Hiệu phó bị buộc thôi việc vì dùng bằng giả

VnExpress

Thành viên mới
logo.svg
Thứ sáu, 17/6/2022 Mới nhất International Thứ sáu, 17/6/2022, 18:13 (GMT+7)

Hiệu phó bị buộc thôi việc vì dùng bằng giả​


Gia LaiÔng Trần Cao Thành, Hiệu phó THCS Nguyễn Văn Cừ (TP Pleiku) bị xác định dùng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp để thăng tiến.


Ngày 17/6, ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Pleiku cho biết, hội đồng kỷ luật trường đã buộc thôi việc; cách chức Chi ủy viên Chi bộ Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đối với ông Thành.

Theo kết luận của nhà chức trách, năm 1994, ông Thành sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (không ghi điểm cụ thể các môn thi tốt nghiệp) để làm hồ sơ dự thi và sau đó học tại Cao đẳng Sư phạm Gia Lai; kết nạp Đảng; học Đại học Huế; học Trung cấp Lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai...

Hiện các trường nơi hiệu phó này từng theo học đã ra quyết định thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Thành.

Ngọc Oanh

×
hieu-pho-bi-buoc-thoi-viec-vi-dung-bang-gia-4477376.html
 

Bình luận bằng Facebook

Top