Hành Trình Từ Trái Tim Tiếp Lửa Khởi Nghiệp Trên Đất Sen Hồng

Trung Nguyên

Thành viên mới
Ngày 24/09/2019, Hành Trình Từ Trái Tim tiếp tục có sự đồng hành của Hoa hậu Mai Phương Thuý, Hoa hậu Thuỳ Dung, Á hậu Tú Anh và ca sỹ Hải Yến trao tặng hàng ngàn cuốn sách đổi đời đến sinh viên, thanh niên trường Đại học Đồng Tháp, các em học sinh trường THPT Cao Lãnh I, THCS Thường Phước I và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thường Phước và người dân làng Nam Hang, Đồng Tháp.



Điểm đến tiếp theo của Hành trình chuyên chở tri thức là xứ sen Đồng Tháp, vùng Đồng Tháp Mười – nơi có phòng trào khởi nghiệp trẻ sôi nổi. Tại đây đoàn Hành trình như có thêm một nguồn sinh khí mới, hy vọng mới, bởi những con người Đồng Tháp thân thiện, hiếu khách cũng tràn đầy nhiệt huyết, luôn mang trong mình hoài bão lớn, khát vọng khởi nghiệp được cống hiến cho quê hương, đất nước.

Mở đầu buổi giao lưu ở Trường ĐH Đồng Tháp, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của các bạn sinh viên: “Mặc dù lần này đi xa hơn, đi quãng đường trầy trật hơn nhưng Thúy lại thấy vui và ý nghĩa hơn rất nhiều. Không khí các bạn học sinh, sinh viên chào đón mình vô cùng nồng nhiệt và đặt nhiều câu hỏi giao lưu rất thú vị. Thúy nhận ra các bạn rất thích đọc 5 cuốn sách “Đắc nhân tâm”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Quốc gia khởi nghiệp”, “Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách” vì ở mỗi câu hỏi các bạn đều đặt vấn đề xoay quanh các cuốn sách này. Thúy hy vọng mình sẽ còn có cơ hội đồng hành tiếp với chương trình mang tri thức đến các vùng sâu, vùng xa hơn nữa.” Mai Phương Thúy nói.

242.jpg


Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong những ngày đầu tiên của tuổi 18 và nhiều thành tích nổi bật trong cuộc thi sắc đẹp. Mặc dù đã 13 năm nhưng cái tên Mai Phương Thuý vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt với công chúng. Sau một thời gian, khi Thúy đang ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng thì cô quyết định dừng tham gia showbiz để tập trung công việc kinh doanh. Thúy cho biết lý do cô quyết định chinh chiến ở cuộc thi sắc đẹp và trở thành một người đẹp đa tài, đa năng, khi vừa làm hoa hậu, vừa đóng phim vừa thử sức với công việc MC, người mẫu, doanh nhân… là do cô luôn tò mò, muốn thử sức với mọi công việc và không sợ khó khăn hay thất bại. Trong buổi giao lưu Thúy cũng đã có những nhắn nhủ rất chân thành đến các bạn sinh viên: “Hãy làm những gì mà trái tim mình mách bảo, cho dù nó có điên rồ, bị người khác coi thường, chế nhạo đến đâu nhưng những cái thật lòng chúng ta muốn và yêu thích thì sẽ là công cụ “cần câu cơm”, sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi thất bại.”

243.jpg


Cũng trong buổi giao lưu, Hoa hậu Thùy Dung cũng có nhiều chia sẻ thú vị: “Đây không phải là lần đầu Dung tham gia Hành trình từ Trái Tim nhưng cảm xúc bồi hồi, háo hức, xúc động vẫn dạt dào mỗi khi được gặp gỡ và giao lưu với các học sinh, sinh viên. Cảm ơn Trung Nguyên Legend đã giúp Dung có thêm trải nghiệm về con người miền Tây vừa thân thiện, vừa tốt bụng và chân chất. Dung hy vọng có thể góp một phần nào đó để các bạn sinh viên đủ tự tin và dũng khí để khám phá một chân mới. Đây thực sự là chương trình chạm đến trái tim của Dung mà tất cả thế hệ trẻ đều trân quý và biết ơn trước tấm lòng, tâm huyết của Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên – ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Dung mong rằng mỗi người dân Việt Nam sẽ thích đọc sách vì nhờ sách mới tạo ra được những con người tài năng và tạo nên một quốc gia vững mạnh.”

Hoa hậu Thùy Dung cũng gửi lời đến các bạn sinh viên trường ĐH Đồng Tháp: “Các bạn hãy cứ đam mê, khát vọng của bản thân từ những điều đơn giản nhất, hãy lắng nghe trái tim mình và tận lực cho đam mê. Đừng để sau này chúng ta tiếc nuối vì những điều chưa làm, chưa dám làm.”

244.jpg


Được đi rất nhiều nơi cùng với Hành trình và hôm nay Á hậu Tú Anh quyết định đi thật xa để được sống lại với những khoảnh khắc thật đẹp của tuổi trẻ. Với nhan sắc xinh đẹp và cách nói chuyện thông minh, duyên dáng Á hậu Tú Anh đã chiếm được cảm tình của các bạn sinh viên Đồng Tháp. “Tú Anh là con một trong gia đình, chính vì vậy mà áp lực và hy vọng mà bố mẹ đặt ra cho mình rất là lớn. Lúc nào Tú Anh cũng trong tâm thế làm tốt nhất và khiến bố mẹ hài lòng nhất. Để có được thành công như hiện tại đó là nhờ những định hướng, tư vấn của bố mẹ. Gia đình luôn là nơi mà chúng ta có thể tìm về, vực dậy chúng ta sau mỗi thất bại, các bạn đừng ngại bày tỏ quan điểm với bố mẹ để nhận được những lời khuyên bổ ích làm bàn đạp để tiếp tục cố gắng trong cuộc sống.”

Á hậu Tú Anh cũng trải lòng về Hành trình: “Bản thân Tú Anh rất yêu mến 5 cuốn sách Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã tâm huyết và tuyển chọn cho thế hệ trẻ. Có thể nói những cuốn sách này đã thay đổi con người và tư duy của Tú Anh. Lúc trước, Tú Anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đón nhận thất bại nhưng nhờ đọc cuốn “Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách” đã giúp Tú Anh trưởng thành hơn và mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình.”

245.jpg


Ca sĩ Hải Yến đã truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho các bạn trẻ thông qua câu chuyện của mình. Xuất thân là một vận động viên Taekwondo và sở hữu một thân hình thừa cân nhưng với ý chí mạnh mẽ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để có một Hải Yến có thể đứng trên sân khấu, được là chính mình, sống trọn với đam mê sau những thất bại: “Khi chúng ta trẻ “không có gì là thất bại” và để ổn định ở tuổi đôi mươi là điều rất khó. Nếu như bạn 20 tuổi và muốn ăn lương kiểu nhà nước theo kiểu 50 tuổi thì thật sự rất phí. Thất bại lần 1 lần 2 không là gì, bởi các bạn có thể vượt qua mọi thử thách bằng sự hỗ trợ của gia đình, bằng sự mong muốn của trái tim, pha một chút lí trí và bằng tất cả năng lực lõi của bản thân, bởi tất cả đều là những trải nghiệm để chúng ta trân trọng thành công về sau.”

Ca sĩ Hải Yến cũng có những cảm nhận sâu sắc khi được gắn bó với Hành Trình: “Cảm ơn Tập đoàn Trung Nguyên đã cho Yến nhiều trải nghiệm và kỷ niệm khó quên khi tham gia hành trình. Và xin gửi lời cảm ơn Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ vì những cuốn sách quý giá này. Thật sự sách có tác dụng vô cùng to lớn trong việc bồi đắp trí tuệ, tâm hồn của mọi người. Sách phát triển tài năng cho những con người hiếu học, thích khám phá và hiểu biết.”

246.jpg


Không chỉ các vị khách mời tâm đắc chia sẻ về những cuốn sách quý mà các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên trường ĐH Đồng Tháp rất vui mừng và vinh dự khi có trong tay “Quốc gia khởi nghiệp”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”.

Đón đoàn Hành trình, ông Trần Huy Hiển – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Đồng Tháp đã có những chia sẻ thú vị: “Đây là một hành trình hết sức có ý nghĩa. Hành trình đã trao tặng những cuốn sách quý cho để hun đúc, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm của những người trẻ Đồng Tháp.” Anh tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức: “Sách là kinh nghiệm của những người đi trước đã tích luỹ. Đọc sách là việc cực kỳ quan trọng, là con đường đi tắt nhanh nhất để thanh niên đi đến thành công và hạnh phúc mà không phải mất nhiều thời gian. Năm cuốn sách mà Hành trình trao tặng, tôi đã đọc qua nhiều lần. Đây là bộ sách cơ bản dạy cho chúng ta tư duy, xây dựng khát vọng lớn để từ đó đi đến thành công. Thông qua những hoạt động của Hội Doanh trẻ, bộ sách quý của Trung Nguyên đã và vẫn sẽ tiếp tục đến với các doanh nhân trẻ, các bạn thanh niên Đồng Tháp trên con đường lập thân, lập nghiệp.”

247.jpg


Là người đến sớm nhất, với hy vọng Hành trình tiếp thêm lửa thực hiện ước mơ khởi nghiệp từ Sen, bạn Bùi Thị Hồng Trúc, sinh viên Sư phạm Ngoại Ngữ, trường ĐH Đồng Tháp xúc động chia sẻ: “Em không chỉ muốn trở thành một cô giáo dạy Tiếng Anh để có truyền khiến thức cho thế hệ mai sau, mà với thứ ngôn ngữ quốc tế này có thể giúp em quảng bá hình ảnh quê hương đến các bạn bè quốc tế và hơn hết em muốn khởi nghiệp từ Sen – linh hồn của Tháp Mười. Hôm nay, được ngồi tại đây lắng nghe những câu chuyện thành công của các danh vĩ nhân, em càng có thêm động lực theo đuổi đam mê của mình và tự tin đối đầu với thử thách.”

248.jpg


Hành trình cùng với Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Tú Anh và ca sĩ Hải Yến tiếp tục trao những cuốn sách quý đến các em học sinh trường THPT Cao Lãnh I. Đoàn hành trình và các nhân vật đồng hành vỡ òa trong niềm hạnh phúc bởi sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của thầy và trò nơi đây. Hàng ngàn em học sinh đã đứng từ cổng trường chật kín cả sân trường với ánh mắt rạng ngời, vô cùng háo hức và tự hào khi cầm trên tay những cuốn sách quý.

RELATED POSTS
Chuyện lạ ở cù lao Mỹ Hòa Hưng: Người phụ nữ không biết chữ xúc…
Sep 24, 2019
Hành Trình Từ Trái Tim thắp sáng khát vọng trên đất Kiên Giang
Sep 23, 2019
Tặng sách đổi đời trên vùng đất kiên cường Hậu Giang
Sep 22, 2019
249.jpg


Đây là một Hành Trình rất nhân văn, có ý nghĩa giáo dục rất lớn, thầy Châu Quốc Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Cao Lãnh I xúc động chia sẻ: “Mấy ngày nay cán bộ, giáo viên và hơn 1350 em học sinh rất háo hứng, mong chờ. Với những cuốn sách mà Hành trình trao tặng ngày hôm nay, sẽ giúp các em có thêm động lực, niềm tin cũng như định hướng phát triển bản thân và cống hiến thật nhiều cho đất nước như Tập đoàn Trung Nguyên đang làm. Rất mong Trung Nguyên có những dự án dài hơn cho những trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các em học sinh hãy cố gắng đọc sách, bởi vì sách là người thầy vĩ đại, nơi chúng ta có tìm thấy mọi tinh hoa của nhân loại.”

2410.jpg


Chia tay với các thầy và trò trường TPHT Cao Lãnh I, Hành trình lại tiếp tục vượt qua những cung đường đá lởm chởm, chật hẹp trao tặng những cuốn sách quý đến các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa của huyện Thường Phước.

Cách trung tâm thành phố gần 90 km, đoàn Hành trình đã mất gần 3 giờ đồng hồ để có Trường THCS Thường Phước I – cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nhưng các em học sinh nơi đây lại có tinh thần vượt khó, rất mê sách và thật sự khát sách. Cả thầy và trò rất vui mừng, tự hào và xúc động vì là một điểm dừng chân của Hành trình. Với những tình cảm yêu mến của những con người nơi đây như tiếp thêm nguồn năng lượng cho cả đoàn.

2411.jpg


Thầy Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Hiệu Trường THCS Thường Phước 1 cho hay: “Cảm ơn đoàn Hành trình đã không quản ngại đường sá xa xôi, cách trở đến với một trường vùng sâu và không có đủ điều kiện như trường của chúng tôi. Hành trình mang đến sự hưng phấn để mở đầu một năm học mới thật thành công, cùng chung tay trang bị thêm những cuốn sách quý để các em có điều kiện tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Tôi rất mong muốn Tập đoàn Trung Nguyên có thể tiếp tục có những dự án đầu tư về giáo dục cùng đồng hành với trường trong thời gian tới.”

2412.jpg


Bạn Đặng Thị Kim Ngân, học sinh lớp 9A1, trường THCS Thường Phước I tự hào bày tỏ: “Em không ngờ Tập đoàn lớn như Trung Nguyên lại có thể đến một huyện vùng sâu, vùng xa như của em để tặng sách. Em thật sự rất mong chờ, có trong tay những những cuốn quý em thật sự rất vui. Em sẽ rủ các bạn cùng đọc, bởi đây là những kiến thức nền tảng mà chúng em đang rất cần.”

2413.jpg


Chia tay các em học sinh trường THCS Thường Phước I, đoàn Hành Trình Từ Trái Tim tiếp tục trao tặng những cuốn sách quý đến các cán bộ chiến sĩ Đồn biên Phòng quốc tế Thường Phước – là một trong 8 đơn vị vinh dự được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 2.

Đón đoàn trong niềm hân hoan và tự hào, Đại úy Nguyễn Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn biên Phòng quốc tế Thường Phước, tâm đắc chia sẻ: “Hành Trình đã thực sự chạm đến trái tim của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Cảm ơn Trung Nguyên đã nghĩ cho các chiến sĩ ở vùng biên giới như chúng tôi. Với những cuốn sách quý mà đơn vị nhận được ngày hôm nay, sẽ là nguồn kiến thức vô tận giúp các chiến sĩ có thêm động lực và sức mạnh đến cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước.”

2414.jpg


Cao Võ Hoàng Anh, chiến sĩ Đồn biên Phòng quốc tế Thường Phước rất vui tham gia Hành trình: “Khi làm nhiệm vụ ở biên giới thì chiến sĩ như chúng tôi ít khi được tiếp cận với những cuốn sách hay. Sách quý này như tiếp thêm động lực và niềm tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ ở vùng biên giới không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải nâng cao trình độ của bản thân thông qua việc đọc sách để phục vụ tốt cho người dân, quốc gia, dân tộc.”

Chiều cùng ngày, Đoàn Hành trình di chuyển đến xã Thường Thới Tiền để trao tặng sách và quà cho các em học sinh và người dân của Làng Nam Hang, Thường Thới Tiền – huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

2415.jpg


Hồng Ngự là huyện đầu nguồn vùng lũ của tỉnh, nơi nước lũ về sớm và nhiều nhất. Những ngày cuối tháng chín, dòng nước đỏ ngầu từ thượng nguồn đổ về đã cuồn cuộn chảy vào các kênh rạch, tràn vào những cánh đồng đã thu hoạch lúa ở các xã giáp biên tỉnh Đồng Tháp. Để đến được Thường Thới Tiền, đoàn Hành trình phải di chuyển trên những con đường nhỏ hẹp, lởm chởm, sạc lở và sụt lún, hai bên đường là những con kênh đỏ ngầu phù sa mùa nước lũ.

Mặc cho di chuyển liên tục trong một chặng đường dài dưới cái nắng oi bức, sự chào đón gần gũi, ấm ấp của địa phương, của những con người miền Tây chất phác đã phần nào tiếp thêm năng lượng cho những thành viên trong đoàn Hành trình.

2416.jpg


Ông Đoàn Văn Trí – Phó Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự xúc động đón đoàn đã chia sẻ: “Tôi và các em học sinh rất vui mừng được đón tiếp đoàn Hành trình từ Trái Tim. Đây là nơi vùng sâu vùng xa biên giới các em rất thiếu thốn món ăn tinh thần, dường như là “khát” sách, những quyển sách như thế này rất cần cho các em, giúp các em thay đổi tư duy, dám ước mơ và làm giàu.” Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Có rất nhiều đoàn đến đây giúp đỡ các em học sinh nghèo, nhưng đây là lần đầu tiên các em được tặng món quà là sách, đối với học sinh thì sách và tri thức là món quà vô giá. Cảm ơn Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đã xây dựng nên một chương trình quá ý nghĩa cho những người trẻ. Mong rằng, Hành trình tiếp tục mang mang sách quý sách đến cám em học sinh vùng sâu vùng xa mọi miền của đất nước.”


Tạm biệt Đồng Tháp, hôm nay Hành Trình Từ Trái Tim tiếp tục trao tặng những cuốn sách quý đổi đời đến các sinh viên, thanh niên trường Đại học Cửu Long, Thư viện Vĩnh Long và học sinh trường THCS Trần Ngọc Hoằng, Cần Thơ – thủ phủ của miền Tây Nam Bộ, đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mêkông, cũng là điểm cuối cùng Hành trình.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
T Hành Trình Từ Trái Tim trao tặng sách quý đổi đời đến Vĩnh Long, Cần Thơ Hành Trình Từ Trái Tim 0
T “Hành trình từ Trái tim” mang tri thức đến vùng sâu Cà Mau Hành Trình Từ Trái Tim 0
T Lý giải sâu sắc về Hành trình Từ Trái Tim: Vì sao đi khắp núi cao, vực sâu, đảo xa tặng sách nền tảng đổi đời? Hành Trình Từ Trái Tim 0
T Hành trình Từ Trái Tim vượt hải trình gần 300 km đưa sách quý tới Hòn Khoai Hành Trình Từ Trái Tim 0
T Hành trình từ trái tim đến với biển đảo chính thức khởi hành tại Đại học Hàng Hải, Hải Phòng Hành Trình Từ Trái Tim 0
T Hành trình Từ Trái Tim đến với bà con dân tộc tỉnh Cao Bằng Hành Trình Từ Trái Tim 0
T Hành trình Từ Trái Tim: Vượt dãy Hoàng Liên Sơn đem tri thức đến vùng Cực bắc của tổ quốc Hành Trình Từ Trái Tim 0
T Hành trình Từ Trái Tim: Mang tri thức đến bản nghèo nhất Mường Tè – Lai Châu Hành Trình Từ Trái Tim 0
T [Hành trình Từ Trái Tim] Chinh phục ước mơ lớn Hành Trình Từ Trái Tim 0
T [Hành trình Từ Trái Tim] Tự học - Con đường khởi đầu của thành công Hành Trình Từ Trái Tim 0
T [Hành trình Từ Trái Tim] Vượt Qua Thử Thách Để Thành Công Hành Trình Từ Trái Tim 0
T [Hành trình Từ Trái Tim] Khơi Nguồn Khát Vọng Tuổi Trẻ Hành Trình Từ Trái Tim 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top