tnvmoitruong_sg
Thành viên
Ô nhiễm môi trường không còn là vấn đề xa lạ. Mỗi ngày, khắp các báo đài, truyền hình, đều lên tiếng nhắc nhở, kêu gọi về vấn nạn môi trường. Tuy nhiên, sự tăng mạnh của biến đổi khí hậu toàn cầu và những số liệu thống kê hàng năm vẫn có thể làm “chóng mặt” nhiều người.
Chất lượng cuộc sống của con người ngày càng tăng thì sự hủy hoại môi trường ngày càng lớn. Lượng khí CO2 tăng cao tạo nên nhiều thay đổi lớn trong tự nhiên và đời sống :1. Thời tiết càng ngày càng nóng hơn. Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tại TP.HCM có xu hướng tăng 0,5 độ C. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết tại TP.HCM sẽ ngày càng phức tạp. Lượng mưa tăng 0,6mm/năm cũng sẽ làm tình trạng ngập lụt trong nội thành tăng. Sự biến đổi thời tiết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người: mệt mỏi, căng thẳng, bực dọc….kéo theo hàng loạt các chứng bệnh về da và tâm thần, lao, viêm phổi, bại não, ung thư và các dị tật bẩm sinh... do mật độ dân cư đông, nhiều nhà máy sản xuất, phương tiện giao thông nhiều, nhiều gia đình sử dụng chất đốt đun nấu trong nhà, diện tích chật hẹp...
2. Một trong những hậu quả nặng nề nhất của việc gia tăng khí CO2 là hiện tượng thủng tầng ozon. Kể từ năm 1980, các nhà khoa học NASA gần như không tìm thấy hàm lượng ôzôn trong các mẫu không khí ở Nam Cực. Nhưng đến tháng 11/2006 vừa qua lỗ thủng tầng ôzôn đã mở rộng ở mức kỷ lục 17,6 triệu km2 - lớn nhất từ trước tới nay và đang không ngừng gia tăng. Bên cạnh đó là nguy cơ rất lớn về hiện tượng băng tan ở hai cực dẫn đến mực nước biển dâng lên, tràn vào các thành phố; hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Điển hình gần đây nhất là các dư chấn động đất, sóng thần ở Nhật Bản gây nên xôn xao trên toàn thế giới. Tai họa khủng khiếp này đã cướp đi sinh mạng 8.133 người dân Nhật, hơn 12.272 người mất tích, thiệt hại lên tới 300 tỷ đôla. Thảm họa này buộc chúng ta phải suy nghĩ: “Phải chăng đã đến lúc thiên nhiên quay lại trừng phạt con người? Phải chăng đã đến lúc con người phải trả giá cho những tội ác đã gây ra với chính “mái nhà” của mình?” Đã đến lúc con người cần phải nhìn lại bản thân mình và thay đổi để có thể cứu lấy hành tinh này, cứu lấy cuộc sống của chính mình.
Bảo vệ môi trường, nghe có vẻ to tát nhưng thực chất là xuất phát từ cách sống của mọi người. Mỗi người đều có thể góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu qua chính những thói quen sống hằng ngày của mình. Điển hình nhất là việc giảm thiểu túi nilon trong sinh hoạt. Ở VN, túi nilon chủ yếu được làm từ nhựa PE (polyetylen) hoặc nhựa PP có nguồn gốc từ dầu mỏ. Những chất phụ gia làm cho nhựa mềm, dẻo lại có khả năng gây độc cho người. Mỗi túi nilon, nếu thiếu sự tác động bởi nhiệt độ cao của ánh sáng mặt trời, phải mất từ 500 năm đến 1.000 năm mới có thể phân huỷ được. Mặt khác, dùng túi nilon màu chứa thực phẩm có thể khiến thực phẩm nhiễm các kim loại như chì, cadimin gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nếu cho túi nilon xuống cống sẽ gây tắc nghẽn các hệ thống thoát nước, tạo điều kiện cho muỗi và bệnh dịch phát sinh. Nếu lẫn vào trong đất, túi nilon sẽ cản trở sự phát triển của cỏ, dẫn đến hiện tượng xói mòn tại các vùng đồi núi...
Ở nước ta, rất nhiều túi nilon sau khi sử dụng được đem đốt để tránh phân hủy vào đất, cống. Tuy nhiên, nếu đốt nilon không đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường, nguy hại đến sức khoẻ con người, động vật. Theo các nhà khoa học, trong một số loại túi nilon có lẫn lưu huỳnh, dầu hoả nguyên chất, khi bị đốt cháy, gặp hơi nước sẽ tạo thành axit sunfuric dưới dạng các cơn mưa axit, rất có hại cho phổi. Còn đốt cháy các túi nilon làm bằng nhựa PVC sẽ tạo ra chất dioxin gây ngộ độc, khó thở, nôn ra máu, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch, rối loạn chức năng và các dị tật bẩm sinh cho trẻ nhỏ...
Phát minh ra vật liệu làm túi nilon là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong thời kì văn minh hiện đại. Thế nhưng chính sự lạm dụng của con người đã khiến túi nilon trở thành thảm họa nghiêm trọng gây nên ô nhiễm môi trường. Ngày nay, người ta dùng nhiều phương pháp để tái chế túi nilon, nhưng hiệu quả hơn cả là nói “không” với nó và dần thay thế bằng những sản phẩm khác. Nhiều quốc gia đã khuyến khích người dân dùng các loại túi “thân thiện môi trường”. Ngay ở nước ta, nhiều siêu thị uy tín như Co.op-Mart cũng khuyến khích mọi người nói “không” với túi nilon. Đặc biệt trong tháng 6/2011, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Co.op-Mart phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Công Thương, và Quỹ Môi trường Thế giới tổ chức Chiến dịch Tiêu Dùng Xanh. Mục đích của chiến dịch là vận động người tiêu dùng sử dụng túi thân thiện với môi trường và các sản phẩm xanh. Người tiêu dùng đến mua sắm tại hệ thống siêu thị Co.op-Mart sẽ nhận được nhận cẩm nang “Sản phẩm xanh” và được tuyên truyền về sử dụng những mặt hàng thân thiện với môi trường. Hấp dẫn hơn, khi người tiêu dùng mua sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia chiến dịch Tiêu dùng xanh, tất cả sản phẩm đều được khuyến mãi giảm giá. Người tiêu dùng còn có cơ hội được những nhận phiếu điểm thưởng do ban tổ chức chiến dịch phát hành. Như vậy, người tiêu dùng sẽ được hưởng ưu đãi tốt nhất khi sử dụng sản phẩm xanh, còn có thể góp phần chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu.
Chiến dịch tiêu dùng xanh đã bước vào công tác truyền thông rộng rãi đến tất cả người tiêu dùng trong cả nước. Chiến dịch có đạt được thành công hay không tùy thuộc rất lớn vào sự đóng góp của tất cả mọi người. Vì khi mọi người cùng hành động vì môi trường chung, tất cả chúng ta sẽ có thể tạo ra thay đổi lớn cho thế giới này, tiến đến một thế giới tốt đẹp hơn: Thế giới xanh.
Last edited by a moderator: