Skill Club UEL, tham gia nếu bạn là sinh viên DH Kinh tế - Luật

chunhoc

Thành viên mới
[align=center]
GIỚI THIỆU
[/align]

[align=center]CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG (SKILL)


[/align][align=center]Hãy đến với SKILL CLUB UEL bạn sẽ trả lời được
những câu hỏi đó
[/align]


Lịch sử hình thành

[align=center]
[/align]

Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, sinh viên tốt
nghiệp ra trường không chỉ cần chuyên môn mà còn cần phải có những kỹ năng mềm
cần thiết. Nắm bắt được nhu cầu cần được trang bị kỹ năng của sinh viên cũng
như nhu cầu cần nguồn nhân lực có kỹ năng của doanh nghiệp, CLB Kỹ Năng trực
thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM chính thức ra đời
ngày 04 tháng 04 năm 2003 trở thành một sân chơi bổ ích, là nơi rèn luyện kỹ
năng cho sinh viên.





Những thành tựu đạt được


Trong hơn 9 năm hoạt động, CLB Kỹ Năng đã có những bước
phát triển vượt bậc về cả số lượng và chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ
mà Hội Sinh viên Trường giao phó. Khi mới thành lập CLB Kỹ Năng chỉ có 10 thành
viên, cơ sở vật chất còn hạn chế, điều kiện hoạt động thật sự khó khăn. Trong
bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Sinh viên, sự ủng hộ và giúp đỡ
của các CLB bạn, cộng với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của tập thể thành viên ít
ỏi ban đầu, khó khăn từng bước được khắc phục. Trong hơn 9 năm xây dựng và phát
triển CLB Kỹ Năng đã đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động phong trào.



Xây dựng lực lượng thành viên kế thừa

[align=center]
[/align]

Sự lớn mạnh của CLB Kỹ Năng thể hiện qua lực lượng thành
viên CLB, từ 10 thành viên ban đầu, đến nay CLB đã có hơn 40 thành viên. Trong
những năm qua, CLB đã tăng cường công tác huấn luyện và đào tạo thành viên có
kỹ năng tốt. Đồng thời việc xây dựng lực lượng, cơ cấu tổ chức ngày càng hoàn
thiện. Có thể khẳng định rằng, một trong những thành tựu cơ bản của CLB Kỹ Năng
trong những năm qua là sự phát triển của lực lượng thành viên cả về số lượng và
chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của Hội
Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật.



Hoạt động phong trào sinh viên


Trong suốt 9 năm vừa qua CLB Kỹ Năng đã tổ
chức hơn 90 chương trình, các cuộc hội thảo, chuyên đề giao lưu nâng cao, các
khóa học, cuộc thi, lễ hội… với sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các bạn
sinh viên. Nhiều chương trình đã gây được tiếng vang lớn và trở thành truyền
thống của CLB như Cuộc thi Kết Nối Văn Hóa, Lễ hội Sắc Màu Mùa Đông, Khóa học
Kỹ Năng Mềm… Các hoạt động do CLB Kỹ Năng tổ chức đã đóng góp tích cực vào sân
chơi chung của sinh viên ĐH Kinh tế - Luật. Việc hợp tác với các CLB bạn được
mở rộng, từ các CLB trong trường cho đến các CLB ngoài trường, tạo được mối
quan hệ tốt với nhiều CLB có uy tín, thúc đẩy sự phát triển của CLB Kỹ Năng.
Ngoài ra CLB Kỹ Năng còn hợp tác với nhiều Cơ quan, Doanh nghiệp nhằm nâng cao
chất lượng, tính ứng dụng của các hoạt động dành cho sinh viên. Đặc biệt CLB Kỹ
Năng thường xuyên liên kết với các Công ty Tư vấn và Đào tạo Kỹ Năng để đem lại
cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật những khóa học kỹ năng bổ ích, thiết
thực…



Thành
tích ghi nhận





Hoạt động của CLB Kỹ Năng trong những năm qua đã đạt được
nhiều thành tích đáng phấn khởi. Nét nổi bật trong hoạt động của CLB là thực
hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội Sinh viên
Trường. Với những thành tích đã đạt được trong suốt 9 năm qua, tập thể và các
cá nhân của CLB Kỹ Năng đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu thi đua cao quý
của Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên TP.HCM, Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh
tế - Luật. Tập thể CLB Kỹ Năng đã nhận được Bằng khen của Hội Sinh viên TP.HCM
năm 2005, 2008, 2009, Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam năm 2004, 2010. Năm
2010 CLB Kỹ Năng vinh dự đón nhận Lá cờ đầu trong phong trào hoạt động của Hội
Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật.



Kết


Vì kỹ năng là mảng cẩn thiết cho sinh viên, phục vụ cho
sinh viên trong công việc và cuộc sống nên CLB Kỹ Năng luôn ý thức được trách
nhiệm nâng cao kỹ năng cho sinh viên của mình. Trong quá trình hoạt động, CLB
Kỹ Năng đã nhận rõ được nhu cầu của sinh viên và vai trò chủ động của mình
trong việc tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. CLB cũng đúc kết được
những kinh nghiệm về mặt tổ chức, tăng cường liên kết với các tổ chức ngoài
Trường nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động.



Trong thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục nâng tầm các chương
trình nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với thực tế
giúp sinh viên nâng cao kỹ năng của mình.



Skill Club UEL chính là sự lựa chọn của các bạn.

[align=center]
[/align]
 

Tom

[♣]Thành Viên CLB
kéo cả CLB lên đây hoạt động luôn đi chunhoc ơi :mimcuoi:

P/s: Bài viết bị lỗi kìa. sửa lại đi nhá!
 

Bình luận bằng Facebook

Top