benny
Thanh viên kỳ cựu
Trong giao tiếp thường ngày, chúng ta vẫn thường dùng cụm từ “nói chung là” để tổng kết một sự vật, sự việc nào đó, hay đơn giản để mở đầu cho những gì muốn nói.
Liệu đây có phải là cách tốt?:nghivan:
Theo benny thì điều này không ổn lắm:
Thứ nhất, việc gom lại như vậy sẽ khiến đầu óc của ta trở nên lười suy nghĩ. Dần dà, việc “nói chung là” thành thói quen và dẫn đến việc não thiếu hoạt động, khả năng sáng tạo giảm .
Thứ hai, “nói chung là” cho ta một cách nhìn không toàn diện. Vì một từ ngữ không bao giờ đủ để diễn tả hết mọi khía cạnh. Từ ngữ Việt Nam rất phong phú, việc nói chung sẽ khiến từ vựng của chúng ta bị nghèo đi.
Cuối cùng, việc tóm gọn như thế dễ dẫn đến lặp từ trong giao tiếp. Chúng ta cũng biết, người giao tiếp thường lặp đi lặp lại từ ngữ khi họ muốn nhấn mạnh. Cũng vậy, khi “nói chung là” quá nhiều (vì thành thói quen rồi), chúng ta sẽ gây chú ý cho người nghe và cảm thấy mất thiện cảm tại mặt nào đó.
Vì vậy, khi đánh giá, nhìn nhận điều gì đó, hãy cố gắng diễn tả thật nhiều, dùng những từ ngữ có thể trong quyển từ điển của bạn. Điều đó sẽ giúp trí óc bạn linh hoạt hơn, từ vựng phong phú hơn và nhìn mọi thứ toàn diện hơn.
Đây là bài học quý giá mà benny học được từ một người chị, muốn chia sẻ cùng mọi người. Hi vọng mọi người đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!:dacy:
Liệu đây có phải là cách tốt?:nghivan:

Thứ nhất, việc gom lại như vậy sẽ khiến đầu óc của ta trở nên lười suy nghĩ. Dần dà, việc “nói chung là” thành thói quen và dẫn đến việc não thiếu hoạt động, khả năng sáng tạo giảm .
Thứ hai, “nói chung là” cho ta một cách nhìn không toàn diện. Vì một từ ngữ không bao giờ đủ để diễn tả hết mọi khía cạnh. Từ ngữ Việt Nam rất phong phú, việc nói chung sẽ khiến từ vựng của chúng ta bị nghèo đi.
Cuối cùng, việc tóm gọn như thế dễ dẫn đến lặp từ trong giao tiếp. Chúng ta cũng biết, người giao tiếp thường lặp đi lặp lại từ ngữ khi họ muốn nhấn mạnh. Cũng vậy, khi “nói chung là” quá nhiều (vì thành thói quen rồi), chúng ta sẽ gây chú ý cho người nghe và cảm thấy mất thiện cảm tại mặt nào đó.
Vì vậy, khi đánh giá, nhìn nhận điều gì đó, hãy cố gắng diễn tả thật nhiều, dùng những từ ngữ có thể trong quyển từ điển của bạn. Điều đó sẽ giúp trí óc bạn linh hoạt hơn, từ vựng phong phú hơn và nhìn mọi thứ toàn diện hơn.
Đây là bài học quý giá mà benny học được từ một người chị, muốn chia sẻ cùng mọi người. Hi vọng mọi người đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!:dacy: