Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lo lắng về khủng hoảng ngân hàng Mỹ

Đan Thảo

Thanh viên kỳ cựu
Trong sự kiện thường niên được các cổ đông của tập đoàn Berkshire Hathaway Inc chờ đợi, nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Warren Buffett ngày 6/5 đã đưa ra bình luận về những vấn đề nổi cộm gần đây trong lĩnh vực ngân hàng, trần nợ công của Mỹ cũng như người kế nhiệm ông.

Như thường lệ, cuộc họp cổ đông năm nay có sự xuất hiện của Buffett, 92 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) Berkshire, và Phó chủ tịch Charlie Munger, 99 tuổi. Họ trả lời các câu hỏi của cổ đông trong suốt 5 giờ đồng hồ. Các Phó Chủ tịch Greg Abel, 60 tuổi và Ajit Jain, 71 tuổi, đã tham gia cuộc họp vào buổi sáng cùng ngày.

Số người tham dự tăng lên so với cuộc họp cổ đông năm 2022. Không giống như năm ngoái, nhà thi đấu ở trung tâm thành phố Omaha, bang Nebraska, quê hương của ông Buffett, nơi tổ chức cuộc họp, đã chật kín chỗ.

BUFFETT NÓI VỀ NỖI SỢ HÃI TRONG KHỦNG HOẢNG NGÂN HÀNG


Phát biểu tại cuộc họp, tỷ phú Warren Buffett đã chỉ trích cách thức xử lý của các cơ quan quản lý, chính trị gia và báo chí đối với tình trạng hỗn loạn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ. Nhà đầu tư huyền thoại này cho rằng, các cơ quan quản lý, chính trị gia và báo chí không có những thông báo rõ ràng đến công chúng Mỹ về sự sụp đổ gần đây của 3 ngân hàng Silicon Valley Bank, Signature Bank và First Republic Bank, khiến những người gửi tiền sợ hãi một cách không cần thiết.

“Nỗi sợ hãi dễ lây lan”, ông nói và cho biết thêm rằng “chính phủ không thể điều hành một nền kinh tế” khi người dân lo lắng liệu tiền của họ có an toàn trong ngân hàng hay không.


“Một que diêm được thắp sáng có thể trở thành đám cháy hoặc có thể bị thổi tắt. Những người làm điều sai trái phải bị trừng phạt”.

Tỷ phú Warren Buffett

Theo tỷ phú Buffett, các cơ quan quản lý đã hành động đúng khi đảm bảo cho những người gửi tiền của Silicon Valley Bank, nói rằng nếu không làm như vậy “sẽ là một thảm họa”. Ông cho rằng các cổ đông và giám đốc điều hành của những ngân hàng sụp đổ đó cần phải chịu trách nhiệm do việc quản lý yếu kém. “Một que diêm được thắp sáng có thể trở thành đám cháy hoặc có thể bị thổi tắt. Những người làm điều sai trái phải bị trừng phạt”, tỷ phú Buffett nói.

Lường trước những câu hỏi về lĩnh vực ngân hàng, tỷ phú Buffett đã khiến những người tham dự bật cười khi ông đặt trước mặt mình tấm biển ghi “Sẵn sàng bán” và một tấm biển ghi “Nắm giữ đến trọn đời” trước mặt Phó chủ tịch Munger.

Những điều này đề cập đến cách các ngân hàng hạch toán khoản đầu tư chứng khoán của họ, một vấn đề trọng tâm trong cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây. Buffett cho biết Berkshire thận trọng với việc đầu tư vào các ngân hàng và đã bán một số cổ phiếu ngân hàng trong 6 tháng qua.

Xung quanh việc điều chỉnh trần nợ công của Mỹ, Buffett cho biết ông không thể tưởng tượng được viễn cảnh Washington sẽ để nước Mỹ vỡ nợ như thế nào vì hệ quả của nó có thể khiến hệ thống tài chính rơi vào hỗn loạn.

Bất chấp những vấn đề đó, Buffett đã nói về niềm tin của ông vào nước Mỹ, rằng: “Nếu được lựa chọn, ông vẫn muốn được sinh ra ở Mỹ”.

AI SẼ KẾ NHIỆM BUFFETT?


Phát biểu của ông Buffett được đưa ra vài giờ sau khi Berkshire công bố lợi nhuận ròng đạt 35,5 tỷ USD trong quý I và cho biết tập đoàn đã mua lại 4,4 tỷ USD cổ phiếu của chính mình, một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu của công ty bị định giá thấp. Ngược lại, tập đoàn đã bán 13,3 tỷ USD cổ phiếu của các công ty khác, trong một quý mà chỉ số S&P 500 tăng 7%.

Là người giàu thứ 6 thế giới, ông Buffett đã điều hành Berkshire từ năm 1965, với hàng chục doanh nghiệp trực thuộc bao gồm công ty bảo hiểm ô tô Geico, công ty đường sắt BNSF và các tên tuổi trong lĩnh vực tiêu dùng như Dairy Queen và Fruit of the Loom. Berkshire cũng sở hữu số cổ phiếu trị giá 328 tỷ USD, gần một nửa trong số đó là cổ phiếu của Apple Inc.


Buffett cho biết phần lớn các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023 có thể kém hơn năm 2022 do nền kinh tế phục hồi chậm.

Khi thảo luận về hiệu suất của Berkshire, Buffett cho biết phần lớn các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023 có thể kém hơn năm 2022 do nền kinh tế phục hồi chậm. Nhưng ông cho biết Berkshire có thể bù đắp điều này bằng lợi nhuận từ các khoản đầu tư, bao gồm 7 tỷ USD trái phiếu kho bạc được mua hồi tháng 4.

Tỷ phú Buffett cũng bảo vệ quy mô khoản đầu tư trị giá 151 tỷ USD của Berkshire vào Apple, nói rằng người tiêu dùng ít có khả năng từ bỏ những chiếc điện thoại iPhone giá 1.500 USD của họ hơn là những chiếc ô tô thứ hai trị giá 35.000 USD. Berkshire gần đây đã nắm giữ 5,6% cổ phần của Apple. Buffett nói rằng họ có thể mua thêm cổ phần của gã khổng lồ công nghệ này. Ông cũng cho biết mặc dù Berkshire sở hữu gần 1/4 cổ phần của công ty dầu lửa Occidental Petroleum Corp nhưng tập đoàn không có kế hoạch thâu tóm công ty này.

Trong cuộc họp cổ đông hôm 6-5, Buffett cũng nhắc lại việc Phó Chủ tịch Greg Abel sẽ kế nhiệm ông làm CEO Berkshire, đồng thời cho biết thêm ông chưa có kế hoạch nào nếu Abel không thể đảm nhiệm vị trí này.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Đan Thảo Nhà đầu tư nước ngoài kỳ vọng gì về những phản ứng chính sách của Việt Nam? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Bổ sung nhiều ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Nhà đầu tư chiến lược SMBC của VPBank mạnh cỡ nào và sẽ mang lại sự khác biệt gì cho VPBank Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Nhà đầu tư chờ điều gì từ 2 buổi điều trần tuần này của Chủ tịch Fed? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Bốn ngân hàng lớn bắt đầu giải ngân gói 120.000 tỷ cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Thủ tướng yêu cầu Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước có phương án xử lý dứt điểm một số dự án thua lỗ trong tháng 5 Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước nói gì về khả năng giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2023? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Sau 1 năm mới giải ngân được 0,64% gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ, Ngân hàng Nhà nước đề xuất chuyển sang chính sách khác Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Các khoản thu chính sụt giảm, kéo thu ngân sách nhà nước 4 tháng giảm 5% Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Đề xuất giảm hệ số rủi ro tín dụng với các khoản vay mua nhà ở xã hội và dự án bất động sản khu công nghiệp Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ban hành ngay 2 thông tư hỗ trợ người dân, doanh nghiệp Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Hết quý 1, thu từ thoái vốn nhà nước mới đạt 5,6% dự toán Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giảm thêm lãi suất trong quý 2/2023? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước cùng lúc ban hành 5 quyết định giảm lãi suất Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo "bơm vốn" cho các doanh nghiệp kinh doanh lúa, gạo Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Chính phủ đốc thúc Ngân hàng Nhà nước xử lý các ngân hàng yếu kém Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Thu ngân sách 4 tháng đầu năm toàn ngành hải quan giảm 18% Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Lợi nhuận quý đầu năm 2023 của OCB tăng mạnh nhờ tăng cường quản trị rủi ro và số hóa Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Năm 2023, Techcombank điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận 22.000 tỉ đồng, top đầu toàn ngành về CAR và vốn chủ sở hữu Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Nợ nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam chiếm 70% tổng nợ quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2022 Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Lợi hại từ chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, nhiều doanh nghiệp đề xuất ưu đãi đầu tư bằng tiền Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Mỹ, Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng nợ chính phủ Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát và gỡ khó để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Thanh Hóa: Thu ngân sách 3 tháng đầu năm hơn 10.000 tỷ, giảm 20% so với cùng kỳ Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Sự thống trị của đồng USD trong thương mại và đầu tư toàn cầu Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Hết quý 1/2023, có 30 bộ và cơ quan trung ương chưa giải ngân vốn đầu tư công Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Sắp gỡ khó trong hoàn thuế VAT đối với dự án đầu tư Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Việt đầu tiên triển khai giải pháp Oracle Exadata Cloud at Customer Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Phó Thủ tướng gửi công điện đốc thúc các đơn vị chậm trễ phân bổ vốn đầu tư công Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Giới đầu tư lo vụ SVB châm ngòi khủng hoảng tài chính Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ đồng USD quay đầu tụt dốc Tài Chính - Ngân hàng 0
ungtiendung [Tài chính] ACB đứng đầu bảng xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng Việt Nam Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Vì sao chưa nới “room” ngoại lên 49% đối với tất cả ngân hàng tư nhân? Tài Chính - Ngân hàng 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top