nhoccan219
[♣]Thành Viên CLB
“Bạn nghĩ bạn có thể hay không thể bạn đều đúng” (Henry Ford – Chủ tịch & Sáng lập Tập đoàn Ôtô Ford). Bạn nghĩ bạn là ai, số phận sẽ tạo bạn là con người như vậy nếu bạn biết hành động. Suy nghĩ con người tạo ra tất cả nhưng cái gì điều khiển tất cả điều đó, câu trả lời là chuẩn mực tư duy hay còn gọi bằng khái niệm“Chuẩn nền”.
Vậy làm thế nào để thay đổi và tạo dựng một chuẩn nền tư duy tốt. Đó là một câu hỏi thông minh và câu hỏi của sự thành công. Ngoài cách phân chia bộ não làm 3 phần theo cách của Paul MacLean, các nhà tâm lý học cũng phân chia bộ não làm 4 miền tư duy: miền ý thức, miền tiềm thức, miền chuẩn nền và miền vô thức. Căn cứ váo chức năng hoạt động mỗi miến chúng ta thấy có sự tương ứng như: miền ý thức tương ứng với não người, miền tiềm thức và chuẩn nền tương ứng với não thú và miền vô thức tương ứng với não bò sát.
Như chúng ta đã biết, thông tin đầu vào sẽ qua não thú. Và ở não thú hệ thống Limbic sẽ tiến hành đánh giá thông tin. Xét theo sự tương ứng thì chức năng đánh giá thông tin chính là nhiệm vụ của miền chuẩn nền. Miền chuẩn nền là nơi lưu giữ những giá trị, niềm tin và chuẩn mực của mỗi cá nhân. Khi thông tin đưa vào mà phù hợp với những giá trị và niềm tin của chuẩn nền thì sẽ được chuẩn nền đưa lên não người và ở đây não người sẽ có nhiệm vụ đánh giá lại thông tin, phân tích xử lý và đưa ra phương án giải quyết.
Ngược lại, khi thông tin đầu vào không phù hợp với hệ thống giá trị, niềm tin của miền chuẩn nền sẽ được miền chuẩn nền đưa xuống não bò sát và ở đây sẽ diễn ra quá trình phản ứng “Chiến hoặc Biến”.
Hệ thống giá trị, niềm tin của miền chuẩn nền là một loại phản ứng có điều kiện do quá trình tập luyện để hình thành. Ví dụ như ngạn ngư Nga có câu “Nếu bạn gọi một người là con heo, lần thứ nhất anh ta không tin nhưng đến lần thứ 100 anh ta sẽ ăn cám thật”. Hay nếu như khi bạn còn nhỏ, bạn bị mọi người xung quan đánh giá là kẻ thất bại, người có vấn đề về trí tuệ thì cuộc sống sau này của bạn bạn sẽ luôn tin mình là người như vậy. Để có một chuẩn nền tốt, một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt bạn phái bắt đầu xây dựng và hình thành những suy nghĩ tích cực, những thói quen tích cực.
Quá trình hình thành chuẩn nền tư duy của mọi người là giống nhau. Chuẩn nền được hình thành không phải ở miền ý thức mà được tạo ra bởi miền tiềm thức. Miền tiềm thức giống như một cái kho chứa đựng những dữ kiện của mỗi cá nhân. Theo nghiên cứu thì 95% những hành động của chúng ta thực hiện hàng ngày là do miền tiềm thức chi phối. Những hành động hay suy nghĩ lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ tạo nên những vết hằn tư duy và được nổi lên trên trong miền tiềm thức và được chuyển lên miền chuẩn nền tư duy. Những suy nghĩ hay hành vi không được lặp lại thường xuyên sẽ được chuyển lại và lặn sâu xuống miền tiềm thức. Nhưng tạo lập và thay đổi chuẩn nền tư duy lại phải bắt đầu từ ý thức. Miền ý thức sẽ điều khiển và tác động đến sự chuyển dịch những giá trị, niềm tin từ miền tiềm thức lên miền chuẩn nền.
Ví dụ như ước mơ của bạn là năm 40 tuổi bạn sẻ trở thành Tổng Giám đốc một Tập đoàn Quốc tế. Muốn làm được điều đó bạn phải biết vẽ ra cho mình một tầm nhìn, một viến cảnh và cách thức để đạt được điều đó. Hàng ngày bạn phải liên tục nghĩ và hành động theo nó. Quá trình hình thành chuẩn nền tư duy cũng giống như quá trình hình thành thói quen, đầu tiên là đặt chuẩn mực và duy trì chuẩn mực trong thời gian tối thiểu 6 tháng.
Chuẩn mực tạo ra suy nghĩ, suy nghĩ tạo hành vi, hành vi tạo thói quen, thói quen tạo ra tính cách, tính cách tạo ra chính số phận của mỗi người.
(trích "haokhiviet")
----------------------------------------------------------------------------------------------------
chúc các bạn thành công :thangloi:
Vậy làm thế nào để thay đổi và tạo dựng một chuẩn nền tư duy tốt. Đó là một câu hỏi thông minh và câu hỏi của sự thành công. Ngoài cách phân chia bộ não làm 3 phần theo cách của Paul MacLean, các nhà tâm lý học cũng phân chia bộ não làm 4 miền tư duy: miền ý thức, miền tiềm thức, miền chuẩn nền và miền vô thức. Căn cứ váo chức năng hoạt động mỗi miến chúng ta thấy có sự tương ứng như: miền ý thức tương ứng với não người, miền tiềm thức và chuẩn nền tương ứng với não thú và miền vô thức tương ứng với não bò sát.
Như chúng ta đã biết, thông tin đầu vào sẽ qua não thú. Và ở não thú hệ thống Limbic sẽ tiến hành đánh giá thông tin. Xét theo sự tương ứng thì chức năng đánh giá thông tin chính là nhiệm vụ của miền chuẩn nền. Miền chuẩn nền là nơi lưu giữ những giá trị, niềm tin và chuẩn mực của mỗi cá nhân. Khi thông tin đưa vào mà phù hợp với những giá trị và niềm tin của chuẩn nền thì sẽ được chuẩn nền đưa lên não người và ở đây não người sẽ có nhiệm vụ đánh giá lại thông tin, phân tích xử lý và đưa ra phương án giải quyết.
Ngược lại, khi thông tin đầu vào không phù hợp với hệ thống giá trị, niềm tin của miền chuẩn nền sẽ được miền chuẩn nền đưa xuống não bò sát và ở đây sẽ diễn ra quá trình phản ứng “Chiến hoặc Biến”.
Hệ thống giá trị, niềm tin của miền chuẩn nền là một loại phản ứng có điều kiện do quá trình tập luyện để hình thành. Ví dụ như ngạn ngư Nga có câu “Nếu bạn gọi một người là con heo, lần thứ nhất anh ta không tin nhưng đến lần thứ 100 anh ta sẽ ăn cám thật”. Hay nếu như khi bạn còn nhỏ, bạn bị mọi người xung quan đánh giá là kẻ thất bại, người có vấn đề về trí tuệ thì cuộc sống sau này của bạn bạn sẽ luôn tin mình là người như vậy. Để có một chuẩn nền tốt, một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt bạn phái bắt đầu xây dựng và hình thành những suy nghĩ tích cực, những thói quen tích cực.
Quá trình hình thành chuẩn nền tư duy của mọi người là giống nhau. Chuẩn nền được hình thành không phải ở miền ý thức mà được tạo ra bởi miền tiềm thức. Miền tiềm thức giống như một cái kho chứa đựng những dữ kiện của mỗi cá nhân. Theo nghiên cứu thì 95% những hành động của chúng ta thực hiện hàng ngày là do miền tiềm thức chi phối. Những hành động hay suy nghĩ lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ tạo nên những vết hằn tư duy và được nổi lên trên trong miền tiềm thức và được chuyển lên miền chuẩn nền tư duy. Những suy nghĩ hay hành vi không được lặp lại thường xuyên sẽ được chuyển lại và lặn sâu xuống miền tiềm thức. Nhưng tạo lập và thay đổi chuẩn nền tư duy lại phải bắt đầu từ ý thức. Miền ý thức sẽ điều khiển và tác động đến sự chuyển dịch những giá trị, niềm tin từ miền tiềm thức lên miền chuẩn nền.
Ví dụ như ước mơ của bạn là năm 40 tuổi bạn sẻ trở thành Tổng Giám đốc một Tập đoàn Quốc tế. Muốn làm được điều đó bạn phải biết vẽ ra cho mình một tầm nhìn, một viến cảnh và cách thức để đạt được điều đó. Hàng ngày bạn phải liên tục nghĩ và hành động theo nó. Quá trình hình thành chuẩn nền tư duy cũng giống như quá trình hình thành thói quen, đầu tiên là đặt chuẩn mực và duy trì chuẩn mực trong thời gian tối thiểu 6 tháng.
Chuẩn mực tạo ra suy nghĩ, suy nghĩ tạo hành vi, hành vi tạo thói quen, thói quen tạo ra tính cách, tính cách tạo ra chính số phận của mỗi người.
(trích "haokhiviet")
----------------------------------------------------------------------------------------------------
chúc các bạn thành công :thangloi: