Ví dụ trước cho dễ hiểu:
useless old faded clothes
(những bộ quần áo cũ không còn sử dụng và đã bạc màu)
Theo như mình được thầy dạy ở trên lớp thì thứ tự của các tính từ được dùng trong 1 câu là:
Opinion - size - shape - age - color - origin - material
(Hay có thể viết tắt và nhớ theo như thế này: OSHACOM)
(Hay có thể viết tắt và nhớ theo như thế này: OSHACOM)
Nhưng sao có một số nguồn thông tin trên mạng và mình nghe bạn nói rằng, thứ tự lại là:
OSASCOM
là size - age - shape
là size - age - shape
Và có 1 câu thần chú thế này:
NQSASCOMP
Number - Quality - size - age - shape - color - origin - material - purpose
Number - Quality - size - age - shape - color - origin - material - purpose
Ví dụ:
Her first two nice magnificent light red French silk evening dresses
(Hai chiếc áo dạ hội đầu tiên dễ thương rực rỡ màu đỏ nhạt bằng tơ lụa Pháp của cô ấy)
Đến giờ mình vẫn không biết cái nào đúng và làm sao phân biệt được cái nào nằm trong phần nào...