Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2023

Đan Thảo

Thanh viên kỳ cựu
cover-vne-no10-2023.jpg

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2023

Rất nhiều năm qua, đã có không ít doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông Việt Nam đã quyết định mở cõi, đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài. Với cách làm chủ yếu là tự thân, tự mò mẫm và đơn lẻ, do vậy không phát huy được sức mạnh tập thể, hệ sinh thái hay chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt.

Tuy nhiên, kể từ năm 2023 này sẽ khác khi Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát động chiến dịch hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số đang kinh doanh ở nước ngoài hoặc đi ra nước ngoài. Theo đó, mỗi một tháng Bộ sẽ tổ chức một sự kiện trong nước hoặc nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp đã ở nước ngoài hoặc đang trên con đường đi ra nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết chiến dịch hỗ trợ các doanh nghiệp số đi ra nước ngoài thực hiện trước và từ thực tiễn này để Chính phủ có thể ban hành một nghị quyết chuyên đề về doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài vào năm 2024.

Trong số báo mới phát hành vào sáng thứ Hai, ngày 06-03-2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy sẽ dành trọn chuyên mục Tiêu điểm với chủ đề: "Mở đường cho doanh nghiệp số ra nước ngoài" để hiểu rõ hơn về chiến lược quan trọng này cũng như toàn cảnh về câu chuyện đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp số Việt Nam.

Bao gồm các bài viết:

- Doanh nghiệp số Việt ra nước ngoài: Câu chuyện của những “cánh chim đầu đàn”. (Mạnh Chung).

- Đích đến nghìn tỷ USD
cho doanh nghiệp công nghệ số Việt. (Đỗ Phong).

- “Góc tham chiếu”
cho doanh nghiệp số Việt đi ra nước ngoài. (Đức Phan – Thủy Diệu).

- Nhiều cơ hội dành cho doanh nghiệp “mở cõi”. (Nhĩ Anh).

- Chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp
công nghệ số ra nước ngoài. (Thủy Diệu).

Cùng nhiều bài viết hấp dẫn khác:

- Sản xuất công nghiệp phục hồi. (Mạnh Đức).

- Xuất khẩu khởi sắc nhưng còn nhiều thách thức.
(Huyền Vy).

- CPI và tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 tăng so với cùng kỳ. (Song Hà).


- Ngân sách nhà nước nhìn từ kết quả 2022. (Phan Thanh Hà).

- Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong quy hoạch tổng thể quốc gia.
(Đỗ Văn Huân).

- Thị trường tài chính quay về thời kỳ “đi một chân”. (Ánh Tuyết).


- Bancassurance: Không tham bát bỏ mâm. (Phan Linh).

- Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. (Anh Nhi).

- Cần có cơ chế kiểm soát hiệu quả và thống nhất về giá đất. (Nhĩ Anh).

- Thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào nông nghiệp công nghệ cao. (Song Hà).


- Nữ doanh nhân dựng nghiệp lớn từ nghề nuôi dế. P/v bà Bicky Nguyên, đồng sáng lập Công ty CricketOne, Giám đốc phát triển kinh doanh. (Phương Thảo).

- Châu Âu đã thực sự thoát khỏi khủng

hoảng năng lượng? (An Huy).

- Trường học trên đồi:
Dạy và học không theo lối mòn. (Hoàng Việt).

- Chính sách đánh giá kỹ năng nghề:
Lấy con người làm trung tâm. (TS. Nguyễn Thừa Thế Đức).

- Truy xuất nguồn gốc nông sản:
Đẩy mạnh số hóa, tạo ra giá trị mới. (Chu Khôi).

Quý vị độc giả có thể đặt mua Tạp chí Kinh tế Việt Nam
tại đây.


3.png
 

Bình luận bằng Facebook

Top