Cấm cản trở phổ biến Quốc ca

VnExpress

Thành viên mới
Sáng 31/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng thay mặt Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trước Quốc hội.

Trước đề nghị của Chính phủ về bổ sung quy định cấm ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thường vụ Quốc hội cho rằng ba biểu tượng này được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Bộ luật Hình sự và Luật An ninh mạng đã có quy định cụ thể về xử lý tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm trong việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế diễn ra thường xuyên, việc sử dụng ba biểu tượng nêu trên tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao trong và ngoài nước, trên không gian mạng phổ biến hơn. Do đó, tiếp tục hoàn thiện quy định về phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca "là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội, đảm bảo quyền hưởng thụ của người dân".

Thường vụ đề nghị Quốc hội chỉnh sửa quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó quy định việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Việt Nam "không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca".

"Với quy định này, chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp từng xảy ra như vừa qua là truyền hình trực tiếp nhưng ngắt tiếng Quốc ca", ông Tùng nói.

d5741a41b76e77302e7f-9664-1653973248.jpg


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Hoàng Phong


Đại biểu Nguyễn Hải Anh đánh giá cao cơ quan soạn thảo và thẩm tra đã tiếp thu ý kiến đại biểu để chỉnh lý dự luật, khắc phục vướng mắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là biểu tượng thiêng liêng của đất nước; chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng sâu sắc. Đây cũng là quốc thể, biểu tượng và tượng đài bất diệt của lòng yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Ba biểu tượng này theo ông Hải Anh còn là kết tinh khối đại đoàn kết dân tộc, có ý nghĩa và giá trị tinh thần to lớn, thúc đẩy gắn kết xã hội, giáo dục thế hệ trẻ; động viên, hiệu triệu toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, việc khai thác, sử dụng, tiếp cận Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trên không gian mạng càng phát triển, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vấn đề về bản quyền.

"Có thể xảy ra vụ nhân danh sáng tạo nghệ thuật để cản trở, ngăn chặn sử dụng hoặc xúc phạm ba phạm trù nêu trên. Vì vậy, tôi nhất trí cao việc bổ sung quy định về vấn đề này", đại biểu tỉnh Đồng Tháp nói.

5-nguyen-hai-anh-dong-thap-165-8471-4555-1653973248.jpg


Đại biểu Nguyễn Hải Anh. Ảnh: Hoàng Phong


Đa số ý kiến đại biểu tán thành quy định giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, tiếp thu ý kiến này, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng quy định việc giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước một cách tự động và không bồi hoàn cho tổ chức chủ trì; đồng thời quy định cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước, tác giả và tổ chức chủ trì.

Để kiểm soát việc sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo quy định các quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam. Điều này bảo đảm các sáng chế được khai thác để phục vụ lợi ích của đất nước, thực hiện các mục tiêu, chính sách của quốc gia, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận, sử dụng, hưởng lợi của người dân.

Dự kiến, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 16/6.

Điều 13, Hiến pháp năm 2013 quy định, Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Quốc huy hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc ca là nhạc và lời của bài Tiến quân ca.

Hoàng Thùy - Viết Tuân
 

Bình luận bằng Facebook

Top