KNC- ký hiệu tay

trtrungviet

Thanh viên kỳ cựu
Ảnh 1:
bangkytutay1ex5.jpg
Ảnh 2:
tin-hieu-cam.jpg
Trước khi đánh các bạn nên ra dấu hiệu để người khác tập trung và khi mọi người đã tập trung thì hãy đánh để người nhận khỏi bị mất chữ!!!
Cách đánh thì chúng ta sử dụng quốc ngữ điện tín (cái này các bạn coi bên box "Mật thư" nha) và ngắt giữa các chữ thì phẩy tay 1 cái hoặc ngưng 1 khoảng cho người nhận biết là hết 1 chữ!
Cách dễ thuộc: các bạn nên chia ra làm 5 nhóm, 4 nhóm đầu 5 chữ và nhóm sau cùng 6 chữ, và vận dụng tốt đa các chữ đã học. Ví dụ nếu đã thuộc nhóm đầu gồm các chữ: A, B, C, D, E các bạn có thể đánh các chữ: BA, CA, DA, BE, DE, BÊ, DÊ, ĐA, ĐÊ. Và nên thử trí nhớ mình bằng cách đánh ngược và xuôi các bảng chữ. Khi nhận nên nhận từ chậm đến nhanh. Cái này hơi khó nhận vì phải tập trung cao và ráp chữ liền chứ khó ghi ra giấy được, khi các bạn nhận chưa hết bảng tin thì nên nói người phát đánh lại lần nữa.
Chúc các bạn thành công!

nguồn: http://www.clbkynang.com
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top