hoahong39
[♣]Thành Viên CLB
cùng suy nghĩ và thảo luận nhé mọi người!!!
1. Tại sao người ta coi Tình Dục là xấu ?
- Đó là do ảnh hưởng của chế độ phong kiến cổ hủi đã tồn tại lâu đời ở việt nam . Đó là do bản tính nhút nhát và tính sĩ diện quá cao của người dân Việt Nam . Cũng muốn nói về Tình Dục lắm nhưng ko dám nói công khai , chỉ dám thậm thụt với nhau vài người hoặc ko dám nói với ai cả chỉ giữ ở trong lòng chỉ mình biết thôi . Vì sợ người khác cho mình là kẻ mất dạy , kẻ đồi bại . Nếu ai đó xem phim ảnh Tình Dục sẽ bị cho là trụy lạc ,dâm dục . Chính vì vậy mà nhiều bạn cất giữ rất cẩn thận băng đĩa Tình Dục và những file phim ảnh Tình Dục của mình trong máy tính ko muốn cho người khác biết . Nhưng có 1 số bạn do ko cẩn thận , do lơ đãng đã để bạn bè phát hiện khi họ đến nhà chơi . Tình cờ khi mở máy tính ra để nghe nhạc , tìm tòi các folder trong máy tính thì phát hiện trong đó có 1 folder chứa rất nhiều film Tình Dục đủ loại , âu có , á có ,hentai cũng có . Và 1 folder khác có rất nhìu ảnh Tình Dục , softcore và hardcore . Kết quả là người bị phát hiện rất lo lắng sợ hãi , sợ chuyện này sẽ bị mọi người biết , lúc ấy thì nhục lắm ko dám ngẩng mặt nhìn ai nữa . Còn người phát hiện thì hả hê đã có 1 câu chuyện hấp dẫn li kì để kể cho đám bạn cùng nghe. Quả đúng như vậy , vài hôm sau thì cả lớp đã biết chuyện anh chàng kia hay xem phim ảnh Tình Dục . Kể từ đó anh ta có cái biệt danh là " Tùng Tình Dục " . Thật là 1 bi kịch . Các bạn nữ trước kia hay chơivới Tùng , giờ họ xa lánh tùng , bỏ rơi Tùng cứ như Tùng bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV vậy .
2. Tình Dục có thật sự xấu xa hay ko ?
Có nhiều người cho rằng Tình Dục là xấu cần phải nghiêm cấm loại trừ nó . Nhưng cũng có nhiều người cho rằng là tốt cần được tìm hiểu về nó nhìu hơn .Vậy ai đúng ai sai? Muốn biết đúng sai thế nào thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về bản chất của Tình Dục . Đó chính là câu trả lời chính xác nhất .
- Thứ 1 : Tình Dục là bản năng tự nhiên của con người
Khi còn bé thì các em nhỏ nam và nữ ko hề có rung động khi ở gần nhau , ít quan tâm đến cơ thể của nhau . Chúng chơi đùa với nhau rất vô tư hồn nhiên . Nhưng khi đến tuổi trưởng thành , các cơ quan sinh dục phát triển mạnh mẽ ở cả nam và nữ tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ . Cùng lúc đó các hooc môn sinh dục tăng rất nhanh . Nó kích thích sự ham muốn về thể xác của cả 2 phái . Đó là lí do khiến 2 bạn nam và nữ tự tìm đến nhau , yêu nhau mong muốn được quan hệ với nhau .
- Thứ 2 : Tình Dục là 1 nhu cầu sinh lý tất yếu của con người .
Cũng quan trọng như những nhu cầu khác . Khi ta đói thì ta muốn ăn, khi ta khát thì ta muốn uống . Chúng ta ko thể kìm hãm ngăn chặn những đòi hỏi chính đáng của cơ thể . Tình Dục cũng vậy chúng tako thể kìm hãm nó lâu ngày được. Nếu tuyệt dục lâu thì dù chúng ta ko thủ dâm đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể khi chúng ta đang ngủ cái đó gọi là mộng tinh .Mà nếu lâu ngày ko phóng tinh sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu , sinh ra stress , cáu gắt lung tung . Có nhiều người cả nam và nữ đều đã tự thủ dâm để giải phóng . Sau khi được thỏa mãn họ cảm thấy rất và thoải mái , tâm trạng hưng phấn hơn và nhờ đó công việc cũng đạt hiệu quả hơn trước nhiều .
Nói tóm lại Tình Dục ko có gì là xấu cả . Nó là 1 nhu cầu tất yếu của cuộc sống .
Nó chỉ xấu khi bị người ta lạm dụng. Mọi người ai ai cũng có quyền được tìm hiểu về để hiểu biết hơn về cơ thể của chính mình.
3.Đừng bao giờ chết vì thiếu hiểu biết
- Tại sao có những cô bé chỉ mới 15 tuổi phải bất đắc dĩ trở thành người mẹ ?Trong khi đáng lẽ ra em còn phải ngồi trên ghế nhà trường .
- Tại sao có những sinh viên nữ , nhưng nhân viên văn phòng trưởng thành rồi mà vẫn đến các cơ sở y tế để nạo hút thai ?
- Tại sao có những thầy giáo mất nết , cưỡng dâm chính các học trò của mình ?
- Tại sao có những ông bảo về trường già rồi nhưng vẫn dở trò đồi bại với các em học sinh nhỏ ko có sức chống đỡ ?
- Tại sao có những cậu bé mới lớn đã phạm tội bạn gái của chính mình?
Tất cả là vì thiếu hiểu biết về giới tính và , ko biết cách quan hệ an toàn , ko kiểm soát được hành vi của chính mình khi máu dê nổi lên .
- Vậy tại sao lại thiểu hiểu biết ?
Là vì ko được tuyên truyền , giảng dạy đầy đủ về giới tính và .
- Ai là người chịu trách nhiệm tuyên truyền , phổ biến các kiến thức về giới tính và cho thanh thiếu niên và cả những người đã trưởng thành nhưng thiếu hiểu biết ?
Là bố mẹ ,thầy cô , các nhà văn , nhà báo , những người có kiến thức về nói chung .
- Tại sao công tác tuyên truyền chưa được hiệu quả ?
Là vì cái tâm lý luôn coi Tình Dục là xấu xa , bẩn thỉu đã bị tiêm nhiễm từ xưa tới nay , cho nên người ta cảm thấy ngại khi nói về nó . Hay nói 1 cách ko tự nhiên miễn cưỡng cho nên ko đạt được hiệu quả tuyên truyền .
Hãy chịu khó tìm hiểu về giới tính và vì sức khỏe và tương lai của chính bạn.
1. Tại sao người ta coi Tình Dục là xấu ?
- Đó là do ảnh hưởng của chế độ phong kiến cổ hủi đã tồn tại lâu đời ở việt nam . Đó là do bản tính nhút nhát và tính sĩ diện quá cao của người dân Việt Nam . Cũng muốn nói về Tình Dục lắm nhưng ko dám nói công khai , chỉ dám thậm thụt với nhau vài người hoặc ko dám nói với ai cả chỉ giữ ở trong lòng chỉ mình biết thôi . Vì sợ người khác cho mình là kẻ mất dạy , kẻ đồi bại . Nếu ai đó xem phim ảnh Tình Dục sẽ bị cho là trụy lạc ,dâm dục . Chính vì vậy mà nhiều bạn cất giữ rất cẩn thận băng đĩa Tình Dục và những file phim ảnh Tình Dục của mình trong máy tính ko muốn cho người khác biết . Nhưng có 1 số bạn do ko cẩn thận , do lơ đãng đã để bạn bè phát hiện khi họ đến nhà chơi . Tình cờ khi mở máy tính ra để nghe nhạc , tìm tòi các folder trong máy tính thì phát hiện trong đó có 1 folder chứa rất nhiều film Tình Dục đủ loại , âu có , á có ,hentai cũng có . Và 1 folder khác có rất nhìu ảnh Tình Dục , softcore và hardcore . Kết quả là người bị phát hiện rất lo lắng sợ hãi , sợ chuyện này sẽ bị mọi người biết , lúc ấy thì nhục lắm ko dám ngẩng mặt nhìn ai nữa . Còn người phát hiện thì hả hê đã có 1 câu chuyện hấp dẫn li kì để kể cho đám bạn cùng nghe. Quả đúng như vậy , vài hôm sau thì cả lớp đã biết chuyện anh chàng kia hay xem phim ảnh Tình Dục . Kể từ đó anh ta có cái biệt danh là " Tùng Tình Dục " . Thật là 1 bi kịch . Các bạn nữ trước kia hay chơivới Tùng , giờ họ xa lánh tùng , bỏ rơi Tùng cứ như Tùng bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV vậy .
2. Tình Dục có thật sự xấu xa hay ko ?
Có nhiều người cho rằng Tình Dục là xấu cần phải nghiêm cấm loại trừ nó . Nhưng cũng có nhiều người cho rằng là tốt cần được tìm hiểu về nó nhìu hơn .Vậy ai đúng ai sai? Muốn biết đúng sai thế nào thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về bản chất của Tình Dục . Đó chính là câu trả lời chính xác nhất .
- Thứ 1 : Tình Dục là bản năng tự nhiên của con người
Khi còn bé thì các em nhỏ nam và nữ ko hề có rung động khi ở gần nhau , ít quan tâm đến cơ thể của nhau . Chúng chơi đùa với nhau rất vô tư hồn nhiên . Nhưng khi đến tuổi trưởng thành , các cơ quan sinh dục phát triển mạnh mẽ ở cả nam và nữ tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ . Cùng lúc đó các hooc môn sinh dục tăng rất nhanh . Nó kích thích sự ham muốn về thể xác của cả 2 phái . Đó là lí do khiến 2 bạn nam và nữ tự tìm đến nhau , yêu nhau mong muốn được quan hệ với nhau .
- Thứ 2 : Tình Dục là 1 nhu cầu sinh lý tất yếu của con người .
Cũng quan trọng như những nhu cầu khác . Khi ta đói thì ta muốn ăn, khi ta khát thì ta muốn uống . Chúng ta ko thể kìm hãm ngăn chặn những đòi hỏi chính đáng của cơ thể . Tình Dục cũng vậy chúng tako thể kìm hãm nó lâu ngày được. Nếu tuyệt dục lâu thì dù chúng ta ko thủ dâm đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể khi chúng ta đang ngủ cái đó gọi là mộng tinh .Mà nếu lâu ngày ko phóng tinh sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu , sinh ra stress , cáu gắt lung tung . Có nhiều người cả nam và nữ đều đã tự thủ dâm để giải phóng . Sau khi được thỏa mãn họ cảm thấy rất và thoải mái , tâm trạng hưng phấn hơn và nhờ đó công việc cũng đạt hiệu quả hơn trước nhiều .
Nói tóm lại Tình Dục ko có gì là xấu cả . Nó là 1 nhu cầu tất yếu của cuộc sống .
Nó chỉ xấu khi bị người ta lạm dụng. Mọi người ai ai cũng có quyền được tìm hiểu về để hiểu biết hơn về cơ thể của chính mình.
3.Đừng bao giờ chết vì thiếu hiểu biết
- Tại sao có những cô bé chỉ mới 15 tuổi phải bất đắc dĩ trở thành người mẹ ?Trong khi đáng lẽ ra em còn phải ngồi trên ghế nhà trường .
- Tại sao có những sinh viên nữ , nhưng nhân viên văn phòng trưởng thành rồi mà vẫn đến các cơ sở y tế để nạo hút thai ?
- Tại sao có những thầy giáo mất nết , cưỡng dâm chính các học trò của mình ?
- Tại sao có những ông bảo về trường già rồi nhưng vẫn dở trò đồi bại với các em học sinh nhỏ ko có sức chống đỡ ?
- Tại sao có những cậu bé mới lớn đã phạm tội bạn gái của chính mình?
Tất cả là vì thiếu hiểu biết về giới tính và , ko biết cách quan hệ an toàn , ko kiểm soát được hành vi của chính mình khi máu dê nổi lên .
- Vậy tại sao lại thiểu hiểu biết ?
Là vì ko được tuyên truyền , giảng dạy đầy đủ về giới tính và .
- Ai là người chịu trách nhiệm tuyên truyền , phổ biến các kiến thức về giới tính và cho thanh thiếu niên và cả những người đã trưởng thành nhưng thiếu hiểu biết ?
Là bố mẹ ,thầy cô , các nhà văn , nhà báo , những người có kiến thức về nói chung .
- Tại sao công tác tuyên truyền chưa được hiệu quả ?
Là vì cái tâm lý luôn coi Tình Dục là xấu xa , bẩn thỉu đã bị tiêm nhiễm từ xưa tới nay , cho nên người ta cảm thấy ngại khi nói về nó . Hay nói 1 cách ko tự nhiên miễn cưỡng cho nên ko đạt được hiệu quả tuyên truyền .
Hãy chịu khó tìm hiểu về giới tính và vì sức khỏe và tương lai của chính bạn.