Hơn một triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT chiều nay

VnExpress

Thành viên mới
Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022 đông nhất cả nước với gần 98.000 em. Hiện, 181 điểm thi chính thức và 60 điểm dự phòng trên toàn thành phố đã sẵn sàng đón thí sinh vào chiều nay và hai ngày thi 7-8/7. Phần lớn trong số 14.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, giám sát đã thực hiện nhiệm vụ này ở kỳ thi vào lớp 10 hồi tháng 6 nên nắm rõ quy chế và những đầu việc cần làm.

Để thí sinh thuận tiện di chuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí thí sinh trong cùng quận, huyện, thị xã thành một cụm thi, còn giáo viên coi thi được đổi chéo giữa các địa bàn, đảm bảo giám thị không coi thi học sinh trường mình và mỗi phòng thi có hai giáo viên khác trường với nhau.

Dù Bộ Y tế khẳng định thí sinh không bắt buộc đeo khẩu trang trong phòng thi, Hà Nội vẫn yêu cầu các em phải đeo kể cả trong lúc làm bài. Các em chỉ gỡ khẩu trang khi giám thị kiểm tra, đối chiếu với thông tin dự thi trước khi vào phòng, sau đó đeo lại. Kỳ thi diễn ra trong những ngày thời tiết nắng nóng nên Hà Nội cho phép các điểm thi được mở điều hòa, nhưng cửa ra vào phòng thi luôn phải mở.

thi-sinh-1358-1657079120.jpg


Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu xin chữ, cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Giang Huy


Với hơn 85.000 thí sinh, TP HCM bố trí 158 điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó 71 điểm có thí sinh tự do. Hiện, các điểm thi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón thí sinh vào chiều nay.

Điểm thi THPT Lê Quý Đôn (quận 3) có 25 phòng thi với 586 thí sinh, đã hoàn tất sơ đồ điểm thi, bố trí hai cổng khác nhau dành cho thí sinh đi bộ và đi xe, mỗi cổng đều có bảo vệ, nhân viên hướng dẫn thí sinh vào khu vực thi, nhắc nhở các em chỉ mang vật dụng cần thiết vào điểm thi. Ngoài ra, mỗi cổng có máy đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn đảm bảo phòng dịch.

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Trưởng điểm thi, cho biết đã bố trí ba phòng chờ dành cho thí sinh tự do, cử cán bộ phụ trách các thí sinh này và phương án từng điểm thi. Ngoài ra, điểm thi bố trí thêm ba phòng dự phòng, một phòng cách ly, một phòng giữ đồ cho thí sinh.

Thành phố bố trí hơn 13.600 cán bộ, nhân viên phục vụ thi, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu. Ban chỉ đạo thi TP HCM đã sớm thành lập và tổ chức các cuộc họp chuẩn bị trước kỳ thi, đưa lãnh đạo các quận huyện vào ban chỉ đạo thi để hỗ trợ các công tác an ninh trật tự, phòng dịch.

Thành phố cũng đã tổ chức tập huấn về các nghiệp vụ liên quan đến kỳ thi từ công tác coi thi, thanh tra thi, vận chuyển đề thi. Quá trình vận chuyển đề thi, bài thi được thực hiện trong từng ngày. Sở phối hợp với công an thành phố có phương án đảm bảo quy trình, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

Tại Thừa Thiên Huế, kỳ thi được tổ chức tại 37 điểm thi với hơn 13.300 thí sinh. Học sinh trường nào có thể thi tại trường đó, nên có tới 33 điểm thi đặt tại các trường THPT ứng với 9 huyện, thị xã, thành phố. Điều này tạo thuận lợi về mặt di chuyển và tâm lý cho thí sinh, nhất là ở vùng cao.

Hiện, tất cả điểm thi ở Thừa Thiên Huế đã hoàn thành việc bổ sung trang thiết bị, vật tư đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Trước dự báo thời tiết nắng nóng, địa phương đã bố trí nước, quạt tại phòng thi. Trường hợp thí sinh không đảm bảo sức khỏe như bị choáng, ngất sẽ có bộ phận y tế túc trực trợ giúp.

tp-hcm-1657078741-4339-1657079120.jpg


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc kiểm tra phòng chờ cho thí sinh tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM. Ảnh: Mạnh Tùng


Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại hơn 20 tỉnh, thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá các địa phương rất chủ động chuẩn bị cho kỳ thi năm nay do đã có kinh nghiệm từ năm trước, trong đó nhiều vấn đề được lưu tâm như tổ chức thi trong bối cảnh Covid-19 vẫn tác động, phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.

Trong buổi làm thủ tục chiều nay và hai ngày thi tới, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đi kiểm tra tại hơn 10 tỉnh, thành và động viên thí sinh, cán bộ làm công tác thi nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Riêng với buổi làm thủ tục chiều nay, thí sinh lưu ý đến đúng điểm thi được ghi trên giấy báo dự thi (đã nhận từ trước 24/6). Các em xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và nhận thẻ dự thi. Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày sinh, đối tượng và khu vực ưu tiên, các em phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ ở điểm thi để được xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, các em phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để được xem xét, xử lý.

Thí sinh cũng cần chú ý lắng nghe cán bộ coi thi phổ biến về quy chế thi, lịch thi từng môn, các hiệu lệnh trống hoặc chuông được sử dụng tại điểm thi để tránh đến muộn trong các buổi thi và những sai sót không đáng có, dẫn đến bị kỷ luật.

Lich-thi-tot-nghiep-thpt-5170-1657079120.png


Lịch thi tốt nghiệp THPT 2022.


Tùng Hằng - Tâm Thạnh
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top