Avatar: The Last Airbender live-action hành trình trở thành Thế Thần của cậu bé Aang

Thanh Đoan

Thành viên mới

Avatar: The Last Airbender live-action là dự án chuyển thể lớn của Netflix. Ngay khi thông tin được công bố vào năm 2018, nhiều người hâm mộ đã rất ngạc nhiên. Hơn nữa dự án đã trải qua nhiều thay đổi trước khi tiết lộ dàn diễn viên chính trong loạt phim, cùng nội dung được cho là sẽ có nhiều sáng tạo so với tác phẩm gốc.


Avatar: The Last Airbender live-action sẽ lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, được chia thành bốn quốc gia: Thủy Tộc, Thổ Triều, Hỏa Quốc, Phong Tự, tương ứng với bốn nguyên tố trong tự nhiên là khí, thuỷ, hoả, thổ. Mỗi quốc gia đều tồn tại những người được gọi là tiết sư, có khả năng bẩm sinh kiểm soát và điều khiển nguyên tố cùng tên với quốc gia của họ.

Avatar-The-Last-Airbender-live-action.jpeg

Avatar: The Last Airbender live-action dựa trên bộ phim hoạt hình được yêu thích

Đồng thời mỗi thế hệ mới sẽ có một người được chọn là Thế Thần, linh hồn của vũ trụ hóa thân vào hình dạng con người, có khả năng sử dụng thành thạo được tất cả bốn nguyên tố. Và cậu bé Aang 12 tuổi của Phong Tự chính là Thế Thần được lựa chọn.

Tuy nhiên trước đó Hỏa vương Sozin, người âm mưu xâm lược toàn bộ thế giới, đã biết trước Thế Thần tiếp theo sẽ là người của Phong Tự, nên hắn âm mưu phát động một cuộc chiến xoá sổ toàn bộ quốc gia này. May mắn Aang đã bỏ đi cùng với chú bò rừng bay Appa trước đó nên thoát khỏi số phận diệt vong. Cậu kết bạn cùng những người bạn mới với sứ mệnh mang lại hòa bình và giải cứu thế giới.

Avatar: The Last Airbender live-action

Avatar: The Last Airbender live-action

Bộ phim live-action Avatar: The Last Airbender được Netflix triển khai từ lâu, nhưng sau một năm những người sáng tạo ban đầu là Bryan Konietzko và Michael DiMartino rời khỏi dự án vì cảm thấy không phù hợp. Một đội ngũ mới được thay thế, trong đó có Albert Kim nhà sản xuất điều hành và cũng là biên kịch của loạt phim. Anh cho biết sẽ giữ nguyên cốt truyện cốt lõi của bản gốc nhưng điều chỉnh nó theo hướng mở rộng hơn:

“Chúng tôi có cơ hội tưởng tượng lại câu chuyện ban đầu trong các tập phim nửa giờ khép kín, dưới dạng một câu chuyện liên tục được nối tiếp. Điều đó có nghĩa là các điểm chính trong câu chuyện và cung bậc cảm xúc mà chúng ta yêu thích ở bản gốc Avatar: The Last Airbender, có thể có thêm không gian để mở rộng và phát triển.”

Người hâm mộ Avatar: The Last Airbender đều biết rằng phần đầu tiên của loạt phim hoạt hình đều là các tập độc lập, chỉ những phần sau mới bắt đầu có nhưng liên kết lớn cho toàn bộ câu chuyện. Nên nếu theo hướng phát triển này, người hâm mộ có thể có được cái nhìn rõ ràng và dài hơn về các khía cạnh khác trong phim: như về các bộ tộc, các nhân vật phụ…

Thế Thần: Tiết Khí Sư Cuối Cùng


Albert Kim đề cập rằng “phiên bản người thật đóng sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới về cách thể hiện và thu hút một thế hệ người hâm mộ hoàn toàn mới. Đây là cơ hội để giới thiệu các nhân vật Châu Á và Bản địa như những con người sống động. Không chỉ trong phim hoạt hình, mà còn trong một thế giới thực sự tồn tại, rất giống với thế giới mà chúng ta đang sống.”

Dàn diễn viên của Avatar: The Last Airbender live-action cũng được công bố: Gordon Cormier sẽ đóng vai chính, cậu bé thần đồng khí thuật Aang, người được lựa chọn trở thành Thế Thần. Hai người bạn thân luôn đồng hành cùng cậu là thủy nhân Katara và anh trai cô Sokka, lần lượt sẽ do Kiawentiio Tarbell và Ian Ousley đảm nhận.

Dallas Liu sẽ đóng vai Zuko trong Avatar: The Last Airbender live-action, con trai của ngự hỏa và là Thái tử của Hỏa Quốc, người luôn truy lùng và muốn bắt giữ Aang nhằm khôi phục lại danh dự bị mất cho bản thân, trước người cha tàn nhẫn, đầy tham vọng của mình.

Dan Lin, Lindsey Liberatore, Roseanne Liang và Michael Goi điều hành sản xuất Avatar: The Last Airbender. Các đạo diễn của loạt phim bao gồm Michael Goi, Roseanne Liang và Jabbar Raisani.

Avatar: The Last Airbender live-action dự kiến phát sóng vào ngày 22.02.2024.

Avatar: The Last Airbender (Thế Thần: Tiết Khí Sư Cuối Cùng) | Official Teaser | Netflix
 

Bình luận bằng Facebook

Top