Nữ sinh trúng tuyển cả 8 trường Ivy League

VnExpress

Thành viên mới
Trở thành sinh viên của một trong 8 trường thuộc Ivy League luôn là mơ ước của Ashley Adirika, người Mỹ gốc Nigeria. Năm ngoái, sau cuộc nói chuyện với một người bạn và được khuyến khích theo đuổi ước mơ, nữ sinh trường Trung học Miami Beach, ở thành phố nghỉ dưỡng Miami Beach, bang Florida, đã ứng tuyển toàn bộ 8 trường thuộc nhóm này.

Vào ngày các trường danh tiếng công bố kết quả, Adirika mở tám thanh công cụ trên máy tính, lần lượt nhận thông báo trúng tuyển và được cả tám trường: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Penn, Princeton và Yale cấp học bổng.

"Em đã quyết định nộp 8 trường xem kết quả ra sao. Em không nghĩ sẽ được chấp nhận tất cả", CNN dẫn lời nữ sinh 17 tuổi nhớ lại khoảnh khắc biết tin đỗ.

1-3128-1655104427-1655105224-8567-1655105250.jpg


Ashley Adirika trong lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Trung học Miami Beach hôm 1/6. Ảnh: Miami Herald


Từ năm 2018, mỗi trường thuộc Ivy League chấp nhận chưa đến 12%. Năm nay tỷ lệ chấp nhận của Yale là 4,5%, Columbia 3,7%, trong khi Đại học Harvard chỉ 3,19% cho khóa 2022-2026.

Ngoài Ivy League, Adirika còn được 7 trường hàng đầu khác chấp nhận, trong đó có Đại học Stanford, Vanderbilt và Emory.

"Thật khó tin. Cảm giác thật tuyệt vời khi biết nỗ lực của em đã được đền đáp và các trường đại học cũng nhận ra điều đó. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra. Em và mọi người thực sự phấn khích, la hét và nhảy vì vui sướng", Adirika, 17 tuổi, kể.

Adirika thích Yale và Harvard. Lúc nộp hồ sơ, Yale là lựa chọn số một của em. Nhưng khi nghiên cứu kỹ hơn về chính sách và chính sách xã hội, Adirika nhận thấy Harvard có chương trình tốt hơn.

Adirika chọn Harvard, dự định học ngành chính phủ và nhập học mùa thu này. Mục tiêu của em là tìm hiểu cách thức hoạt động của chính phủ và cách các chính sách có thể giúp khắc phục sự chênh lệch kinh tế trong các cộng đồng.

Tại trường trung học, Adirika tham gia vào đội tranh biện và là chủ tịch hội học sinh. Việc trở thành thành viên đội tranh biện giúp em xây dựng sự tự tin và nâng cao tiếng nói của mình.

"Em là người yêu thích học những điều mới mẻ và tranh biện mang lại cho em cơ hội đó. Hơn nữa, tranh biện còn giúp em có nền tảng để nói về những điều em tin và những điều quan trọng với em", Adirika chia sẻ.

Bess Rodriguez, huấn luyện viên tranh biện trường trung học cơ sở thành phố Carol gần đó, đã tuyển Adirika vào đội khi em học lớp 8. Giáo viên tiếng Anh này cho biết, Adirika luôn tò mò về cách thế giới vận hành.

"Em ấy rất thông minh và hoạt ngôn. Một số chủ đề tranh luận rất phức tạp nhưng Adirika đã nghiên cứu tài liệu và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng", Rodriguez nhận xét.

2-2944-1655104427.jpg


Ashley Adirika dự định học ngành chính phủ tại Đại học Harvard khi nhập học vào mùa thu này. Ảnh: Ashley Adirika


Adirika từng mơ ước trở thành giáo viên hoặc ngày nào đó ngồi trong Phòng Bầu dục (ở Nhà Trắng). Nhưng ước mơ ấy đã thay đổi theo thời gian, giờ đây em tập trung vào việc trao quyền cho những phụ nữ trẻ thiệt thòi với tổ chức của mình, Our Story Our Worth.

Tổ chức được bắt đầu khi Adirika còn là học sinh trung học, cung cấp dịch vụ cố vấn, xây dựng sự tự tin và tình chị em cho các cô gái, phụ nữ trẻ da màu. Our Story Our Worth hiện làm việc với các cô gái và phụ nữ trẻ trong cộng đồng Miami, nhưng Adirika hy vọng mở rộng nó ra khắp nước Mỹ.

Nữ sinh mong muốn tìm hiểu thêm về bản thân, vị trí của mình trên thế giới và cách "tối đa hóa tác động" mà em có trong việc trao quyền cho cộng đồng. Nữ sinh dự định tham gia nhóm tranh biện tại Harvard, có kế hoạch học luật sau khi hoàn thành chương trình đại học.

Bình Minh (Theo ABC News, CNN)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Nữ sinh Quảng Nam hai lần trúng tuyển Oxford Giáo Dục 0
V Nữ sinh Việt tốt nghiệp thủ khoa sớm ở Nhật Giáo Dục 0
V Nữ sinh đỗ cả chuyên Toán và Văn Giáo Dục 0
V Thí sinh Hà Nội đội mưa đi thi môn Toán Giáo Dục 0
V Thí sinh gãy tay, nằm cáng đi thi Giáo Dục 0
V Thí sinh gãy tay được bố trí phòng riêng, viết hộ bài Giáo Dục 0
V Cô giáo vùng cao tặng thí sinh 100 suất ăn sáng Giáo Dục 0
V Thí sinh ôm chầm nhau vì 'trúng tủ' đề Văn Giáo Dục 0
V Nhiều thí sinh chạy cuống vì đến sát giờ thi tốt nghiệp THPT Giáo Dục 0
V Một triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Giáo Dục 0
V Nhiều thí sinh thoải mái trước ngày thi tốt nghiệp THPT Giáo Dục 0
V Hơn một triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Giáo Dục 0
V Hơn một triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT chiều nay Giáo Dục 0
V Nợ tiền học kèm, thí sinh bị giữ giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Giáo Dục 0
V Thí sinh lưu ý gì khi vào phòng thi tốt nghiệp THPT? Giáo Dục 0
V Đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS Giáo Dục 0
V Thí sinh được đặc cách tốt nghiệp trong trường hợp nào? Giáo Dục 0
V Nam sinh Sơn La đầu tiên vào chung kết Olympia Giáo Dục 0
V 'Chứng chỉ tiếng Anh PTE giúp sinh viên nhiều lợi thế' Giáo Dục 0
V Hà Nội bắt đầu tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi, lớp 1 và 6 Giáo Dục 0
V Vì sao một nửa thí sinh điểm dưới 5 môn Toán, Tiếng Anh? Giáo Dục 0
V Giành học bổng 10,5 tỷ đồng đến Mỹ làm nghiên cứu sinh Giáo Dục 0
V Học sinh Trung Quốc bị đối xử theo điểm số Giáo Dục 0
V Rắc rối pháp lý du học sinh có thể gặp phải ở Australia Giáo Dục 0
V Trường dựng lều cho học sinh ngủ trưa Giáo Dục 0
V 600 học sinh bất ngờ bị thông báo chuyển trường Giáo Dục 0
V Gần 4.000 học sinh giành suất vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa Giáo Dục 0
V Gần 300 học sinh đăng ký The Debate Challenge mùa hai Giáo Dục 0
V Gần một nửa thí sinh dưới điểm trung bình môn Toán lớp 10 Giáo Dục 0
V Gần một nửa thí sinh dưới trung bình môn Toán vào 10 TP HCM Giáo Dục 0
V Sinh viên quốc tế trở lại New Zealand từ 1/8 Giáo Dục 0
V Những hoạt động nổi bật của học sinh VAS Giáo Dục 0
V Sinh viên BUV tham gia thử thách lập trình game Giáo Dục 0
V Ngày hội đi bộ Milo tiếp ý chí bền bỉ cho 100.000 học sinh Giáo Dục 0
V Nhiều đại học Trung Quốc gian lận tỷ lệ việc làm của sinh viên Giáo Dục 0
V FPT tặng 1.000 máy tính cho học sinh tỉnh Hà Giang Giáo Dục 0
V Nhiều lựa chọn việc làm cho du học sinh tại Queensland Giáo Dục 0
V Nhiều đại học thay đổi chỉ tiêu tuyển sinh Giáo Dục 0
V Nam sinh trúng tuyển 15 trường với học bổng 2 triệu USD Giáo Dục 0
V Ba lý do khiến Melbourne hấp dẫn du học sinh quốc tế Giáo Dục 0
V Tuyên Quang hỗ trợ 100 triệu đồng thu hút sinh viên sư phạm xuất sắc Giáo Dục 0
V Hàng nghìn thí sinh tranh suất vào lớp 10 chuyên Giáo Dục 0
V Thí sinh chống nạng đi thi Giáo Dục 0
V Thí sinh tươi vui vì đề Văn lớp 10 nhẹ nhàng Giáo Dục 0
V Gần 107.000 thí sinh bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập Giáo Dục 0
V Học sinh cần được trường đại học tư vấn hướng nghiệp Giáo Dục 0
V Thí sinh Hà Nội học quy chế trước kỳ thi lớp 10 Giáo Dục 0
V Thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 Giáo Dục 0
V ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển sinh từ điểm tốt nghiệp Giáo Dục 0
V Anh em sinh ba cùng vào Harvard Giáo Dục 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top