CÀ PHÊ THỨ BẢY
THƯ MỜI
CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI
Các bạn thân mến!
Vào 9h sáng thứ bảy 15/03/2014,
tại SALON VĂN HÓA CÀ PHÊ THỨ BẢY,
Lầu 1, Trung Nguyên Coffee, 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
sẽ diễn ra buổi cà phê gặp gỡ và đối thoại
với Nhà văn NHẬT CHIÊU
Chủ đề: Sự cứu rỗi của cái đẹp văn hóa: trường hợp Nhật Bản
Chủ trì: GSTS NGUYỄN VĂN TRỌNG
Rất mong các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp
GĐ CPTB
Dương Thụ
LỜI DẪNTHƯ MỜI
CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI
Các bạn thân mến!
Vào 9h sáng thứ bảy 15/03/2014,
tại SALON VĂN HÓA CÀ PHÊ THỨ BẢY,
Lầu 1, Trung Nguyên Coffee, 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
sẽ diễn ra buổi cà phê gặp gỡ và đối thoại
với Nhà văn NHẬT CHIÊU
Chủ đề: Sự cứu rỗi của cái đẹp văn hóa: trường hợp Nhật Bản
Chủ trì: GSTS NGUYỄN VĂN TRỌNG
Rất mong các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp
GĐ CPTB
Dương Thụ
SỰ CỨU RỖI CỦA CÁI ĐẸP VĂN HÓA
TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN
Nhật Chiêu
TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN
Nhật Chiêu
Sau hai quả bom nguyên tử, sau động đất sóng thần… Nhật Bản luân hồi sinh nhanh chóng từ tro tàn, vượt lên và mở rộng ảnh hưởng của mình về vật chất cũng như tâm linh, kinh tế cũng như văn hóa.
Nhật Bản tự cứu mình bằng văn hóa của cái đẹp, có thể nói như vậy.
I. TỪ HUYỀN THOẠI VÀ HIẾN PHÁP
Huyền thoại :nữ thần Mặt Trời trong một cơn giận lánh mình vào Thiên Nham động.Phài nhờ tới ba vị thần của Tư Tưởng, Sức Mạnh và Sắc Đẹp, chữ Thiên mới được Mặt Trời trở lại.
Hiến Pháp :Thập nhất Diều của Thái tử Shotoku ban hành từ thế kỉ thứ sáu: Điềumột chủ trương lấy chữ HÒA làm nền tảng đối nhân xử thế, điều hai lấy đạo Phật làm quốc giáo.
II. ĐẾN MỸ HỌC VÀ NGHỆ THUẬT
- Những khái niệm mỹ học: Tự nhiên (Shizen), Wa (Hòa), Thời – Không (Ma), U huyền (Yugen), Thiền (zen).
- Nghệ thuật là ĐẠO: Ca đạo, Trà đạo, Hoa đạo.
-Chiêm ngưỡng cái đẹp thiên nhiên: Ngắm hoa (hanami), ngắm tuyết (yukimi), ngắm lá đỏ (momijimi).
III. CÁI ĐẸP, TỰ NGÃ VÀ CỘNG ĐỒNG
- Huyền bí của cái đẹp.
- Huyền bí của tự ngã.
- Tự giải thoát: Không nô lệ vào tiền bạc, tín ngưỡng và cả truyền thống.
Kết: Cái đẹp của văn hóa đã giúp người Nhật vượt qua chính mình khi đối mặt với hiểm nạn, khốn khó và suy đồi.
Trường hợp Nhật Bản chính là cái đẹp Nhật Bản, một cái đẹp cũng thuộc về nhân loại khi con người nhận ra chiều sâu của mình.
TIỂU SỬ DIỄN GIẢ
Ông sinh năm 1951, tên thật là Phan Nhật Chiêu. Là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học và văn hóa Phương Đông. Riêng đối với giới nghiên cứu có lẽ ông được là một nhà Nhật Bản học. Hiện là giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
(Tư liệu về nhà văn Nhật Chiêu xin mở file đính kèm thư mời.)
VỀ NHÀ VĂN NHẬT CHIÊU:
http://www.slideshare.net/mastertek/v-nh-vn-nht-chiu