Thủ khoa Sư phạm Toán đạt điểm tốt nghiệp gần tuyệt đối

VnExpress

Thành viên mới
"William Arthur Ward từng nói: Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi chỉ biết giải thích, người thầy xuất chúng chỉ biết minh họa, người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng. Câu nói đó là kim chỉ nam đưa em vào trường Sư phạm và dẫn dắt em suốt bốn năm qua", Dũng, 22 tuổi, bắt đầu bài phát biểu đại diện cho hơn 2.000 sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ bế giảng của trường giữa tháng 6.

Là cựu học sinh chuyên Toán THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), từng đoạt giải nhì quốc gia môn Toán, Dũng đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào hầu hết trường nhưng đã chọn ngành Sư phạm Toán thuộc khoa Toán - Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Dũng kể thời tiểu học, cậu không có thành tích gì nổi trội liên quan đến Toán, thậm chí từng lầm tưởng Tiếng Anh là môn thế mạnh khi đoạt giải nhất cấp trường hồi lớp 5. Lên cấp THCS, Dũng bắt đầu yêu Toán khi được truyền động lực bởi một cô giáo gần nhà. Đỗ vào trường chuyên Hạ Long, cậu tiếp tục được thầy chủ nhiệm và các thầy cô tổ Toán gây ấn tượng với cách dạy truyền cảm hứng, khiến học sinh phải sử dụng nhiều kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế. Cậu quả quyết phải trở thành giáo viên như các thầy cô.

Nguyen-Viet-Dung-2-1775-1656060247.jpg


Nguyễn Việt Dũng đại diện sinh viên tặng hoa cho Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ trao bằng tốt nghiệp hôm 10/6. Ảnh: Dương Tâm


Được tuyển thẳng, lại từng học đội tuyển ở trường THPT, Dũng từng nghĩ sẽ không gặp nhiều khó khăn ở đại học. Thế nhưng, cậu sốc ngay trong buổi đầu lên giảng đường môn Đại số tuyến tính. Thay vì học Toán trong 45 phút, cậu phải học liền năm tiết, kéo dài từ 1h đến 6h chiều. Chỉ trong một buổi, hầu hết kiến thức đầu tiên về đại số và lý thuyết tập hợp được giới thiệu khiến Dũng "choáng".

Các môn chuyên ngành những năm sau đó như Giải tích số hay một số môn về Hình học cũng khiến Dũng gặp nhiều trở ngại, đặc biệt phải học online do Covid-19. Để vượt qua, Dũng thay đổi cách học so với thời phổ thông, áp dụng phương pháp "ba luôn" - luôn đặt câu hỏi, luôn hỏi và luôn tự học.

Khi đối diện với bất cứ kiến thức nào, Dũng cũng tự đặt ra các câu hỏi để đào sâu, mở rộng và phản biện. Cậu hỏi bạn bè trước để tìm câu trả lời sau đó mới hỏi đến giảng viên. "Đừng ngại khi đặt câu hỏi cho giảng viên, đặc biệt đối với các môn chuyên ngành. Các thầy cô luôn nhiệt tình, khuyến khích sinh viên hỏi và đưa ra ý kiến phản biện", Dũng chia sẻ.

Việc tự học được chàng trai Quảng Ninh cho rằng rất quan trọng, tạo ra khác biệt so với cấp THPT. Dũng học lớp chất lượng cao, có nhiều môn nặng, học bằng giáo trình tiếng Anh. Nếu không tự học, tự tìm thêm tài liệu tiếng Anh, sách nước ngoài trên Internet để bổ sung kiến thức, tăng vốn từ vựng, cậu sẽ gặp khó khăn nếu muốn vượt qua môn.

Nhờ bí quyết "ba luôn" này, Dũng đạt hầu hết điểm A+, giúp điểm tổng kết đạt gần tuyệt đối. Cậu còn giành giải nhất Olympic sinh viên toàn quốc năm 2018-2019 bộ môn Giải tích và giải nhì môn Đại số.

Dũng cũng có thói quen lập thời gian biểu và tuân thủ nghiêm ngặt những gì mình đặt ra. Điều này giúp cậu không vội vàng trước mỗi kỳ thi, vừa có thể học, làm thêm gia sư và nghiên cứu khoa học. Cậu có đề tài nghiên cứu đoạt giải nhất cấp trường. Dù đã tốt nghiệp, Dũng vẫn cùng thầy trong trường Sư phạm thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ.

Nguyen-Viet-Dung-3-7970-1656064404.jpg


Nguyễn Việt Dũng là thủ khoa đầu ra Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp


Ngô Thị Huế, bạn học cùng lớp với Dũng, khâm phục khả năng tự học và sắp xếp thời gian của Dũng. Huế từng chứng kiến Dũng ngồi một góc giảng đường, tập trung nghiên cứu vấn đề mình quan tâm trong khi cả trăm sinh viên khác đang nói chuyện ồn ào xung quanh. Với vai trò lớp phó học tập, Dũng hỗ trợ các bạn trong lớp, thúc đẩy tinh thần học tập của cả lớp, góp phần giúp lớp đạt kết quả 18/22 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên.

"Dũng đam mê Toán, chăm học nhưng không tách mình khỏi tập thế. Dịp 8/3, bạn tự tay viết thiệp chúc mừng các bạn nữ. Kết thúc đợt thực tập, bạn cũng viết từng lời cảm ơn cho học sinh", Huế kể.

Dũng cũng tự nhận mình không phải "mọt sách". Cậu vẫn có thời gian xem YouTube hay đi chơi với bạn bè. Cậu đặc biệt mê bóng đá, thích ngồi phân tích chiến thuật của huấn luyện viên nổi tiếng Jurgen Klopp sau mỗi trận đấu của câu lạc bộ Liverpool (Anh).

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc từ Đại học Sư phạm Hà Nội cùng danh hiệu thủ khoa đầu ra, Dũng đã trở về Quảng Ninh. Vẫn giữ nguyên mong muốn trở thành người thầy truyền cảm hứng, Dũng nộp hồ sơ ứng tuyển giáo viên dạy Toán trường THPT chuyên Hạ Long. Em hy vọng được góp sức cho ngôi trường cũ, đồng thời học tiếp thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Hà Nội trong thời gian tới.

Dương Tâm
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Thủ khoa lớp 10 chuyên Sư phạm đạt gần 9,5 điểm mỗi môn Giáo Dục 0
V Thủ khoa lớp 10 với 4 điểm tuyệt đối Giáo Dục 0
V Nữ sinh Việt tốt nghiệp thủ khoa sớm ở Nhật Giáo Dục 0
V Chàng trai An Giang thành thủ khoa đại học ở Nhật Giáo Dục 0
V Chàng trai An Giang thủ khoa đại học ở Nhật Giáo Dục 0
V Cựu thủ khoa kép trúng tuyển trường Ivy League Giáo Dục 0
V Thủ khoa ba điểm 10 hệ chuyên ở TP HCM Giáo Dục 0
V Kỳ thủ cờ vua thành thủ khoa chuyên Toán Giáo Dục 0
V Thủ khoa mách kinh nghiệm ôn tập giai đoạn 'nước rút' Giáo Dục 0
V Hơn một triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Giáo Dục 0
V Hơn một triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT chiều nay Giáo Dục 0
V Thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 Giáo Dục 0
V Nha khoa Westcoast phát động cuộc thi vẽ tranh sáng tạo Giáo Dục 0
V Nên học song ngành Sư phạm Toán và Khoa học Dữ liệu? Giáo Dục 0
V Nền tảng rèn luyện Toán - Tiếng Anh - Khoa học từ Singapore Giáo Dục 0
V Đại học Khoa học Tự nhiên và Y Dược tăng nhẹ chỉ tiêu Giáo Dục 0
V Đề xuất mua sách giáo khoa bằng ngân sách, đưa vào thư viện Giáo Dục 0
V Nên học Khúc xạ nhãn khoa hay Hoá dược? Giáo Dục 0
V NTTU đào tạo ngành Vật lý Y khoa theo khung của IAEA Giáo Dục 0
V Trường chuyên Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn lớp 10 Giáo Dục 0
V Trường chuyên Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Giáo Dục 0
V Hai bộ hợp lực bình ổn giá sách giáo khoa Giáo Dục 0
V Chàng trai khiếm thị tự học để thành luật sư Giáo Dục 0
V Tuyên Quang hỗ trợ 100 triệu đồng thu hút sinh viên sư phạm xuất sắc Giáo Dục 0
V ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có người phụ trách mới Giáo Dục 0
V Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm Giáo Dục 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top