Ai là ngôi sao sáng nhất nền văn học miền Nam nửa sau thế kỷ 19?

VnExpress

Thành viên mới
logo.svg
Thứ ba, 28/6/2022 Mới nhất International Thứ ba, 28/6/2022, 19:40 (GMT+7)

Ai là ngôi sao sáng nhất nền văn học miền Nam nửa sau thế kỷ 19?​


Ngày 1/7 là dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông - nhà thơ, nhà giáo, một trong những trí thức dấn thân tiêu biểu nhất của thế kỷ 19.

lang-mo-nguyen-dinh-chieu-jpeg-9592-1656419301.jpg


Toàn cảnh đền thờ, lăng mộ của nhà thơ và vợ ở Ba Tri, Bến Tre. Ảnh: Báo Long An


Câu 1: Nhà thơ nào sinh năm 1822, được mệnh danh là ngôi sao sáng nhất trong nền văn học miền Nam nửa sau thế kỷ 19?

a. Nguyễn Du

b. Nguyễn Đình Chiểu

c. Nguyễn Khuyến

Lê Nam (tổng hợp)

×
ai-la-ngoi-sao-sang-nhat-nen-van-hoc-mien-nam-nua-sau-the-ky-19-4481351.html
 

Bình luận bằng Facebook

Top