khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Bi kịch lớn nhất của cuộc đời là những người hết sức cố gắng nhưng lại thất bại. Bi kịch nằm ở chỗ rất nhiều người thất bại, so với chỉ vài người thành công.
Napoleon Hill dựa trên kết quả nghiên cứu vài ngàn người đã tổng kết lại và đưa ra ba mươi nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Khi bạn duyệt qua danh sách này, bạn phải tự kiểm tra từng điểm một nhằm khám phá xem có bao nhiêu nguyên nhân thất bại đang tồn tại giữa bạn và sự thành công.
1. Bối cảnh di truyền không thuận lợi
Nếu có thì cũng chỉ một ít người sinh ra bị thiểu năng trí tuệ. Hãy xem đây là nguyên nhân thất bại duy nhất trong ba mươi nguyên nhân gây thất bại mà không dễ gì bản thân có thể sửa chữa được.
2. Không có mục đích được xác định rõ ràng trong cuộc sống.
Không có hy vọng thành công cho những người không có mục đích chính, hoặc mục tiêu xác định để nhắm tới. Chín mươi chín trên mỗi một trăm người mà Napoleon Hill phân tích đều không có mục tiêu này. Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến cho họ thất bại.
3. Không có tham vọng
Chúng ta không hy vọng gì nơi người quá dửng dưng không muốn vượt lên trong cuộc sống, và nơi người không muốn trả giá.
4. Thiếu học vấn
Đây là trở ngại có thể khắc phục tương đối dễ dàng. Kinh nghiệm cho thấy người có học vấn nhất thường là những người “tự lập”, hoặc tự học. Phải lấy được hơn một bằng đại học để trở thành một con người trí thức. Bất kỳ người nào có học thức đều là người học được cách có được bất kỳ điều gì học muốn ở đời mà không xâm phạm quyền lợi của người khác. Học thức không bao hàm chuyện có quá nhiều kiến thức, nhưng bao hàm việc kiến thức được ứng dụng có hiệu quả và bền bỉ. Người ta phải được trả tiền, không phải chỉ cho những gì họ biết, mà là cho những gì họ thực hiện được bằng những cái họ biết.
5. Không có kỷ luật tự giác.
Kỷ luật đến từ sự tự chủ. Điều này có nghĩa là người ta phải kiểm soát mọi phẩm chất tiêu cực. Trước khi bạn có thể kiểm soát hoàn cảnh, việc đầu tiên là bạn phải kiểm soát được chính mình. Tự chủ là công việc khó nhất mà bạn phải khắc phục. Nếu bạn không chế ngự được cái tôi, cái tôi sẽ chế ngự bạn. Bạn có thể cùng lúc nhìn được cả người bạn tốt nhất lẫn kẻ thù độc ác nhất trong bạn bằng cách đứng trước gương.
(còn nữa)
Napoleon Hill dựa trên kết quả nghiên cứu vài ngàn người đã tổng kết lại và đưa ra ba mươi nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Khi bạn duyệt qua danh sách này, bạn phải tự kiểm tra từng điểm một nhằm khám phá xem có bao nhiêu nguyên nhân thất bại đang tồn tại giữa bạn và sự thành công.
1. Bối cảnh di truyền không thuận lợi
Nếu có thì cũng chỉ một ít người sinh ra bị thiểu năng trí tuệ. Hãy xem đây là nguyên nhân thất bại duy nhất trong ba mươi nguyên nhân gây thất bại mà không dễ gì bản thân có thể sửa chữa được.
2. Không có mục đích được xác định rõ ràng trong cuộc sống.
Không có hy vọng thành công cho những người không có mục đích chính, hoặc mục tiêu xác định để nhắm tới. Chín mươi chín trên mỗi một trăm người mà Napoleon Hill phân tích đều không có mục tiêu này. Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến cho họ thất bại.
3. Không có tham vọng
Chúng ta không hy vọng gì nơi người quá dửng dưng không muốn vượt lên trong cuộc sống, và nơi người không muốn trả giá.
4. Thiếu học vấn
Đây là trở ngại có thể khắc phục tương đối dễ dàng. Kinh nghiệm cho thấy người có học vấn nhất thường là những người “tự lập”, hoặc tự học. Phải lấy được hơn một bằng đại học để trở thành một con người trí thức. Bất kỳ người nào có học thức đều là người học được cách có được bất kỳ điều gì học muốn ở đời mà không xâm phạm quyền lợi của người khác. Học thức không bao hàm chuyện có quá nhiều kiến thức, nhưng bao hàm việc kiến thức được ứng dụng có hiệu quả và bền bỉ. Người ta phải được trả tiền, không phải chỉ cho những gì họ biết, mà là cho những gì họ thực hiện được bằng những cái họ biết.
5. Không có kỷ luật tự giác.
Kỷ luật đến từ sự tự chủ. Điều này có nghĩa là người ta phải kiểm soát mọi phẩm chất tiêu cực. Trước khi bạn có thể kiểm soát hoàn cảnh, việc đầu tiên là bạn phải kiểm soát được chính mình. Tự chủ là công việc khó nhất mà bạn phải khắc phục. Nếu bạn không chế ngự được cái tôi, cái tôi sẽ chế ngự bạn. Bạn có thể cùng lúc nhìn được cả người bạn tốt nhất lẫn kẻ thù độc ác nhất trong bạn bằng cách đứng trước gương.
(còn nữa)
<Trích Nghĩ giàu và làm giàu – Napoleon Hill>