Đổ trụ bê tông ngăn ôtô đậu chắn cửa nhà

VnExpress

Thành viên mới
Ôtô đậu trước cửa nhà là một vấn đề gây nhiều tranh luận. Trước hết, về phía các tài xế ôtô, các bác tài cho rằng họ được quyền đậu nếu không phải đường cấm dừng đỗ. Về phía chủ nhà, họ bức xúc và cho rằng bị ôtô đậu chắn hết lối đi, không thể làm ăn, buôn bán gì được. Và thế là xung đột giữa đôi bên xảy ra.

Chủ nhà có nhiều chiêu để "trị" cánh tài xế, từ đặt bẫy giả bằng cao su cho đến đổ trụ bê tông trên đường, ở Hải Phòng - theo như chia sẻ mới đây của một tài xế.

Kề bên là cầu thang lên xuống đường của xe máy, tôi nghĩ chủ nhà ắt hẳn đã rất khó chịu vì bị ôtô đỗ chặn hết lối đi nên mới làm như vậy. Nhưng quả thật, việc đổ trụ bê tông giữa đường chẳng khác gì đặt bẫy người đi đường. Thử hỏi, nếu ôtô, xe máy bị bất ngờ, không tránh kịp để rồi xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?

284477040-5520057928038759-638-9707-8857-1654498570.jpg


Trụ bê tông được dựng dưới lòng đường để ngăn ôtô đỗ trước cửa nhà. Ảnh: Cong Nguyen


Ôtô dừng đỗ chắn cửa nhà đã gây nhiều mâu thuẫn và đã trở thành nhiều vụ án trong thực tế. Cụ thể, vào ngày 18/6/2021, ở quận Đống Đa, Hà Nội, chủ nhà cho rằng ôtô 4 chỗ đỗ chắn cửa nhà gây cản trở sinh hoạt, đã xảy ra đôi co với tài xế rồi nhảy lên nắp capo.

Người này sau đó bị ô tô hất văng xuống đường. Hậu quả chủ nhà chấn thương sọ não, tài xế phải nhận án 12 năm tù theo bản án sơ thẩm mới được xử gần đây.

Trở về với việc chủ nhà đổ trụ bê tông giữa đường nói riêng và mâu thuẫn ôtô đỗ chắn cửa nhà nói chung, tôi nghĩ cơ quan chức năng cần vào cuộc và có những văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể một cách nhanh chóng nhất. Không thể để chủ nhà và tài xế dùng "luật rừng" như tạt sơn, xì bánh, làm bẫy giả lẫn bẫy thật nữa.

Thanh Quang

>>
Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top