[KN SINH HOẠT] trò chơi dân gian

tonydoan

Thành viên năng động
1. Chuyền banh bằng miệng:
a. Khâu chuẩn bị:
_ Có mấy đội thì có bao nhiêu quả banh bàn hoặc chanh.
_ Mỗi thành viên có một cái muỗng ăn cơm và dây buộc tay.
_ Không giới hạn người chơi.
b. Tiến hành chơi trò chơi:
_ Mỗi đội xếp thành một hàng dọc.
_ Các thành viên bị buộc tay phía sau lưng.
_ Các thành viên cho cán muỗng vào miệng.
_ Người đầu tiên được nhận quả chanh hoặc banh bàn, từ đó các thành viên chuyền với nhau cho đến hết.
_Khi bị rơi banh các thành viên phải tìm cách nào chuyền lại từ vị trí bị rơi,tuyệt đối không được dùng chân,tay,miệng mà chỉ bằng cái muỗng các thành viên đang cắn vào miệng.:act-up:
2. Chuyền bóng bằng bụng:
a. Khâu chuẩn bị:
_ Bong bóng, dây buộc tay.
b.
Tiến hành chơi trò chơi:
_ Mỗi đội có từ 8 đến 10 người chia làm hai hàng.
_ Từng cặp thành viên quay mặt vào nhau.
_ Cặp một được nhận bóng rồi từ đó chuyền cho cặp thứ 2 và cứ thế tiếp tục.
_ Khi bị rơi bất cứ vị trí nào cũng phải quay về vị trí xuất phát.
_ Đựơc lấy tay cầm về vị trí ban đầu.:laugh:
 

tracy

Thành viên
hehe cái trò chơi này mình chơi từ hồi học tiểu học rồi cơ đấy.Mình còn nhớ là lớp mình đoạt giải nữa .Lâu lắm rồi không thấy chơi trò này .:mimcuoi:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top