moon_tsuki
Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Mỗi một dân tộc, một nền văn hóa, một quan điểm, hoặc với mỗi tính cách khác nhau thì con người sẽ có cách xử sự khác nhau, cách thức sử dụng đồng tiền cũng khác nhau. Có một câu chuyện mình đã nghe ở đâu đó thế này:
Mình thích nhất cách sử dụng 1 đồng còn lại của người Nhật. Còn bạn, nếu bạn chỉ còn 1 đồng, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?
Khi chỉ còn 1 đồng trong túi. Người ta sẽ làm gì?
- Đối với người Pháp: họ sẽ mua một cành hoa cẩm chướng (tôn vinh cái đẹp), tìm đến tặng người mình yêu thương và nói những lời ngọt ngào. Vì họ vốn là người lãng mạng.
- Đối với người Mỹ: họ sẽ ra mua 1 quả táo ở cuối ngõ với giá 1 đồng và chạy ra đầu ngõ bán với giá 2 đồng, cứ như vậy họ nhân đồng tiền lớn lên. Vì bản chất họ là người kinh tế.
- Đối với người Trung Quốc: họ sẽ tìm thêm 9 người có 1 một đồng như họ, kết hợp lại thành 10 đồng để cùng làm ăn. Vì bản chất họ sống cộng đồng.
- Đối với người Nhật: họ sẽ về nhà, vứt 1 đồng vào xó và ra ngoài tìm công việc khác để làm, họ nổ lực hết mình; khi họ thành công, họ sẽ tìm lại 1 đồng đó, đóng khung và treo trang trọng trong nhà, để nhắc nhở con cháu họ về sự chịu khó và nổ lực. Vì họ là người biết vượt trên gian khổ.
Mình thích nhất cách sử dụng 1 đồng còn lại của người Nhật. Còn bạn, nếu bạn chỉ còn 1 đồng, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?