Câu hỏi phụ phân định chiến thắng Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia

VnExpress

Thành viên mới
Cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Opympia năm thứ 22 phát sóng lúc 13h chiều 26/6, chào đón bốn chàng trai gồm Nguyễn Đức Mạnh (THPT chuyên Vĩnh Phúc), Vũ Nguyên Khôi (Chuyên Ngoại ngữ - Hà Nội), Trần Lê Bảo Lâm (Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) và Bùi Anh Đức (Chuyên Sơn La).

Đức Mạnh là thí sinh đầu tiên bước vào phần Khởi động. Nam sinh chuyên Vĩnh Phúc được mệnh danh là "Vua tốc độ" khi giành 150 điểm ở phần Tăng tốc cuộc thi tháng. Nhưng ở phần Khởi động thi quý, Đức Mạnh đạt 20 điểm, ba thí sinh còn lại cùng 25 điểm.

d2-5291-1656235089.jpg


Nguyên Khôi chơi đàn trước khi bước vào phần thi Khởi động chiều 26/6. Ảnh chụp màn hình


Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh có nhiệm vụ tìm ra ẩn số hai chữ số. Anh Đức, Nguyên Khôi và Đức Mạnh cùng hai lần ấn chuông nhưng không có đáp án chính xác. Nhiệm vụ đặt lên thí sinh còn lại là Bảo Lâm. Tuy nhiên, việc tìm từ khóa cuối cùng phải nhờ tới sự trợ giúp của một khán giả.

Phần Tăng tốc chứng kiến cuộc đua tốc độ giữa bốn thí sinh. Màn rượt đuổi giữa Nguyên Khôi và Anh Đức gây căng thẳng nhất. Sau phần thi này, Anh Đức vươn lên dẫn dầu với 165 điểm, đứng sau là Nguyên Khôi, 155 điểm.

vo-dic-6640-1656235089.jpg


Anh Đức giành chiến thắng nghẹt thở trong câu hỏi phụ với Nguyên Khôi ở cuộc thi Quý 3, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 chiều 26/6. Ảnh chụp màn hình


Ở phần Về đích, Ban tổ chức phải sử dụng đến câu hỏi phụ để phân thắng thua giữa Anh Đức và Nguyên Khôi.

Anh Đức khá căng thẳng khi bước vào phần thi quyết định, lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30 và không chọn ngôi sao hy vọng. Ở câu hỏi 30 điểm, Anh Đức nhận được đề bài từ thầy Mai Văn Túc, khối chuyên Vật lý, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 60 giây suy nghĩ, Anh Đức chưa đưa ra đáp án đúng.

Ngay sau Anh Đức là Nguyên Khôi, với gói 20-30-20 và chọn ngôi sao hy vọng. Nam sinh chuyên Ngoại ngữ không ghi được điểm ở phần thi này.

Hai nhà leo núi sau đó giành điểm từ hai thí sinh còn lại, cùng được 185 điểm, và bước vào câu hỏi phụ. Phần này có ba câu hỏi và cuộc thi sẽ dừng lại ngay khi có câu trả lời đúng. Phải đến câu thứ hai, chương trình mới tìm ra người thắng cuộc.

Sau khi trở thành người chiến thắng, Anh Đức tới ôm và động viên Nguyên Khôi đang ngồi thụp xuống vì buồn.

Chung cuộc, Đức Mạnh 90 điểm, Bảo Lâm 45, Nguyên khôi và Anh Đức cùng 185, nhưng Anh Đức sẽ bước vào cuộc thi năm nhờ chiến thắng ở câu hỏi phụ.

Bình Minh
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top