Bị thôi việc vì dùng bằng không hợp pháp, hiệu phó 'kêu oan'

VnExpress

Thành viên mới
Quyết định thôi việc, cách chức Chi ủy viên Chi bộ trường THCS Nguyễn Văn Cừ đối với ông Trần Cao Thành được ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Pleiku cho biết hôm 17/6.

Theo đó, năm 2021, trong quá trình xác minh bằng cấp, hồ sơ để tiến hành bổ nhiệm lại chức danh hiệu phó trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho ông Thành, nhà chức trách phát hiện ông không có điểm trong bảng điểm kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH.

Ông Thành sau đó được xác định đã sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp cho các quá trình như: làm hồ sơ dự thi và sau đó học tại Cao đẳng Sư phạm Gia Lai; kết nạp Đảng; học Đại học Huế; học Trung cấp Lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai... Ông Thành vì vậy bị buộc thôi việc.

Thanh-7094-1656128877.jpg


Ông Trần Cao Thành đưa ra các giấy tờ cho thấy ông có tham gia học và thi tốt nghiệp năm 1989, nhưng ông cũng không hiểu rõ vì sao mình không có điểm trong bảng điểm. Ảnh: Đức Hóa


Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, ông Thành cho biết không chấp nhận kết luận này. Ông khẳng định mình học tại THPT Đức Thọ, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Nghệ Tĩnh. Năm 1989, ông thi phòng thi 13, số báo danh 311. Sau khi tốt nghiệp, ông vào Gia Lai công tác.

Theo bảng điểm thi năm 1989 mà ông Thành cung cấp, tên ông nằm hàng đầu tiên. Nhưng mục điểm thi Văn, Toán, Lý và Hóa đều đánh dấu chéo, không có điểm. Ông Thành cho rằng, sai sót trong hồ sơ thi tốt nghiệp THPT của ông xảy ra hơn 30 năm trước, do hội đồng thi, chấm, xét tốt nghiệp trường THPT Đức Thọ gây nên.

Trước phản ứng của ông Thành, ông Võ Dương Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku cho biết, xác minh bằng cấp là quy trình cần thiết trước khi bổ nhiệm lại ông Thành.

"Chúng tôi đã ba lần gửi công văn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh phúc đáp 'ông Thành không có tên trong danh sách tốt nghiệp, không có tên trong số cấp phát bằng tốt nghiệp năm 1989'", ông Hà nói.

Theo ông Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cũng khẳng định bằng tốt nghiệp của ông Thành là bằng không hợp lệ. Tuy nhiên để xác minh bằng THPT của ông Thành là thật hay giả, theo Sở Hà Tĩnh, cần có sự điều tra của công an.

Đức Hóa
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top