Tự đánh mình vì không thể dỗ con ngủ

VnExpress

Thành viên mới
Người phụ nữ họ Cheng đến từ tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc, cho biết sau khi đưa đứa con lớn đi học và trở về nhà hôm 25/5, cô bắt đầu dỗ đứa nhỏ đi ngủ. Tuy nhiên, đứa bé "không chịu ngủ mà liên tục khóc", khiến cô nổi giận, mắng và đánh con.

Tuy nhiên, Cheng sau đó cảm thấy hối hận vì đã mất bình tĩnh. Cô tự đánh chính mình như một cách để trừng phạt bản thân. "Tôi nhận ra ngay sai lầm của mình. Tôi sẽ phải học cách kiểm soát cảm xúc và thay đổi cách nuôi dạy con cái", cô nói.

tu-danh-minh-vi-khong-the-do-con-ngu-1653822822.jpg

Tự đánh mình vì không thể dỗ con ngủ

Người phụ nữ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, tự tát bản thân vì không thể dỗ con ngủ. Video: Weibo.


Thay vì trách móc hành động của người mẹ, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc lại tỏ ra đồng cảm sau khi xem đoạn video.

"Tôi cảm thấy tệ cho bà mẹ", một người nói. "Chỉ những ai từng chăm sóc trẻ con mới hiểu được cô ấy cảm thấy thất vọng như thế nào".

"Tạo ra một đứa trẻ là công việc của hai người, vì sao nuôi nâng một đứa trẻ lại là việc của chỉ một người", một người khác viết.

Cheng đại diện cho hàng chục nghìn bà mẹ ở Trung Quốc đang phải chịu cảnh thiếu thốn hỗ trợ từ cả gia đình và xã hội khi nuôi dạy con cái.

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố năm 2019, phụ nữ từ 25 đến 34 tuổi dành 1 giờ 55 phút mỗi ngày cho việc chăm sóc con cái, trong khi nam giới dành 29 phút.

Một người mẹ phàn nàn về việc chồng mình không sẵn sàng giúp đỡ trong một diễn đàn nuôi dạy con cái đã mô tả lịch trình hàng ngày của cô như sau:

"6h sáng, tôi bị đánh thức bởi đứa trẻ nằm cạnh. 8h, tôi chuẩn bị quần áo, tã lót và ba bữa ăn trong ngày rồi đi làm. 10h, tôi tìm chỗ hút sữa. Đến trưa, tôi vội vàng về nhà cho em bé bú. 18h, tôi tắm rửa, massage và thay quần áo cho con. Đến 19h, tôi chơi với con và đến 20h, tôi cuối cùng cũng có thể xả hơi sau khi đưa con đi ngủ".

Guo Ge, giảng viên tại khoa Xã hội học, Đại học Khoa học và Công nghệ ở Bắc Kinh, đã viết trong một nghiên cứu năm 2018 rằng "tình trạng thiếu hỗ trợ của xã hội đối với việc nuôi dạy con cái và gông cùm của định kiến giới mà ở đó "nam giới được quy định là trụ cột gia đình và phụ nữ là người nội trợ" đã gây ra nhiều vấn đề về nuôi dạy trẻ em ở Trung Quốc.

Guo cho rằng chính phủ Trung Quốc nên cung cấp hỗ trợ xã hội toàn diện hơn đối với các gia đình gặp khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Vũ Hoàng (Theo SCMP)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top