ivenle
Thanh viên kỳ cựu
“Terry Fox – một thanh niên Canada – 18 tuổi đã buộc phải cưa chân phải vì ung thư xương. Năm 1980, trên đôi chân không hoàn hảo của mình anh đã thực hiện hành trình “Marathon Hy vọng” xuyên đất nước Canada với mục tiêu giúp người dân nhận thức về căn bệnh và gây quỹ cho Nghiên cứu về Ung thư. Sau 143 ngày và 3,339 dặm đường (5,373 km), anh đã buộc phải dừng lại vì bệnh bắt đầu phát tán. Tuy nhiên, những người dân Canada vẫn tiếp tục hưởng ứng hành trình đó và đóng góp hơn hai triệu dollar vào chương trình. Từ đó, hàng năm người dân Canada và công dân trên toàn thế giới vinh dự tiếp tục thực hiện hành trình của anh và cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác.”(*)
Tiếp nối thành công của chương trình Terry Fox Run 2009 với hơn 7,500 người tham dự, Phòng Thương mại Canada hy vọng chương trình The HCMC TERRY FOX RUN 2010 vào sáng 8:00 Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2010 tại khu Cresent Area, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Hy vọng sẽ thu hút đông đảo người tham gia cũng như quyên góp.
Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký đính kèm (TFR Registration Form - Vietnamese.pdf) và gửi về địa chỉ Email hcmc@canchamvietnam.org or terryfoxhcmc@gmail.com (Subject: Terry Fox)
Khi tham gia cuộc chạy, các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp tấm lòng của mình tại các bàn quyên góp. Cuộc chạy vì trẻ em 2010 hiện đã mở rộng thêm diện nhận được tài trợ, trong đó bao gồm việc giúp đỡ các trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo. Trong lần tổ chức năm nay tất cả số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh tim thuộc các gia đình khó khăn.
Thông tin thêm về Sự Kiện- Terry Fox, người thanh niên ung thư có sức mạnh nghị lực phi thường.
*Terry Fox là ai?
Terry Fox là một thanh niên Canada bị mắc bệnh ung thư xương năm 1977 khi anh 18 tuổi và bị buộc phải cắt bỏ chân phải trên đầu gối khoảng 15 cm. Trong thời gian nằm bệnh viện, rất xúc động trước những gì các bệnh nhân ung thư phải chịu đựng, Terry quyết định tiến hành một "cuộc chạy Marathon Hy vọng" nhằm gây quỹ cho việc nghiên cứu về bệnh ung thư.
*Anh đã làm như thế nào?
Với một chiếc chân giả và một quyết tâm sắt đá, Terry Fox đã chạy liên tiếp 143 ngày, bắt đầu từ 12.4.1980 tại St. John's bên bờ biển Đại Tây Dương, mỗi ngày 42 km với hy vọng tới được bờ biển Thái Bình Dương. Anh phải dừng cuộc chạy giữa chừng vì bệnh ung thư di căn đến phổi. Terry qua đời một tháng trước sinh nhật lần thứ 23, nhưng sau khi mục tiêu quyên được từ mỗi người Canada một đôla của anh trở thành hiện thực. Cuộc chạy Ma-ra-tông Hy vọng quyên được tổng cộng 24,17 triệu đô-la vào ngày 1/2/1981, trong khi dân số Canada lúc đó là 24 triệu người. "Ma-ra-tông Hy Vọng": 42 ki-lô-met/ngày x 143 ngày 5.373 ki-lô-mét mà Terry Fox đã chạy xuyên Canada. Những gì Terry làm được không chỉ là hành động cao cả, vì bệnh nhân ung thư, mà nó còn thể hiện sức mạnh của anh, sức mạnh từ chính một bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ.
Sau đây là một số hình ảnh của Terry Fox trong quá trình thực hiện "Marathon Hi vọng" được một số nhiếp ảnh gia ghi lại:
*Chúng ta làm gì?
Để tuởng nhớ Terry Fox và hướng tới mục tiêu tìm ra cách chữa trị bệnh ung thư, cuộc chạy Terry Fox đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 năm 1981, 2 tháng sau khi người thanh niên này qua đời, và mỗi năm, hàng ngàn nguời tình nguyện tổ đã chức các cuộc chạy Terry Fox tại hơn 5.000 điểm tại Canađa và hơn 50 quốc gia khác trên khắp thế giới. Hàng triệu người đã tham gia vào các sự kiện này bằng cách đi bộ, chạy và đi xe đạp và quyên góp tiền cho việc nghiên cứu về bệnh ung thư. Được coi là cuộc chạy gây quỹ lớn nhất trên thế giới đuợc tổ chức chỉ trong một ngày.
Kể từ cuộc chạy đầu tiên năm 1981 đến nay, các cuộc chạy Terry Fox thuờng niên đã quyên góp đuợc hơn 500 triệu đôla Canada.
*Tại Cuộc chạy Terry Fox tại Việt Nam?
Cuộc chạy Terry Fox lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1997, tại Hà Nội năm 2000. Trong những năm qua, hàng chục nghìn người nước ngoài và Việt Nam đã tham gia các cuộc chạy Terry Fox ở hai thành phố và quyên góp được gần ba tỷ đồng dành cho các nghiên cứu về ung thư. Ngoài ra tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Bệnh viện U bướu Hà Nội để hỗ trợ giai đoạn tiếp theo của Dự án sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú và cổ tử cung ở phụ nữ khu vực Hà Nội. Đây là hai bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ Việt nam. Nhiều người khi đến bệnh viện quá muộn, 60 - 70% bệnh nhân ở giai đoạn 3 - 4 của bệnh, khiến việc chữa trị rất khó khăn. Sàng lọc để phát hiện bệnh sớm sẽ tăng số ca có thể chữa khỏi, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tỷ lệ tử vong.
Năm 2010 này, cuộc chạy được đổi tên là "cuộc chạy Vì trẻ em 2010", vẫn là mong muốn đóng góp cho xã hội, đóng góp cho các bệnh nhân đang phải chống chọi từng ngày với những căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đổi tên, cuộc chạy này sẽ tiếp tục là cơ hội đặc biệt dành cho người dân Canada và quốc tế kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại những căn bệnh chết người.
Hi vọng cuộc chạy năm 2010 sẽ quy tụ được thật nhiều người tham gia và ủng hộ.
Nguồn: sukien360.vn
Attachments
Last edited by a moderator: