[Cây bút thần kỳ] Câu chuyện về cách trình bày bài viết

benny

Thanh viên kỳ cựu
CÁCH TRÌNH BÀY BÀI VIẾT

Một buổi sáng đẹp trời nọ, hai cô bạn gái ngồi trò chuyện với nhau. Một cô hỏi:
- Này, cậu có định tham gia cuộc thi “Lời con muốn nói” trên diễn đàn kynangsong.org không?
Cô kia ngần ngại trả lời:
- Có chứ. Tớ sẽ tham gia, để gửi đến mẹ tớ những lời chân thành nhất. Nhưng tớ còn lo vì trong cuộc thi có tới 10 điểm trình bày, mà cậu biết đấy, cách trình bày của tớ không ổn chút nào cả.
- Cậu gặp khó khăn ở phần nào?
- Đủ hết cậu ạ. Font chữ, cỡ chữ, màu chữ… Tớ không biết phải chọn làm sao cho phù hợp.
- À…Những điều đó thì cũng không khó lắm đâu. Font chữ và cỡ chữ là tùy theo ý người viết, chúng ta có thể chọn sao cho phù hợp và tạo dựng phong cách riêng cho mình. Tuy nhiên, với từng font chữ, ta nên có cách chọn size cho cân xứng. Ví dụ nhé, thường thì khi viết, chúng ta chọn size 2, 3..Với font Time New Romans, cỡ chữ nhỏ nên có thể chọn lớn hơn…
- Chà, bây giờ tớ mới để ý điều đó. Còn gì nữa không nhỉ? – Cô gái kia trầm trồ.
- Việc chọn size cũng phải tùy theo trường hợp nữa. Thường thì tiêu đề người ta sẽ chọn size 5 hoặc 6. Theo ý tớ thì chọn cỡ chữ cũng tùy theo độ dài đoạn văn. Với những dòng comment hay bài viết ngắn, chúng ta có thể cho kích cỡ chữ lớn hơn. Còn với những đoạn dài thì nên chọn cỡ chữ nhỏ nhưng tránh gây khó đọc.
- Ừm. Hay thật. Thế còn màu chữ thì sao?
- Cậu vẫn có thể chọn màu theo ý của mình, không gò bó là nhất thiết chọn màu nào. Nhưng chú ý là không nên tô màu bừa bãi, như cứ một câu một màu, hay một đoạn văn một màu chẳng hạn. Chúng ta chỉ tô những màu khác nhau cho những phần tách biệt như: Tiêu đề, bài viết, chú thích….Cậu cũng nên làm nổi bật các từ khóa đáng chú ý trong bài. Có nhiều cách để làm điều này lắm: tô đậm nè, dùng màu nổi nè, in nghiêng, gạch chân…
- Chà. Vậy là tớ hiểu rồi. Giờ thì không còn lo cách sử dụng font, size, màu chữ nữa.
- Ừm. Nếu trong bài cậu có trích dẫn gì đó hay kể một câu chuyện làm ví dụ thì nên sử dụng thẻ QUOTE, BUBBLE hoặc SPOILE. Điều này sẽ làm bài viết dễ nhìn hơn. Những chức năng này cậu có thể khám phá thử trong phần test chức năng. Mà nè, quan trọng nhất là gõ tiếng Việt có dấu và tránh lỗi chính tả, viết tắt, viết theo “ngôn ngữ chat”. Tớ thấy nhiều bạn viết như vậy, làm lệch lạc ngôn từ bài viết và gây mất cảm hứng của người đọc. Với những bài đó, nhiều khi tớ cũng không đọc ra từ gì nữa!
- Ôi. Tớ thì chuyên gia dùng những cách viết đó. Đúng là tệ thật. Nhất định phải sửa đổi thôi.
- Ngoài ra, cậu cũng có thể chèn thêm nhạc và hình ảnh để làm bài viết thú vị hơn. Cố lên, tớ tin cậu làm được mà!
- . Tớ hiểu rồi. Nhất định tớ sẽ trình bày thật tốt để có một bài viết tuyệt vời gửi mẹ. Cảm ơn cậu nhiều lắm!



 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Ai có ý định tham gia Lời Con Muốn Nói thì đọc qua bài viết này cũng khá có ích đấy. Nhưng đọc xong mình thấy hơi lan man. Tóm lại mình cần làm những gì để có một bài viết trình bày đẹp nhỉ?:nghivan::nghivan:
 

Bình luận bằng Facebook

Top