Tài chính tiền tệ! Hepl me!!!

hoacomaytn15

Thành viên mới
giúp mìh với!!
Phân tích vai trò người cho vay cuối cung của NHTW đối với các ngân hàng trung gian??
 

tryforget

Thành viên mới
Cái này là kiển thức môn NHTW trường học viện ngân hàng có dạy đây mà
NHTW đóng vai trò là ngân hàng của các ngân hàng. Trong đó, ngoài việc mở tài khoản hay thực hiện thanh toán giữa các ngân hàng thì nghiệp vụ tín dụng cho các NHTM cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng
Có nhiều hình thức NHTW cho NHTM vay như TCK, TCV, CVCC GTCG...
Trong đó có một trường hợp đặc biệt, khi mà NHTW cho vay đối với các NHTM mất khả năng thanh toán tạm thời mà có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống NH nói riêng và hệ thống TC nói chung, đó là cho vay với tư cách là người cho vay cuối cùng (hay là cho vay cứu cánh).
Thực hiện vai trò này tức là NHTW sẽ tiếp vốn cho các NHTM khi họ mất khả năng thanh toán (ví dụ trường hợp ngân hàng ACB, bạn có thể tìm hiểu thêm). Bình thường thì các NH có thể huy động tiền từ dân cư, đi vay liên ngân hàng để bổ sung vốn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, NH không còn nguồn nào để huy động tiền đáp ứng nhu cầu rút tiền hay thanh toán, thì NH sẽ nhờ đến sự trợ giúp của NHTW, vì thế mới gọi là người cho vay cuối cùng.
Đây là những hiểu biết của mình. Nếu bạn có điều kiện nên tìm hiểu sách NHTW của học viện ngân hàng nhé. Tuy hơi cũ nhưng nói chung vẫn có thể tham khảo được
Chúc vui:dacy:
Đây là những điều tổng quan nhất.
 

Bình luận bằng Facebook

Top