benny
Thanh viên kỳ cựu
Tục ngữ có câu “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, có nghĩa đôi mắt là một thứ quý giá, và nó có thể khiến chúng ta giàu có, dù ở phương diện nào. “Con mắt” ở đây không chỉ nói đến thị giác thông thường mà còn đề cập đến cách nhìn, tầm nhìn. Thành công luôn xuất phát từ bên trong bản thân, trang bị cho mình một cách nhìn, tầm nhìn đúng đắn là chìa khóa để làm giàu. Ở đây, chúng ta chỉ xét đến khía cạnh cách nhìn và tầm nhìn trong việc trở nên giàu có.
Cách nhìn
Truyện kể có hai người ngồi đối diện nhau. Trên chiếc bàn đặt giữa họ có một cốc trà lớn. Người thứ nhất đưa tay cầm cốc trà bằng cách nắm chặt lấy thân cốc, không may trà nóng nên anh ta bị phỏng. Người thứ hai nắm vào tay cầm của cốc, và uống một cách nhẹ nhàng. Tại sao lại có sự khác nhau đó? Đơn giản vì cách nhìn của hai người này khác nhau. Một người nhìn thấy tay cầm cốc, còn người kia ở phía đối diện thì không. Rõ ràng cách nhìn là một yếu tố quan trọng để dẫn đến hành động và quyết định thành bại của một người.
Bạn muốn làm giàu, nhưng bạn đã hiểu thế nào là giàu chưa? Trong thế giới đông đúc này, có hàng triệu cách định nghĩa về giàu. Trong đó có ba cách tư duy chính: tư duy tiêu cực, tư duy mơ mộng và tư duy chính xác. Chúng ta có thể hiểu đơn giản về ba lối tư duy đó như sau:
- Tư duy tiêu cực: “Giàu là một điều rất khó, người ta muốn giàu được thường phải dùng thủ đoạn, đua tranh. Tiền bạc là nguyên nhân gây nên mọi tội ác. Giàu là việc của người khác chứ chẳng phải của mình.” Dường như lối tư duy này khá giống cách nghĩ của người cha nghèo trong quyển sách Dạy con làm giàu. Những con người có lối tư duy này, chính suy nghĩ của họ làm họ mất hết năng lượng, chẳng bao giờ giàu được. Một phần nguyên nhân chính dẫn đến lối tư duy này là sự sĩ diện. Diễn giả Quách Tuấn Khanh từng nói: “Sĩ diện là nguyên nhân chính khiến người ta thu mình lại và không thể giàu được”. Người ta luôn nghĩ tiền là tội ác, nhưng không ai biết rằng mọi tội ác thường xuất phát từ thiếu tiền.
- Tư duy mơ mộng: “Giàu là khi có được sự bình yên trong tâm hồn, có một gia đình hạnh phúc, ấm êm”. Đây là câu trả lời của một thính giả nữ trong một buổi hội thảo về làm giàu. Nghe xong, diễn giả trong buổi đó ngạc nhiên hỏi lại: “Cô có đến nhầm buổi không vậy?”. Thực ra không ít người có lối tư duy mơ mộng. Họ mang lại một định nghĩa quá chung chung và tương đối về giàu, như sự bình yên, hạnh phúc… Nhiều người cho rằng họ có thể sống hạnh phúc mà không cần tiền, thà “cháo rau mà vui vẻ còn hơn thịt cá mà xung đột”. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận vai trò của đồng tiền trong việc duy trì cuộc sống. Đáng buồn cười ở chỗ những con người mơ mộng vẫn đang phải làm việc để kiếm tiền, và xung đột thậm chí tai nạn đã xảy ra khi họ lâm vào đường túng quẫn.
- Tư duy chính xác: Giàu là sự tự do về tài chính. Có được sự tự do tài chính, những ước mơ, dự định và bất cứ điều gì bạn muốn sẽ dễ dàng trở thành hiện thực, đơn giản vì bạn không bị lạc trong vòng luẩn quẩn đi làm kiếm tiền nữa. Người giàu không làm việc vì tiền, họ bắt tiền làm việc cho mình. Và muốn đạt được điều này, người ta phải nỗ lực hết mình, thực hiện đầu tư, kinh doanh bằng đam mê và nhiệt huyết. Tạo dựng cho mình một thương hiệu cá nhân, uy tín và những mối quan hệ. Đặc biệt, cần có kiến thức và kinh nghiệm. Các nước Âu Mỹ thường theo lối tư duy này, vì vậy mà họ sống thoáng và làm giàu nhanh chóng.
Tầm nhìn
Napoleon Hill, tác giả quyển sách Nghĩ và làm giàu đã nói rằng; Muốn làm giàu, điều trước nhất bạn phải biết bạn muốn có trong tay bao nhiêu tiền. Từ đó, lập ra kế hoạch và hành động. Điều này không sai nhưng chưa hoàn toàn đúng. Mỗi con người đều trải qua những giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn người ta có một mục tiêu khác nhau. Muốn giàu, cần có tham vọng. Tham vọng không phải là điều xấu, quan trọng bạn thực hiện tham vọng của mình như thế nào. Hãy đặt mục tiêu phù hợp cho mình ở từng độ tuổi, và đặt mục tiêu sẽ tự do tài chính ở năm bao nhiêu tuổi. Tất cả chính là ở tầm nhìn của bạn. Hãy tự tin mà đặt mục tiêu, đừng cho rằng số tiền mà mình đặt ra là quá lớn, quá sức. Không gì là không thể!
Đây chính là những bước cơ bản nhất trong việc làm giàu. Chúc bạn thành công!
(Lấy từ facebook của Cashflow club)
Cách nhìn
Truyện kể có hai người ngồi đối diện nhau. Trên chiếc bàn đặt giữa họ có một cốc trà lớn. Người thứ nhất đưa tay cầm cốc trà bằng cách nắm chặt lấy thân cốc, không may trà nóng nên anh ta bị phỏng. Người thứ hai nắm vào tay cầm của cốc, và uống một cách nhẹ nhàng. Tại sao lại có sự khác nhau đó? Đơn giản vì cách nhìn của hai người này khác nhau. Một người nhìn thấy tay cầm cốc, còn người kia ở phía đối diện thì không. Rõ ràng cách nhìn là một yếu tố quan trọng để dẫn đến hành động và quyết định thành bại của một người.
Bạn muốn làm giàu, nhưng bạn đã hiểu thế nào là giàu chưa? Trong thế giới đông đúc này, có hàng triệu cách định nghĩa về giàu. Trong đó có ba cách tư duy chính: tư duy tiêu cực, tư duy mơ mộng và tư duy chính xác. Chúng ta có thể hiểu đơn giản về ba lối tư duy đó như sau:
- Tư duy tiêu cực: “Giàu là một điều rất khó, người ta muốn giàu được thường phải dùng thủ đoạn, đua tranh. Tiền bạc là nguyên nhân gây nên mọi tội ác. Giàu là việc của người khác chứ chẳng phải của mình.” Dường như lối tư duy này khá giống cách nghĩ của người cha nghèo trong quyển sách Dạy con làm giàu. Những con người có lối tư duy này, chính suy nghĩ của họ làm họ mất hết năng lượng, chẳng bao giờ giàu được. Một phần nguyên nhân chính dẫn đến lối tư duy này là sự sĩ diện. Diễn giả Quách Tuấn Khanh từng nói: “Sĩ diện là nguyên nhân chính khiến người ta thu mình lại và không thể giàu được”. Người ta luôn nghĩ tiền là tội ác, nhưng không ai biết rằng mọi tội ác thường xuất phát từ thiếu tiền.
- Tư duy mơ mộng: “Giàu là khi có được sự bình yên trong tâm hồn, có một gia đình hạnh phúc, ấm êm”. Đây là câu trả lời của một thính giả nữ trong một buổi hội thảo về làm giàu. Nghe xong, diễn giả trong buổi đó ngạc nhiên hỏi lại: “Cô có đến nhầm buổi không vậy?”. Thực ra không ít người có lối tư duy mơ mộng. Họ mang lại một định nghĩa quá chung chung và tương đối về giàu, như sự bình yên, hạnh phúc… Nhiều người cho rằng họ có thể sống hạnh phúc mà không cần tiền, thà “cháo rau mà vui vẻ còn hơn thịt cá mà xung đột”. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận vai trò của đồng tiền trong việc duy trì cuộc sống. Đáng buồn cười ở chỗ những con người mơ mộng vẫn đang phải làm việc để kiếm tiền, và xung đột thậm chí tai nạn đã xảy ra khi họ lâm vào đường túng quẫn.
- Tư duy chính xác: Giàu là sự tự do về tài chính. Có được sự tự do tài chính, những ước mơ, dự định và bất cứ điều gì bạn muốn sẽ dễ dàng trở thành hiện thực, đơn giản vì bạn không bị lạc trong vòng luẩn quẩn đi làm kiếm tiền nữa. Người giàu không làm việc vì tiền, họ bắt tiền làm việc cho mình. Và muốn đạt được điều này, người ta phải nỗ lực hết mình, thực hiện đầu tư, kinh doanh bằng đam mê và nhiệt huyết. Tạo dựng cho mình một thương hiệu cá nhân, uy tín và những mối quan hệ. Đặc biệt, cần có kiến thức và kinh nghiệm. Các nước Âu Mỹ thường theo lối tư duy này, vì vậy mà họ sống thoáng và làm giàu nhanh chóng.
Tầm nhìn
Napoleon Hill, tác giả quyển sách Nghĩ và làm giàu đã nói rằng; Muốn làm giàu, điều trước nhất bạn phải biết bạn muốn có trong tay bao nhiêu tiền. Từ đó, lập ra kế hoạch và hành động. Điều này không sai nhưng chưa hoàn toàn đúng. Mỗi con người đều trải qua những giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn người ta có một mục tiêu khác nhau. Muốn giàu, cần có tham vọng. Tham vọng không phải là điều xấu, quan trọng bạn thực hiện tham vọng của mình như thế nào. Hãy đặt mục tiêu phù hợp cho mình ở từng độ tuổi, và đặt mục tiêu sẽ tự do tài chính ở năm bao nhiêu tuổi. Tất cả chính là ở tầm nhìn của bạn. Hãy tự tin mà đặt mục tiêu, đừng cho rằng số tiền mà mình đặt ra là quá lớn, quá sức. Không gì là không thể!
Đây chính là những bước cơ bản nhất trong việc làm giàu. Chúc bạn thành công!
(Lấy từ facebook của Cashflow club)