KỸ NĂNG TỰ VỆ CHO BẢN THÂN KHI BỊ KẺ XẤU TẤN CÔNG

minhchien98

Thành viên mới
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ VỆ KHI BỊ KẺ XẤU TẤN CÔNG


Hiện nay, tình hình xã hội hết sức phức tạp, có thể thấy được nhiều người vẫn chưa có các kiến thức, các kỹ năng cần thiết để có thể tự bảo vệ mình khi đối mặt với kẻ gian. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn một số cách để phòng vệ lại các tình huống xấu xảy ra này :

1. GIỮ BÌNH TĨNH KHÔNG HOẢNG LOẠN
Một trong số những ĐIỀU BẠN CẦN LÀM LÚC NÀY là bạn phải kiểm soát được hành động và trạng thái bản thân :
Điều quan trọng nhất cần phải nhớ đó là không nên hoảng hốt, lúc nào cũng nên giữ bình tĩnh. Việc giữ bình tĩnh sẽ giúp cho người bị khống chế có thời gian để suy nghĩ, tìm ra cách để lật ngược tình thế. Trong nhiều trường hợp, việc bạn dừng lại và trừng mắt nhìn kẻ bám đuôi có thể khiến hắn mất bình tĩnh và tháo lui. sau đó lợi dụng cơ hội kẻ xấu không chú ý nên chạy đi ngay kiếm người trợ giúp

2. NẾU BỊ KHÔNG CHẾ TÌM CÁCH TẤN CÔNG VÀO CÁC ĐIỂM YẾU CỦA KẺ XẤU
Khi bạn đã có thể bình tĩnh xem xét tình hình, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được các sơ hở của kẻ gian, sau đó tấn công vào các điểm yếu của kẻ gian khi có cơ hội.

660x380_3thumbd-20161122221713.jpg

Tấn công vào những điểm yếu như: mắt, cuống họng, hạ bộ, khủy gối… khiến đối tượng đau đớn và buông bạn ra, nắm bắt cơ hội đó hãy chạy thật xa ra khỏi tầm kiểm soát của đối tượng.

3. SỬ DỤNG CÁC VŨ KHÍ PHÒNG VỆ
Trong trường này,nếu thấy kẻ xấu chuẩn bị tấn công bạn hãy kiếm nhanh cho mình một vũ khí phòng vệ vó dụ như : gậy,cây....để phong vệ.

4.KHÔNG NÊN CHỐNG CỰ NẾU NHƯ BỊ KHỐNG CHẾ VÀ KẺ XẤU ĐÔNG NGƯỜI
Nếu đối phương không có bất kì một sơ hở nào, thì người bị nạn không nên manh động, vì bất kì một hoạt động thừa nào cũng sẽ dẫn đến các tình huống không lường.

Trêm đây là 4 kỹ năng tự vệ cần thiết nếu bạn thấy hay và hữu ích hãy cmt dưới bài viết nhé
 

Bình luận bằng Facebook

Top