mùa thi làm cho tim con mệt mỏi. Ông già Noel không biết đâu, 24.12 là đêm Noel mọi người sẽ được tha hồ đi chơi. Nhưng năm nay, ngày 25. 12 con phải thi học kỳ rồi vậy là không thể chơi hết mình vào đêm Noel được, vì con sợ sẽ thi trượt. Ông già Noel có giúp con được không?

Ông già Noel ơi! Con chưa bao giờ thấy ông già Noel thật sự cả, tất cả chỉ là ông già Noel hóa trang và làm dịch vụ thôi. Mặc dù cũng có 1 số ông già Noel đến với trẻ em, nhưng con chưa bao giờ được nhận quà của ông già Noel một cách miễn phí cả. Điều này làm cho con nghi ngờ mỗi khi “ước điều ước vào đêm Noel có thành hiện thực hay không?”.

Nhưng con vẫn cứ ước vào đêm Noel, Ông già Noel thân thương của con ạ. Không chỉ có riêng một mình cô bé như con mơ ước, mà tất cả trẻ em trên trái đất này đều mong ước “chiến tranh sẽ không còn, trái đất sống trong hóa bình, bảo vệ tài nguyên”. Đặc biệt là bảo vệ môi trường: sự rò rỉ ống dẫn dầu làm mấy chú gấu bắc cực màu trắng bị tô thành màu đen. Trong chúng thật tội nghiệp làm sao, cá chết hàng loạt nữa Ông già Noel ạ. Trái đất vẫn nóng lên, thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Con ở Đà Lạt, khí hậu Đà Lạt ôn hòa, nhưng đôi khi nóng cứ như Sài Gòn đấy Ông ơi. Năm nào miền trung cũng có bão, miền trung bị bão thì Đà Lạt cũng không an lòng gì: gió to, mưa nhiều, và lạnh hơn…

Về cuộc sống học đường thì có các sự kiện làm người lớn, phụ huynh, nhà trường cũng như xã hội quan tâm đó chính là: nữ sinh học đường đánh bạn, quay cả clip đánh bạn và tung lên mạng. Có cả vụ nam sinh cấp 3 đâm bạn chết ở tỉnh Đồng Nai, còn nhiều vụ khác nữa, rồi những vụ án do xung đột trong gia đình dẫn đến kết quả đáng tiếc, người chết, người đi tù… Theo Ông già Noel thì phải làm sao để giải quyết vấn đề này ạ. Với tài trí bé bỏng của mình, con không dám đưa ra kế sách gì lớn. Con chỉ mong các bậc phụ huynh hãy quan tâm con cái từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên. Nhất là tuổi mới lớn đấy Ông ạ, các bạn sẽ thường rơi vào tình trạng “sớm nắng chiều mưa, giữa trưa sương mù”, và trầm cảm ở tuổi mới lớn nữa. Nếu được sự quan tâm của gia đình thì có lẽ sẽ giúp các bạn vượt qua được những khó khăn tuổi teen đấy Ông ạ.

Với chương trình cải cách của Bộ giáo dục, đôi khi cũng làm thầy cô và các bạn cảm thấy áp lực. Vì vậy, việc thầy trò đồng tâm cùng chinh phục tri thức, và đào tạo những kỹ năng mềm, có những buổi ngoại khóa là cần thiết lắm Ông ơi! Điều này sẽ giúp các bạn sống năng động và suy nghĩ tích cực hơn. Nếu có việc gì buồn vui trong tình bạn, học sinh có thể chia sẻ với giáo viên để tình bạn được bền chặt, không nên tay đấm chân đá nhe.


Ông già Noel có thể cho con lời khuyên không ạ. Nếu thật sự có điều ước trong đêm Giáng sinh. Con sẽ ước mẹ của con có một tuổi thơ êm đềm, và có một người cha thương yêu, giống như cha của con trong hiện tại vậy.Cha con rất tuyệt vời Ông già Noel ạ. Có thể niềm hạnh phúc mẹ không có được trong tuổi thơ của mẹ, thì đều có được trong tuổi thơ và cuộc đời của con, con có cả tương lai, tình yêu và chân trời mơ mộng.

Dù tuổi thơ của mẹ không êm đềm, nhưng con hứa sẽ dành cho mẹ nhiều và thật nhiều tình yêu, mẹ đừng cảm thấy cô độc nữa mẹ nhé. Chúng con yêu mẹ.

Chúc Ông già Noel luôn vui, chúc bạn bè trên khắp hành tinh có 1 Giáng sinh vui vẻ, chúc những ai còn cô độc sẽ tìm được tình yêu thương và sự gắn bó của những cuộc đời.

Chúc cho những đứa trẻ không may sẽ luôn được vòng tay yêu thương của mỗi cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. Mong cho căn bệnh thế kỷ HIV sẽ có thuốc hữu hiệu hơn trong điều trị....

Tác giả: khanh3885
Nguồn: deltaviet.com​

P/s: Bài viết của bạn khanh3885 đã đoạt giải nhất tuần 3 cuộc thi"Viết bài hay- nhận sách liền tay" tổ chức bởi cộng đồng phát triển tích cực http://detaviet.com và website thương mại điện tử chuyên về sách ngoại văn http://tiki.vn với chủ đề "Giáng sinh"
Cuộc thi tuần 4 đang diễn ra tại đây , mời các bạn tham gia và bình luận ^^
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top