Mình không nghĩ thế đâu bạn ạ. Trường hợp bạn nói chỉ đúng với những ai có suy nghĩ tiêu cực và cái tôi của họ quá lớn mà thôi. Với những người này thì khi nghe lời phê bình, họ lại cho đó là lời chê bai, chỉ trích. CÒn với người có suy nghĩ tích cực thì lời phê bình chính là lời nhận xét, góp ý để họ có thể nhận ra caí chưa tốt ở bản thân để mà có hướng thay đổi tốt hơn.(đương nhiên ta phải xét xem lời phê bình đó mang tính xây dựng hay phá hoại nữa^^). Theo mình nghĩ các bạn trong ngôi nhà này ko ngại bị phê bình đâu, vì chúng ta vào đây với mục đích là giúp nhau hoàn thiện bản thân mình hơn mà^^