'Không thể đòi hỏi học gì áp dụng nấy'

VnExpress

Thành viên mới
Tôi rất tâm đắc với quan điểm của tác giả bài viết "Đòi hỏi vô lý với tích phân, đạo hàm". Đất nước không tự nhiên phát triển, hội nhập và vươn xa nếu chỉ nhờ mấy phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tư duy của con người. Với tôi, nền giáo dục hiện tại vẫn rất cần thiết cho thế hệ con cháu mình trong tương lai.

Các em học sinh khi còn trong vòng tay gia đình, còn chưa định hướng được con đường phía trước cho mình, rất cần được trang bị đầy đủ kiến thức căn bản. Sau khi rời ghế nhà trường, ai mạnh ở đâu mới phát huy ở đó, tự tạo con đường cho riêng mình. Một số người quên hết kiến thức cấp ba vì con đường họ chọn chỉ quanh quẩn cộng, trừ, nhân chia. Nhưng người khác chọn ngành nghề khác, lại cần tư duy liên quan đến những kiến thức chuyên sâu được học.

Cũng như trước khi con bước ra đường tự lập, cha mẹ sẽ dạy chúng tất cả những kỹ năng cơ bản để sinh tồn, từ kỹ năng khi ở trên núi đến ngoài biển. Nhưng đâu phải con sẽ vận dụng tất cả những thứ được học ấy vào con đường sẽ chọn sau này. Nếu con chọn lên núi thì đâu cần áp dụng kỹ năng chèo xuồng trên biển để làm gì? Cái con cần sẽ là phát huy năng lực săn bắt, sinh tồn trên núi. Nếu con chọn ở đồng bằng thì thậm chí còn chẳng cần đến cả kỹ năng ở núi lẫn biển.

Chúng ta nên hiểu, mục đích của giáo dục là trang bị kiến thức căn bản, đầy đủ nhất cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn học được bao nhiêu là năng lực mỗi người và không thể bỏ hay cắt giảm phần nào chỉ vì người này, người kia thấy không cần thiết.

>> Đòi hỏi vô lý với tích phân, đạo hàm

Đất nước được như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu, chỉnh sửa liên tục cho phù hợp với thời đại. Đó là nỗ lực chung của tất cả các thành phần trong xã hội. Chúng ta không thể phủi sạch công sức đã bỏ ra suốt bao lâu nay. Cũng đừng đi so sánh với các nước khác bởi mỗi quốc gia lại có một nền văn hóa, lịch sử phát triển, tư duy khác nhau. Mỗi một cá thể cũng là riêng biệt và cần được tôn trọng.

Rõ ràng, việc được tiếp cận tất cả các môn học, được giải các bài tập khó thì người học mới nhận ra được mình muốn học gì, thích làm gì? Đây không đơn giản chỉ là việc vượt qua các kỳ thi đánh giá năng lực, lấy thành tích, mà là phân loại khả năng của mỗi học sinh. Cho nên mới có trường năng khiếu dành cho học sinh.

Điểm và bảng xếp hạng bằng cấp dù gì cũng là một điểm cộng sau khi ra trường xin việc. Bạn cứ thử đem hai bảng điểm: xuất sắc và trung bình đi xin việc, xem người ta thích cái nào hơn. Tất nhiên, cuối cùng, đa số nhà tuyển dụng sẽ chọn người phù hợp với vị trí họ cần, nhưng ít nhất năng lực học tập của bạn cũng sẽ là một yếu tố đầu tiên được dùng để phân loại ứng viên.

Anh Muoi Le

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V WHO: Đậu mùa khỉ không thể trở thành đại dịch Thời sự 0
V Tự đánh mình vì không thể dỗ con ngủ Thời sự 0
V Tỉnh nào không có huyện Châu Thành? Thời sự 0
V Nguy cơ ung thư cổ tử cung dù không quan hệ tình dục Thời sự 0
V Áp lực không dám tố cáo quấy tối tình dục Thời sự 0
V Triệu hồi Triumph Trident 660 ở Việt Nam vì chân chống không đủ cứng Thời sự 0
V 4 điểm du lịch sinh thái không nên bỏ lỡ ở Bình Định Thời sự 0
V HLV Afghanistan: 'Việt Nam không dựa vào một ngôi sao như Ronaldo, Messi' Thời sự 0
V Người mắt kém không thấy con mèo thứ sáu Thời sự 0
V Các hãng không kịp giao xe ngày cuối ưu đãi trước bạ Thời sự 0
V iPhone 14 không mạnh hơn nhiều so với iPhone 13 Thời sự 0
V Tiêm kích sao chép làm nòng cốt không quân Trung Quốc Thời sự 0
V Courtois: 'Người Anh đã không tôn trọng tôi' Thời sự 0
V Tỉnh nào ở miền Bắc không có núi? Thời sự 0
V Carvajal: 'Hy vọng ý nghĩ trả thù không thành gánh nặng cho Salah' Thời sự 0
V Phụ nữ bị buồng trứng đa nang có mang thai được không? Thời sự 0
V Trung Quốc nói không định xây căn cứ quân sự ở Solomon Thời sự 0
V Nhiều đất quốc phòng ở Nha Trang dùng không đúng quy hoạch Thời sự 0
V HLV Polking bức xúc khi không được trao HC bạc Thời sự 0
V Viêm đường tiết niệu có quan hệ tình dục được không? Thời sự 0
V WTO kêu gọi không cấm hoặc hạn chế xuất khẩu lương thực Thời sự 0
V Johnny Depp: 'Không ai hoàn hảo' Thời sự 0
V Xây dựng Internet phi tập trung trong không gian Thời sự 0
V Kate Moss: 'Johnny Depp không đánh tôi' Thời sự 0
V Hải quan: Ngân sách không thất thu với ôtô nhập khẩu diện biếu tặng Thời sự 0
V Neville không kỳ vọng nhiều vào Ten Hag Thời sự 0
V Phân biệt hai thể đa nang thận phổ biến hiện nay Thời sự 0
V Loài thằn lằn có thể đổi giới tính trong bụng mẹ Thời sự 0
V Mỹ có thể bán UAV vũ trang tầm xa cho Ukraine Thời sự 0
V VN-Index có thể tiếp cận vùng 1.300 điểm tuần này Thời sự 0
V Tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 có phải trì hoãn điều trị ung thư? Thời sự 0
V Hơn 450 triệu có thể mua Vios đời nào? Thời sự 0
V Căng thẳng tàn phá cơ thể thế nào Thời sự 0
V Ôtô điện có thể xoay tròn tại chỗ Thời sự 0
V Khác biệt giữa kháng thể từ nhiễm trùng tự nhiên và vaccine Covid-19 Thời sự 0
V Nhanh trí khi khách đòi đổi cỡ pizza Thời sự 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top