tnvmoitruong_sg
Thành viên
Sự kiện chính của chiến dịch sẽ diễn ra tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên
(số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, Tp.HCM)
ngày 04/06 từ 17h00 đến 22h00
(số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, Tp.HCM)
ngày 04/06 từ 17h00 đến 22h00
Ô nhiễm không khí tuy không phải là vấn đề mới nhưng vẫn là vấn đề gây bức xúc nhất cho toàn xã hội, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Ở các tỉnh thành lớn, điển hình như thành phố Hồ Chí Minh, nơi được coi có mật độ dân số cao nhất nước ta, lượng phương tiện giao thông lưu hành với số lượng lớn đã gây những ảnh hưởng không nhỏ đối với môi trường.
Đánh giá mới nhất của UBND TPHCM về các nguồn ô nhiễm không khí cũng cho thấy: Khí thải từ các phương tiện giao thông và do hệ thống giao thông kém chất lượng là nguyên nhân trực tiếp. Gần 90% xe cộ ở TP là xe máy, là loại động cơ thải ra rất nhiều bụi, CO và hydrocacbon. Tình trạng kẹt xe gia tăng càng làm nồng độ bụi hạt tăng cao. Số liệu tổng hợp ghi nhận: Tổng tải lượng bụi hạt, CO, NO2, CO2 từ nguồn khí thải của phương tiện giao thông, khí thải công nghiệp, khí thải từ đốt cháy các nguồn nguyên liệu trong sinh hoạt tại TP vào khoảng 60.000 tấn/năm. Trong đó, hơn 80% là tải lượng khí thải giao thông, hơn 14% là tải lượng khí thải công nghiệp.
Ô nhiễm không khí TP.HCM (Ảnh : vatgia.com)
Sự gia tăng liên tục các phương tiện giao thông đã là một chỉ báo đáng ngại về chất lượng không khí, nhưng nguy hiểm hơn là chất lượng xăng dầu. Quan trắc tại TP, từ năm 2005 đến nay, nồng độ chì trung bình tăng 1,4 đến 2,4 lần. Nồng độ khí benzene, toluene và xylem tăng cao gấp 2 đến 4 lần ở những trục giao thông có lưu lượng phương tiện giao thông cao.
Cảnh báo của TS Tô Thị Hiền, Khoa Môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, cho thấy 11 loại hợp chất hữu cơ thơm đa vòng (PAHs) có từ 4-6 vòng thơm được phát hiện trong một số thành phần bụi không khí ở một số địa điểm. Với những loại này hiện có những bằng chứng khoa học cho thấy rằng chúng là tác nhân gây một số bệnh tật ở con người, kể cả ung thư và biến đổi gien. Nguồn gốc chủ yếu của PAHs có trong bụi gây ô nhiễm là khói thải từ xe sử dụng nguyên liệu xăng, dầu.
Khí CO2 có trong khói thải của các nhà máy...
Để vận động người dân hướng đến nếp sống xanh, cũng như nâng cao ý thức giảm lượng khói thải do phương tiện giao thông gây nên, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở Công Thương, Hợp tác xã Thương mại TPHCM và Quỹ Môi trường Thế giới tổ chức Chiến dịch Tiêu Dùng Xanh.
Việc duy trì Chiến Dịch Tiêu Dùng Xanh hàng năm sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng dân cư trong việc nhận biết rõ vai trò việc giữ gìn môi trường sạch, xanh đối với sức khỏe của chúng ta. Từ đó, phát huy vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp trong công tác phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo sự bền vững của môi trường, thay đổi thói quen có hại cho môi trường, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của chính mình.
Sự kiện chính của chiến dịch sẽ diễn ra tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên
(số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, Tp.HCM)
ngày 04/06 từ 17h00 đến 22h00
(số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, Tp.HCM)
ngày 04/06 từ 17h00 đến 22h00
Last edited by a moderator: