60 đội vượt qua vòng loại The Debate Challenge

VnExpress

Thành viên mới
Vòng loại diễn ra hơn một tháng, thu hút gần 300 học sinh tham gia, gửi đăng ký qua video hoặc bài luận. Sau gần một tuần chấm bài thi, Ban tổ chức chọn ra 60 đội cao điểm nhất đi tiếp vòng hai cho bảng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Anh Huỳnh Vĩnh Thụy, đại diện Ban chuyên môn cuộc thi nhận xét, các đội thi có phần chuẩn bị tốt nên phần trình bày khá ổn. Dù một vài đội mới tham gia tranh biện nhưng khoảng cách so với những đội có kinh nghiệm không quá lớn.

"Chất lượng đội thi năm nay khá đồng đều nên rất khó để chọn đội ấn tượng nhất. Mỗi bài thi đều có phong cách trình bày, lập luận và những số liệu thuyết phục theo cách riêng", anh Thụy nói.

Hai đội đạt điểm cao nhất trong vòng loại là Trốn Tìm (26 điểm) và Khọt Khọt (25 điểm). Cả hai đều ủng hộ kiến nghị mà ban tổ chức đưa ra: "Cuối cùng, phát triển kinh tế vẫn quan trọng hơn bảo vệ môi trường".

Trốn Tìm tham gia bảng Tiếng Việt với các thành viên: Nguyễn Hải Long, Đoàn Đức Huy, Tạ Huy Hiếu. Các thành viên nhấn mạnh: Cuộc sống của người dân ở quốc gia đang phát triển thời điểm hiện tại xứng đáng được ưu tiên hơn giá trị phát triển bền vững môi trường tương lai. Một trong những dẫn chứng đưa ra: ở các quốc gia đang phát triển, mức sống chưa cao, chưa thể chi trả cho những sản phẩm có tác động tích cực cho môi trường. Ví dụ, họ phải đi phương tiện chưa có bộ lọc khí thải. Vì vậy, việc phát triển kinh tế là cách duy nhất giải quyết nhóm người này, đồng thời về lâu dài góp phần bảo vệ môi trường.

Khọt Khọt gồm 4 học sinh đến từ trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang: Trần Nguyễn Lan Anh, Lê Hải Vân, Tăng Anh Hạo, Vũ Trọng Nghĩa. Mở đầu, nhóm đưa ra bối cảnh: cứ mỗi phút lại có 11 người chết vì nạn đói, cách duy nhất để duy trì sự sống là có tiền và tiềm lực kinh tế. Đội cũng dẫn chứng tháp nhu cầu Maslow - nhu cầu cao nhất là sinh lý (thức ăn, nước uống), sau đó mới nghĩ đến những vấn đề duy trì cuộc sống lâu dài hơn, tức bảo vệ môi trường. Đội minh họa lập luận bằng Đường cong Kuznets, thể hiện mối liên quan mật thiết giữa mức độ ô nhiễm môi trường và sự gia tăng kinh tế.

290787097-804993697542721-5546-6885-6967-1656669526.jpg


Vòng hai sẽ tổ chức tại Hà Nội và TP HCM. Ảnh: Little Australia


Sau vòng loại, các đội bước vào Trại hè tranh biện - Vòng đấu loại. Thí sinh sẽ được giới thiệu và tập huấn về bộ luật WSDC trước khi tham gia vòng đấu trong chương trình Trại hè tranh biện. Ban tổ chức cũng cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn miễn phí cho các nhóm về nội dung tranh biện.

Các vòng thi của Vòng đấu loại sẽ diễn ra nối tiếp tại hai địa điểm tổ chức: Hà Nội (11/7-17/7), TP HCM (22/7-28/7).

Ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Việt và ba đội xuất sắc nhất bảng Tiếng Anh sẽ tham gia vòng Chung kết (22/8) tại Hà Nội hoặc TP HCM. Mỗi đội sẽ thi đấu ba trận với các đối thủ trong bảng của mình và tính điểm theo luật WSDC để xếp hạng chung cuộc.

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng tại Swinburne Việt Nam (học bổng cho mỗi thành viên đội). Cụ thể, giải nhất toàn quốc gồm 15 triệu đồng và học bổng 10.000 USD; nhì toàn quốc là 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 8.000 USD; giải ba sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt, học bổng 6.000 USD.

Minh Tú
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top