Theo chủ trương phân tuyến học sinh năm học 2022-2023 của Tiểu học Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến 5 tại khu vực cư trú HH3 được chuyển sang Tiểu học Chu Văn An ở cùng phường. Số học sinh phải chuyển là gần 600, dự kiến được công bố với phụ huynh vào 1/7.
"Kế hoạch này nhằm giảm số học sinh, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và được thực hiện theo chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai", thông báo ký ngày 16/6, dán ở cổng trường, giải thích.
Trong hai ngày cuối tuần 25-26/6, nhiều phụ huynh đã đến trường Tiểu học Hoàng Liệt, phản đối kế hoạch phân tuyến vì cho rằng trường chưa bàn bạc với cha mẹ học sinh. Các gia đình khẳng định chưa nắm được thông tin do thông báo chỉ được dán ở cổng trường vào thời điểm học sinh đã nghỉ hè.
Trước phản ứng này, ngày 27/6, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Liệt, cho biết đã ra văn bản tạm dừng phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến 5.
Trường Hoàng Liệt có 2.173 học sinh, 39 phòng học và phòng chức năng, diện tích gần 4.000 m2. Trung bình, mỗi phòng có khoảng 55 học sinh. Trường đang tiến tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia. Một trong các tiêu chí là đảm bảo tối đa 30 lớp và mỗi lớp không quá 35 học sinh.
Kế hoạch phân tuyến đối với học sinh lớp 1 tại trường Hoàng Liệt đã được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt, còn lớp 2-5 chưa được quyết định chính thức. Bà Hạnh thừa nhận thiếu sót vì "đã thông báo hơi gấp khi chưa có quyết định của quận".
Bà cho biết cũng sẽ rút kinh nghiệm, sắp tới sẽ tận dụng các kênh thông tin trực tuyến để truyền tải thông báo, thay vì dán ở cổng trường.
Hiện, phường Hoàng Liệt chỉ có ba trường tiểu học (Hoàng Liệt, Chu Văn An, Linh Đàm) nhưng số học sinh lên tới gần 8.000. Đại diện UBND quận Hoàng Mai đánh giá, phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia là mục tiêu đúng đắn, nhưng các trường phải triển khai công việc một cách thận trọng, tránh nóng vội.
Theo bà Hạnh, việc tạm dừng phân tuyến sẽ khiến trường đối mặt một số khó khăn như học sinh lớp 4-5 đông, phải học tối đa 8 buổi một tuần; đồng thời có thể không kịp trở thành trường chuẩn quốc gia trong năm học mới.
"Trong tương lai, để tiến tới đạt chuẩn quốc gia, chúng tôi sẽ tham mưu với phường và quận về việc xây dựng thêm, nhằm tăng phòng học, giảm số học sinh mỗi lớp", bà Hạnh cho hay.
Thanh Hằng
"Kế hoạch này nhằm giảm số học sinh, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và được thực hiện theo chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai", thông báo ký ngày 16/6, dán ở cổng trường, giải thích.
Trong hai ngày cuối tuần 25-26/6, nhiều phụ huynh đã đến trường Tiểu học Hoàng Liệt, phản đối kế hoạch phân tuyến vì cho rằng trường chưa bàn bạc với cha mẹ học sinh. Các gia đình khẳng định chưa nắm được thông tin do thông báo chỉ được dán ở cổng trường vào thời điểm học sinh đã nghỉ hè.
Trước phản ứng này, ngày 27/6, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Liệt, cho biết đã ra văn bản tạm dừng phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến 5.
Trường Hoàng Liệt có 2.173 học sinh, 39 phòng học và phòng chức năng, diện tích gần 4.000 m2. Trung bình, mỗi phòng có khoảng 55 học sinh. Trường đang tiến tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia. Một trong các tiêu chí là đảm bảo tối đa 30 lớp và mỗi lớp không quá 35 học sinh.
Kế hoạch phân tuyến đối với học sinh lớp 1 tại trường Hoàng Liệt đã được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt, còn lớp 2-5 chưa được quyết định chính thức. Bà Hạnh thừa nhận thiếu sót vì "đã thông báo hơi gấp khi chưa có quyết định của quận".
Bà cho biết cũng sẽ rút kinh nghiệm, sắp tới sẽ tận dụng các kênh thông tin trực tuyến để truyền tải thông báo, thay vì dán ở cổng trường.
Hiện, phường Hoàng Liệt chỉ có ba trường tiểu học (Hoàng Liệt, Chu Văn An, Linh Đàm) nhưng số học sinh lên tới gần 8.000. Đại diện UBND quận Hoàng Mai đánh giá, phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia là mục tiêu đúng đắn, nhưng các trường phải triển khai công việc một cách thận trọng, tránh nóng vội.
Theo bà Hạnh, việc tạm dừng phân tuyến sẽ khiến trường đối mặt một số khó khăn như học sinh lớp 4-5 đông, phải học tối đa 8 buổi một tuần; đồng thời có thể không kịp trở thành trường chuẩn quốc gia trong năm học mới.
"Trong tương lai, để tiến tới đạt chuẩn quốc gia, chúng tôi sẽ tham mưu với phường và quận về việc xây dựng thêm, nhằm tăng phòng học, giảm số học sinh mỗi lớp", bà Hạnh cho hay.
Thanh Hằng