hoanghamc
Thành viên
Lâu nay, nhà trường do sức ép của xã hội mà chỉ lo dạy trẻ em kiến thức trong sách giáo khoa bằng hàng loạt những bài tập. Người ta đánh giá năng lực, trí tuệ trẻ em qua các cuộc thi, các em trở thành những con "gà chọi" kiến thức. chúng không có thời gian để vui chơi, để giao lưu bè bạn, được đùa nghịch nữa! mà suốt ngày vùi đầu vào đống bài tập, lo chuẩn bị cho các cuộc thi. Những thiếu hụt về kỹ năng sống của trẻ em đã làm nảy sinh bao nhiêu vấn nạn, làm mất đi niềm tin vào tương lai thế hệ trẻ. Như thế, trẻ em không còn có tuổi thơ nữa. Trách nhiệm thuộc về ai? Làm thế nào để giải quyết tình trạng đó?
Với mục đích tìm ra lời giải cho việc dạy kỹ năng sống cho trẻ em, hoanghamc mong muốn các bạn quan tâm, cho ý kiến về đề tài trên và chung tay xây dựng một tuổi thơ đích thực cho trẻ em. Đó cũng là một cách để chúng ta thể hiện trách nhiệm của mình với thế hệ tương lai. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai!
Với mục đích tìm ra lời giải cho việc dạy kỹ năng sống cho trẻ em, hoanghamc mong muốn các bạn quan tâm, cho ý kiến về đề tài trên và chung tay xây dựng một tuổi thơ đích thực cho trẻ em. Đó cũng là một cách để chúng ta thể hiện trách nhiệm của mình với thế hệ tương lai. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai!
Last edited by a moderator: