Tốt nghiệp đại học ở tuổi 84

VnExpress

Thành viên mới
Năm 1955, bà Sandison rời ngôi làng nhỏ Renville, trở thành người đầu tiên của gia đình vào đại học. Ban đầu, bà tham gia chương trình cấp bằng y tá kéo dài một năm, sau đó tiếp tục các khóa học ở Đại học Minnesota cho đến khi gặp tình yêu của cuộc đời và lập gia đình.

00-8926-1654591047.jpg


Bà Sandison trong ngày tốt nghiệp hồi đầu tháng 5. Ảnh: Kare11


Do công việc của chồng nên bà Sandison không thể hoàn thành việc học. Năm 1979, bà ly hôn, trở lại trường học, hoàn thành một bằng liên kết và trở thành y tá chính quy. Bà làm công việc này trong 30 năm và nghỉ hưu năm 2013.

Trong một lần ra ngoài ăn trưa, bà Sandison và bạn bè nói về danh sách những việc muốn làm. Bà đã thổ lộ ước mơ tốt nghiệp đại học. Sau buổi gặp đó, bà Sandison quyết tâm biến giấc mơ thành sự thực và đăng ký các lớp của Đại học Minnesota vào mùa thu năm 2018. Mọi thứ ở trường đã thay đổi, kể từ lần cuối cùng bà là sinh viên ở đây.

Trở ngại lớn nhất với bà Sandison là công nghệ. Bà đã gặp không ít khó khăn khi áp dụng công nghệ thông tin vào việc học. Việc học online suốt thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất năm 2020 tưởng như đã cản trở giấc mơ của bà.

"Tôi đã phải dừng các lớp học trực tuyến vì không thể theo được", bà Sandison nói, "nhưng mùa thu năm ngoái, tôi đã bắt đầu lại".

Mặc dù khoảng cách tuổi tác với bạn học là rất lớn, bà luôn cảm thấy mình phù hợp, chưa bao giờ bị xem là người ngoài. Cử nhân Đại học Minnesota cho biết khóa học khó nhất từng tham gia là lịch sử.

"Tôi luôn có ý định lấy bằng Đại học Minnesota. Đầu tháng 5 vừa qua, tôi đã thành công", bà Sandison nói. "Tôi thực sự tự hào về bản thân".

Cựu y tá hy vọng tiếp tục hành trình của mình sau khi tốt nghiệp. Nếu có thể, bà sẽ học các lớp kiểm toán trong tương lai.

"Tôi thực sự muốn khuyến khích mọi người ở mọi lứa tuổi hãy thực hiện mục tiêu của mình. Hãy để bộ não tham gia vào những gì thế giới đang làm xung quanh bạn", bà chia sẻ. "Bạn cần làm những gì mình muốn và đừng để bất cứ ai dừng bạn lại".

tot-nghiep1-5636-1654591047.jpg


Bà Sandison (thứ hai từ phải sang) khi là sinh viên Đại học Minnesota những năm 1950. Ảnh: Mymodenmeet


Bình Minh (Theo USA Today)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Bà mẹ 9 con tốt nghiệp trường y ở Mỹ Thời sự 0
V Hàn Quốc có lực lượng tốt nhất khi đấu Việt Nam Thời sự 0
V Những mẫu ôtô tốt nhất sau 5 năm sử dụng Thời sự 0
V Trường nỗ lực kết nối doanh nghiệp, tìm việc cho sinh viên Thời sự 0
V Hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp để phát triển sản phẩm chủ lực Thời sự 0
V Ưu thế vị trí nhà phố thương mại tại khu công nghiệp Bàu Bàng Thời sự 0
V Tracybee đạt chứng nhận 'Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp 2022' Thời sự 0
V Blockchain - thêm lựa chọn nghề nghiệp cho người trẻ Thời sự 0
V Nuôi con vào cao đẳng, đại học nhờ đàn ngựa Thời sự 0
V Hơn 50 nhân viên Đại học Hà Tĩnh bị chấm dứt hợp đồng Thời sự 0
V Đại học quy đổi điểm IELTS thế nào Thời sự 0
V Những khoảnh khắc ấn tượng trong lễ diễu hành mừng Đại lễ Bạch kim Thời sự 0
V Người Anh háo hức đón Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth Thời sự 0
V 1.400 binh sĩ diễu hành mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh Thời sự 0
V Chó Corgi gây sốt trước thềm đại lễ bạch kim của Nữ hoàng Anh Thời sự 0
V Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý việc 'dìm, thổi, đánh võng' giá đất Thời sự 0
V WHO: Đậu mùa khỉ không thể trở thành đại dịch Thời sự 0
V Công nhân chất vấn Chủ tịch Chu Ngọc Anh về chính sách hỗ trợ trong đại dịch Thời sự 0
V Dự án nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh hoạt động trở lại sau đại án Thời sự 0
V Đại sứ Knapper: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển vượt bậc Thời sự 0
T Mourinho: 'Người đặc biệt thành lịch sử cổ đại rồi' Thời sự 0
T Học phí đại học tư thục cao nhất 250 triệu Thời sự 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top