Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa ra mắt ba chương trình đào tạo tích hợp cử nhân và thạc sĩ các ngành Công nghệ Tài chính và Kinh doanh số, Công nghệ Thông tin Ứng dụng (An toàn không gian số, IoT và hệ thống nhúng), Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp và Logistics. Các ngành này tuyển sinh lần đầu trong năm nay với chỉ tiêu lần lượt là 150, 180 và 70.
GS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết "ba ngành học mới đều rất cần thiết cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong cách mạng công nghiệp 4.0".
Chương trình Công nghệ Thông tin Ứng dụng định hướng đào tạo chuyên gia, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao và chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Ngành học cung cấp những kiến thức nền tảng gồm mật mã ứng dụng, an toàn phần mềm và hệ thống, phân tích mã độc, phòng chống tấn công mạng, điều tra số, an ninh sinh trắc học, blockchain và nhiều môn học liên quan đến kỹ năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Ngành Công nghệ Tài chính và Kinh doanh số có tính liên ngành cao, kết hợp giữa các ngành về kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và đặc biệt là tài chính.
Các chương trình mới của Đại học Kinh tế cũng đặc biệt khi lần đầu tích hợp cả bậc cử nhân và thạc sĩ. Ông Đức cho biết với mô hình này, sinh viên có cơ hội đăng ký học thẳng lên bậc thạc sĩ và tích lũy các tín chỉ của bậc thạc sĩ ngay từ năm cuối đại học.
Cùng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, ba trường khác cũng mở các ngành đào tạo mới. Đại học Công nghệ có thêm chương trình cử nhân ngành Trí tuệ Nhân tạo. Đại học Việt Nhật mở chương trình kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng và ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững. Khoa Các khoa học liên ngành có thêm khóa cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền vững, Quản lý giải trí và sự kiện. Đây đều là những ngành được dự báo có nhu cầu nhân sự lớn trong tương lai.
Trường Quốc tế ra mắt ba chương trình đào tạo mới hôm 19/6. Ảnh: VNU-IS
Trường top đầu trong khối ngành Kinh tế là Đại học Ngoại thương lần đầu tuyển sinh chương trình Marketing số ở trụ sở Hà Nội và Truyền thông Marketing kết hợp ở cơ sở TP HCM. Ngoài ra, trường cũng tuyển sinh thêm chương trình chất lượng cao Kinh doanh số thuộc ngành Kinh doanh quốc tế.
Đại học Thủy lợi vốn có thế mạnh đào tạo các ngành đặc thù như Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật cấp thoát nước... năm nay cũng tuyển sinh thêm nhiều ngành mới phù hợp với xu thế như An ninh mạng, Kinh tế số, Kỹ thuật robot và Điều khiển thông minh.
Đại diện Đại học Thủy lợi cho biết việc mở các ngành mới xuất phát từ nhu cầu của học sinh, phụ huynh và đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Nhà trường cũng hướng đến việc sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước đó trường đã có các ngành như Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu nên có đủ đội ngũ, điều kiện để tuyển sinh các ngành mới này.
Các ngành liên quan đến công nghệ nói chung được nhiều thí sinh quan tâm những năm gần đây. Năm 2021, nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin có gần 50.000 chỉ tiêu nhưng có tới hơn 346.000 nguyện vọng đăng ký, trong đó hơn 76.000 là nguyện vọng 1. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật gần 45.000 chỉ tiêu và có hơn 265.000 nguyện vọng.
Đại học Công nghệ TP HCM năm nay mở tới 9 ngành mới, trong đó có các ngành bắt nhịp thời đại số như Digital Marketing, Nghệ thuật số (Digital Art).
Nghệ thuật số là ngành vận dụng công nghệ số vào quá trình sáng tạo, tạo ra các sản phẩm nghệ thuật, truyền tải thông điệp trên nền tảng công nghệ. Trường xác định trong thời đại 4.0, Nghệ thuật số là ngành học tiềm năng để các bạn trẻ thỏa sức khám phá.
Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số) là lĩnh vực nghiên cứu và triển khai các hoạt động marketing nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua công nghệ số (digital), phù hợp với xu hướng hiện nay là thực hiện các chiến dịch truyền thông - marketing trên không gian Internet và đa phương tiện. Điều này dẫn tới nhu cầu nhân lực cao, cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường rộng mở.
Hiện, các trường đại học bắt đầu công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2022. So với dự kiến từ đầu năm, một số thông tin liên quan đến ngành đào tạo, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh. Thí sinh cần theo dõi để có lựa chọn ngành, trường phù hợp.
Phụ huynh, học sinh có thể tìm hiểu đề án, phương thức tuyển sinh của các trường đại học thông qua kênh thông tin chính thức của trường hoặc trên VnExpress tại địa chỉ https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.
Dương Tâm
GS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết "ba ngành học mới đều rất cần thiết cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong cách mạng công nghiệp 4.0".
Chương trình Công nghệ Thông tin Ứng dụng định hướng đào tạo chuyên gia, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao và chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Ngành học cung cấp những kiến thức nền tảng gồm mật mã ứng dụng, an toàn phần mềm và hệ thống, phân tích mã độc, phòng chống tấn công mạng, điều tra số, an ninh sinh trắc học, blockchain và nhiều môn học liên quan đến kỹ năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Ngành Công nghệ Tài chính và Kinh doanh số có tính liên ngành cao, kết hợp giữa các ngành về kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và đặc biệt là tài chính.
Các chương trình mới của Đại học Kinh tế cũng đặc biệt khi lần đầu tích hợp cả bậc cử nhân và thạc sĩ. Ông Đức cho biết với mô hình này, sinh viên có cơ hội đăng ký học thẳng lên bậc thạc sĩ và tích lũy các tín chỉ của bậc thạc sĩ ngay từ năm cuối đại học.
Cùng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, ba trường khác cũng mở các ngành đào tạo mới. Đại học Công nghệ có thêm chương trình cử nhân ngành Trí tuệ Nhân tạo. Đại học Việt Nhật mở chương trình kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng và ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững. Khoa Các khoa học liên ngành có thêm khóa cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền vững, Quản lý giải trí và sự kiện. Đây đều là những ngành được dự báo có nhu cầu nhân sự lớn trong tương lai.
Trường Quốc tế ra mắt ba chương trình đào tạo mới hôm 19/6. Ảnh: VNU-IS
Trường top đầu trong khối ngành Kinh tế là Đại học Ngoại thương lần đầu tuyển sinh chương trình Marketing số ở trụ sở Hà Nội và Truyền thông Marketing kết hợp ở cơ sở TP HCM. Ngoài ra, trường cũng tuyển sinh thêm chương trình chất lượng cao Kinh doanh số thuộc ngành Kinh doanh quốc tế.
Đại học Thủy lợi vốn có thế mạnh đào tạo các ngành đặc thù như Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật cấp thoát nước... năm nay cũng tuyển sinh thêm nhiều ngành mới phù hợp với xu thế như An ninh mạng, Kinh tế số, Kỹ thuật robot và Điều khiển thông minh.
Đại diện Đại học Thủy lợi cho biết việc mở các ngành mới xuất phát từ nhu cầu của học sinh, phụ huynh và đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Nhà trường cũng hướng đến việc sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước đó trường đã có các ngành như Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu nên có đủ đội ngũ, điều kiện để tuyển sinh các ngành mới này.
Các ngành liên quan đến công nghệ nói chung được nhiều thí sinh quan tâm những năm gần đây. Năm 2021, nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin có gần 50.000 chỉ tiêu nhưng có tới hơn 346.000 nguyện vọng đăng ký, trong đó hơn 76.000 là nguyện vọng 1. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật gần 45.000 chỉ tiêu và có hơn 265.000 nguyện vọng.
Đại học Công nghệ TP HCM năm nay mở tới 9 ngành mới, trong đó có các ngành bắt nhịp thời đại số như Digital Marketing, Nghệ thuật số (Digital Art).
Nghệ thuật số là ngành vận dụng công nghệ số vào quá trình sáng tạo, tạo ra các sản phẩm nghệ thuật, truyền tải thông điệp trên nền tảng công nghệ. Trường xác định trong thời đại 4.0, Nghệ thuật số là ngành học tiềm năng để các bạn trẻ thỏa sức khám phá.
Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số) là lĩnh vực nghiên cứu và triển khai các hoạt động marketing nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua công nghệ số (digital), phù hợp với xu hướng hiện nay là thực hiện các chiến dịch truyền thông - marketing trên không gian Internet và đa phương tiện. Điều này dẫn tới nhu cầu nhân lực cao, cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường rộng mở.
Hiện, các trường đại học bắt đầu công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2022. So với dự kiến từ đầu năm, một số thông tin liên quan đến ngành đào tạo, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh. Thí sinh cần theo dõi để có lựa chọn ngành, trường phù hợp.
Phụ huynh, học sinh có thể tìm hiểu đề án, phương thức tuyển sinh của các trường đại học thông qua kênh thông tin chính thức của trường hoặc trên VnExpress tại địa chỉ https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc.
Dương Tâm