[Sự kiện] Tọa đàm “Lựa chọn mô hình hoạt động xã hội bền vững”

Mr[K]id

Thành viên mới
Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, mở ra một chương mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt khi lần đầu tiên khái niệm Doanh nghiệp xã hội đã được khẳng định đàng hoàng trong hệ thống pháp lý. Doanh nghiệp xã hội được định nghĩa là doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường với triết lý kinh doanh gắn liền với mục tiêu xây dựng cuộc sống bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội thay vì tập trung lợi nhuận thuần tuý.

Hiện nay, nhiều bạn thanh niên khởi nghiệp thường quan tâm làm sao lồng ghép được giải pháp cho các vấn đề môi trường – xã hội thông qua các mô hình kinh doanh. Đây là dấu hiệu tích cực trong thay đổi nhận thức lớp trẻ, nhận thức cộng đồng, hướng đến sự nhân văn ngay từ khi hình thành ý tưởng kinh doanh. Tuy nhiên, làm sao để xây dựng thành công một doanh nghiệp xã hội là vấn đề rất khó khi doanh nghiệp xã hội còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời đồng hành với CLB Khởi nghiệp Vì Cộng Đồng tổ chức Tọa đàm “Lựa chọn mô hình hoạt động xã hội bền vững” vào lúc 8h30, Chủ Nhật ngày 11/09/2016 tại Cafe Thứ Bảy, 19B Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

toadam.jpg


Nội dung chương trình
Phần 1: Khách mời chia sẻ mô hình doanh nghiệp xã hội và cách gây quỹ cho các dự án cộng đồng
  1. Mô hình Doanh nghiệp xã hội:
    • Làm kinh doanh nhưng lại phục vụ cho xã hội
    • Mô hình bền vững, hiệu quả, chủ động và sáng tạo.
  2. Gây quỹ cho các dự án cộng đồng:
    • Đặc điểm nhà tài trợ
    • Tìm kiếm nhà tài trợ ở đâu?
    • Cần chuẩn bị dự án như thế nào?
Phần 2: Giao lưu & giải đáp thắc mắc của người tham dự.

Thông tin khách mời
Thạc sĩ Trần Minh Hải – nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp với 23 năm kinh nghiệm.
  • Ông từng là Giảng viên, nhà quản lý và sáng lập viên – Giám đốc điều hành Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển công đồng Tương Lai – tổ chức hoạt động vì Trẻ em/Thanh thiếu niên.
  • Trong quá trình học tập và làm việc, chuyên thực hiện các dự án phát triển cộng đồng, ông đạt nhiều thành tựu trong việc vận động gây quỹ từ các nhà tài trợ lớn như: EU, Amcham, Jiff, Koica, Canada Fund, Dynamo International, Suntory Pepsico.
  • Ông Hải tốt nghiệp Cử nhân XHH Đại học Mở TP.HCM, Thạc sĩ CTXH ĐH Phụ nữ Philippines và chứng chỉ Giám đốc chuyên nghiệp trường Doanh nhân Pace.
  • Ông hân hạnh được trao học bổng theo chính sách ban giao Quốc tế, tu nghiệp các khóa học ngắn hạn về công tác phát triển xã hội tại Mỹ, Bỉ và Philippines.
  • Với những đóng góp to lớn trong công tác phát triển xã hội, ông đã nhận được bằng khen của UBND TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và UBND TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 

Bình luận bằng Facebook

Top