Sĩ tử bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập

VnExpress

Thành viên mới
logo.svg
Thứ bảy, 11/6/2022 Mới nhất International Thứ bảy, 11/6/2022, 09:21 (GMT+7)

Sĩ tử bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập​


TP HCMHàng nghìn học sinh được bố mẹ đưa đến trường, phần lớn với tinh thần thoải mái, bắt đầu môn thi đầu tiên, sáng 11/6.

aea01c7ef2ee32b06bff-1654913026.jpg


Từ 5h30, học sinh - phụ huynh đã đổ đến trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh để chuẩn bị ngày thi đầu vào lớp 10 công lập. Đây là kỳ thi có đông thí sinh nhất trong gần mười năm nay do lứa học sinh chào đời đông vượt trội vào năm "Heo vàng" Đinh Hợi 2007 - năm may mắn theo quan niệm dân gian.

Từ 5h30, học sinh - phụ huynh đã đổ đến trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh để chuẩn bị ngày thi đầu vào lớp 10 công lập. Đây là kỳ thi có đông thí sinh nhất trong gần mười năm nay do lứa học sinh chào đời đông vượt trội vào năm "Heo vàng" Đinh Hợi 2007 - năm may mắn theo quan niệm dân gian.

6-JPG-1654913027.jpg


Phụ huynh đưa nước, đồ ăn cho con lót dạ. "Tôi dặn dò con làm bài cẩn thận, bình tĩnh tránh sai sót", anh Hoàng nói.

Phụ huynh đưa nước, đồ ăn cho con lót dạ. "Tôi dặn dò con làm bài cẩn thận, bình tĩnh tránh sai sót", anh Hoàng nói.

2-JPG-1654913029.jpg

Một học sinh được mẹ chúc may mắn, động viên làm bài tốt.

Một học sinh được mẹ chúc may mắn, động viên làm bài tốt.

8-JPG-1654913030.jpg

Nữ sinh hối hả đến trường khi sát giờ thi.

Nữ sinh hối hả đến trường khi sát giờ thi.

7-JPG-1654913032.jpg

Các em trao đổi trước giờ thi môn đầu tiên. Một số thí sinh dự đoán, đề văn sẽ ra tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, Lặng lẽ Sa Pa. “Em hy vọng đề văn sẽ không ra vào thơ, vì phân tích thơ là điểm yếu của em”, Hoàng Long (quận Bình Thạnh) nói.

Các em trao đổi trước giờ thi môn đầu tiên. Một số thí sinh dự đoán, đề văn sẽ ra tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, Lặng lẽ Sa Pa. “Em hy vọng đề văn sẽ không ra vào thơ, vì phân tích thơ là điểm yếu của em”, Hoàng Long (quận Bình Thạnh) nói.

4-JPG-1654913033.jpg

Cô giáo đứng trước cổng điểm danh từng em và dặn dò quy chế.

Cô giáo đứng trước cổng điểm danh từng em và dặn dò quy chế.

1-JPG-1654913035.jpg

7h, học sinh vào phòng thi. Thầy cô liên tục nhắc nhở thí sinh để balo, điện thoại, tài liệu bên ngoài.

7h, học sinh vào phòng thi. Thầy cô liên tục nhắc nhở thí sinh để balo, điện thoại, tài liệu bên ngoài.

9-1654913038.jpg

Các em mở khẩu trang để giám thị kiểm tra, điểm danh trước khi vào phòng thi.

Các em mở khẩu trang để giám thị kiểm tra, điểm danh trước khi vào phòng thi.

d18435fbeb6b2b35727a-1654913039.jpg

Hai giám thị hướng dẫn học sinh ngồi đúng vị trí, phổ biến quy chế thi.

Hai giám thị hướng dẫn học sinh ngồi đúng vị trí, phổ biến quy chế thi.

3-JPG-1654913040.jpg

Nhiều phụ huynh lo lắng chờ ở cổng trường trong thời gian học sinh làm bài thi môn Văn.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 150 điểm thi, gồm 139 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Mỗi điểm có ít nhất ba phòng thi riêng cho thí sinh F0, nghi nhiễm Covid-19. Khoảng 12.000 người được huy động làm công tác tổ chức, coi thi và đảm bảo an ninh, trật tự.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Nhiều phụ huynh lo lắng chờ ở cổng trường trong thời gian học sinh làm bài thi môn Văn.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 150 điểm thi, gồm 139 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Mỗi điểm có ít nhất ba phòng thi riêng cho thí sinh F0, nghi nhiễm Covid-19. Khoảng 12.000 người được huy động làm công tác tổ chức, coi thi và đảm bảo an ninh, trật tự.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Đình Văn - Mạnh Tùng

  • 94.000 thí sinh thi môn đầu tiên vào lớp 10 công lập
×
si-tu-bat-dau-cuoc-dua-vao-lop-10-cong-lap-4474848.html
 

Bình luận bằng Facebook

Top