Bắt tay là 1 phần của giao tiêp,Nắm tay chặt hay lỏng,cách thức bắt tay,thời gian bắt tay ngắn hay dài sẽ cho biết cách cư xử khác nhau đối với từng đối tượng.
1. các yêu cầu đặt ra khi bắt tay.
+ khi bắt tay bạn nên đứng cách đối phương khoảng 1 bước chân,phần thân trước hơi nghiêng về phía trước.hai chân đứng thẳng,đưa tay phải ra để bắt tay.
2.khi bắt tay 2 bên đều phải chú tâm đến thao tác,mỉm cười,chào,thăm hỏi đối phương,lúc bắt tay không nên nhìn chỗ khác hoặc biểu hiện trạng thái hờ hững.
3.không nên bắt quá chặt hoặc quá hừ hững lỏng lẻo
4.thời gian bắt tay khoảng 3 - 5 giây.
5.giữa người nhiều tuổi hơn và ít tuổi hơn thì người tuổi tác và vị thế cao hơn đưa tay ra bắt trước thì ngưởi ít tuổi hơn và địa thế thấp hơn mới có thể đưa tay ra bắt sau.tương tự cho cấp trên và cấp dưới.giữa nam và nữ thì chỉ khi người nữ giơ tay ra trước thì người nam mới có thể đưa tay ra để bắt tay.
6.nếu cần phải bắt tay với nhiều người cùng 1 lúc thì phải theo thứ tự :
* từ bề trên đến bề dưới
* từ người lớn tuổi đến thiếu niên
* từ người vai vế trên đến người vai vế dưới
* từ thầy giáo đến học sinh
* từ nữ rồi mới đến nam
* từ người đã kết hôn rồi mới đến người chưa kết hôn
* từ cấp trên đến cấp dưới.
7.khi đón tiếp khách đến thăm hỏi thì sau khi khác đã đến nơi,chủ nhà nên chủ động giơ tay ra trước bắt tay chào đón khách, khi khách từ biệt ra về thì khách lại chủ động giơ tay ra trước bắt tay chào chủ nhà
8.các trường hơp nên bắt tay :
+ với người quen đã lâu không gặp
+ trường hơp có tính chất trang trọng và chào hỏi người mới quen biết
+ khi người khác ủng hộ bạn,cổ vũ bạn hoặc giúp đỡ bạn ở 1 phuơng diện nào đó
+ khi tặng quà hoặc nhận quà
+ ...
9.các điều tối kỵ cần tránh khi bắt tay :
+ không nên giơ tay trái ra bắt
+ khi bắt tay không nên đeo găng tay,đội mũ hoặc đeo kính đen chỉ có phụ nữ khi giao tiếp ngoài xã hội được phép đeo găng tay khi bắt tay.
+ một tay cầm đồ hoặc đút túi còn tay kia giơ ra bắt
+ khi bắt tay không nên giữ thái độ vô cảm,không nói 1 lời nào hoặc luyên thuyên gật đầu lia lịa
+ không nên kéo đối phương về phía mình hoặc đẩy tay về phía họ
+ không nên từ chối cái bắt tay của đối phương,nếu có bệnh về tay,tay bẩn,tay ướt thì nên giải thích với đối phương 1 cách lịch sự,để tránh hiểu lầm.
Theo " Biết giao tiếp để thành công "
1. các yêu cầu đặt ra khi bắt tay.
+ khi bắt tay bạn nên đứng cách đối phương khoảng 1 bước chân,phần thân trước hơi nghiêng về phía trước.hai chân đứng thẳng,đưa tay phải ra để bắt tay.
2.khi bắt tay 2 bên đều phải chú tâm đến thao tác,mỉm cười,chào,thăm hỏi đối phương,lúc bắt tay không nên nhìn chỗ khác hoặc biểu hiện trạng thái hờ hững.
3.không nên bắt quá chặt hoặc quá hừ hững lỏng lẻo
4.thời gian bắt tay khoảng 3 - 5 giây.
5.giữa người nhiều tuổi hơn và ít tuổi hơn thì người tuổi tác và vị thế cao hơn đưa tay ra bắt trước thì ngưởi ít tuổi hơn và địa thế thấp hơn mới có thể đưa tay ra bắt sau.tương tự cho cấp trên và cấp dưới.giữa nam và nữ thì chỉ khi người nữ giơ tay ra trước thì người nam mới có thể đưa tay ra để bắt tay.
6.nếu cần phải bắt tay với nhiều người cùng 1 lúc thì phải theo thứ tự :
* từ bề trên đến bề dưới
* từ người lớn tuổi đến thiếu niên
* từ người vai vế trên đến người vai vế dưới
* từ thầy giáo đến học sinh
* từ nữ rồi mới đến nam
* từ người đã kết hôn rồi mới đến người chưa kết hôn
* từ cấp trên đến cấp dưới.
7.khi đón tiếp khách đến thăm hỏi thì sau khi khác đã đến nơi,chủ nhà nên chủ động giơ tay ra trước bắt tay chào đón khách, khi khách từ biệt ra về thì khách lại chủ động giơ tay ra trước bắt tay chào chủ nhà
8.các trường hơp nên bắt tay :
+ với người quen đã lâu không gặp
+ trường hơp có tính chất trang trọng và chào hỏi người mới quen biết
+ khi người khác ủng hộ bạn,cổ vũ bạn hoặc giúp đỡ bạn ở 1 phuơng diện nào đó
+ khi tặng quà hoặc nhận quà
+ ...
9.các điều tối kỵ cần tránh khi bắt tay :
+ không nên giơ tay trái ra bắt
+ khi bắt tay không nên đeo găng tay,đội mũ hoặc đeo kính đen chỉ có phụ nữ khi giao tiếp ngoài xã hội được phép đeo găng tay khi bắt tay.
+ một tay cầm đồ hoặc đút túi còn tay kia giơ ra bắt
+ khi bắt tay không nên giữ thái độ vô cảm,không nói 1 lời nào hoặc luyên thuyên gật đầu lia lịa
+ không nên kéo đối phương về phía mình hoặc đẩy tay về phía họ
+ không nên từ chối cái bắt tay của đối phương,nếu có bệnh về tay,tay bẩn,tay ướt thì nên giải thích với đối phương 1 cách lịch sự,để tránh hiểu lầm.
Theo " Biết giao tiếp để thành công "