Tro Tàn Rực Rỡ khắc họa tình yêu giống như tàn tro sau một đám cháy rực rỡ

Thanh Đoan

Thành viên mới

Tro Tàn Rực Rỡ là bộ phim chuyển thể tiếp theo từ những truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư kể từ sau Cánh Đồng Bất Tận (2010), phim ngắn Biến Mất Ở Thư Viện. Tác phẩm đã được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhen nhóm hơn 7 năm sau khi đọc hai truyện ngắn ‘Tro Tàn Rực Rỡ’ và ‘Củi Mục Trôi Về’.


Tro Tàn Rực Rỡ là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau hơn 10 năm kể từ Lời Nguyền Huyết Ngải. Vì phim mang phong cách độc lập không có nhiều nhà tài trợ nên để hoàn thành dự án ấp ủ nhiều năm, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã gửi hồ sơ phim đến các liên hoan phim nước ngoài. Cuối cùng mọi nỗ lực cũng giúp bộ phim được hoàn thành và ghi nhận được những thành công nhỏ ban đầu khi phim được chọn tham dự Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo (TIFF) và sẽ tiếp tục tranh giải tại LHP Ba Lục Địa tại Pháp.

Bảo Ngọc Doling và Lê Công Hoàng trong Tro Tàn Rực Rỡ

Bảo Ngọc Doling và Lê Công Hoàng trong Tro Tàn Rực Rỡ

Tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mang nhiều nét tự sự và thiên nhiều về cảm giác của các nhân vật, với những mảnh đời bé nhỏ nơi miền Tây Nam Bộ. Đó cũng là những nét chính được khắc họa trong bộ phim Tro Tàn Rực Rỡ. Nội dung phim giống như một tuyển tập liên kết, kể về câu chuyện tình yêu vừa đơn giản vừa phức tạp, giống như tàn tro sau một đám cháy rực rỡ của những người phụ nữ dành cho những người đàn ông chịu nhiều thương tổn, ẩn ức bên cạnh họ.

Trong Tro Tàn Rực Rỡ, Quang Tuấn và Phương Anh Đào sẽ đảm nhận vai Tam và Nhàn, một cặp vợ chồng trẻ miền sống nước. Cuộc sống của cả hai bận rộn khi Tam là một thợ làm than tại Cà Mau, còn Nhàn thì cũng vừa kiếm tiền, vừa chăm lo nội trợ. Dù vậy tình cảm cả hai luôn nhẹ nhàng và ấm áp. Vì đã từng đóng chung trong Bằng Chứng Vô Hình nên cả Quang Tuấn và Phương Anh Đào đều nhập vai khá tốt và luôn chịu khó học hỏi, thích nghi với hoàn cảnh sống của nhân vật mà họ thể hiện.

Quang-Tuan-va-Phuong-Anh-Dao-1024x597.jpg

Quang Tuấn và Phương Anh Đào trong Tro Tàn Rực Rỡ

Cặp đôi thứ hai trong Tro Tàn Rực Rỡ là Hậu và Dương do Bảo Ngọc Doling và Lê Công Hoàng đảm nhận. So với Tam và Nhàn thì tình cảm của hai người này có nhiều điều khó nói hơn, khi mà Hậu luôn biết rằng chồng mình trong lòng chỉ dành tình cảm cho người khác. Cô nhìn hạnh phúc của Tam với Nhàn mà luôn thầm mong ước có một tình yêu như vậy.

Ngoài hai cặp đôi trung tâm, Tro Tàn Rực Rỡ còn có sự góp mặt của những nhân vật khác có hoàn cảnh đặc biệt như Loan Khùng (NSƯT Hạnh Thúy), người có thần trí không bình thường, lời nói và hành động như một cô bé 12 tuổi; Khang (Thạch Kim Long) thì lại mang nhiều ẩn ức sâu kín và cuối cùng là sư thầy (Mai Thế Hiệp). Các nhân vật, mỗi người có những tâm trạng và cảm xúc khác nhau, nhưng khi đối chiếu với nhau họ bắt đầu bày tỏ những suy nghĩ của mình.

NSUT-Hanh-Thuy-1024x554.jpeg

NSƯT Hạnh Thúy trong Tro Tàn Rực Rỡ

Khi xác nhận dự án, hầu hết các diễn viên đều thể hiện tinh thần nhiệt tình với vai diễn của mình và chấp nhận lăn xả để có thể tạo nên những thước phim chân thật. Hầu hết mọi người để gác lại những công việc bình thường để xuống Cà Mau sống cùng người dân địa phương hơn một tháng. Không chỉ ngoại hình được thay đổi sát với nhân vật, mà các công việc hằng ngày của họ cũng trở nên thành thục. Đối với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, anh hài lòng khi hợp tác cùng những diễn viên có nhiều tâm huyết trong Tro Tàn Rực Rỡ.

Không chỉ chinh phục khán giả quốc tế, Tro Tàn Rực Rỡ cũng sẽ được phát hành tại các rạp Việt Nam vào ngày 02.12.2022 trên toàn quốc.

Tro Tàn Rực Rỡ trailer
 

Bình luận bằng Facebook

Top