[Đố vui] Gọi tên người nổi tiếng !

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Chúng ta sẽ chơi trò gọi tên những người nổi tiếng. Tức là bây giờ mình gọi tên khởi đầu là Bill Gates
thì bạn tiếp theo sẽ gọi tên người nổi tiếng tiếp theo có chữ cái của tên bắt đầu bằng chữ cái cuối cùng của tên người liền trên. Ví dụ: như trên tiếp theo mình sẽ gọi Super Junior .Đồng thời bạn phải đưa thêm, cung cấp thông tin hình ảnh (nếu có) giới thiệu để mọi người có thể biết đó là ai nhé.

* Super Junior là một nhóm nhạc Hàn Quốc được thành lập dưới quyền quản lý của SM Entertainment vào năm 2005. Với tổng cộng 13 thành viên, đây là nhóm nhạc nam đông nhất trên thế giới.
* Bill Gates, là một doanh nhân người Mỹ, người đi tiên phong trong lĩnh vực phần mềm máy vi tính. Ông là người sở hữu cổ phần lớn nhất của Microsoft với khoảng 9% tài sản chứng khoán.Bill Gates được xếp vào vị trí người giàu nhất thế giới từ năm 1995 đến năm 2007, với tài sản năm 2007 vào khoảng $59 tỉ USD.

NÀO CÙNG KHỞI ĐỘNG VỚI TÊN NHÂN VẬT NỔI TIẾNG TIẾP THEO Super Junior.....???

(chúng ta sẽ có thêm một số kiến thức khá khá đấy, từ những danh nhân thời xửa thời xưa đến thời nảy thời nay)


Note:

  1. Mọi người đánh số thứ tự để thống kê luôn nhé!
  2. Nếu có thể [you] hãy thêm hình người đó vào cho bà con biết mặt :)
  3. Các bài viết ngoài lề hoặc không theo quy tắc trò chơi sẽ bị xóa!!!

 

Mr[K]id

Thành viên mới
oh chủ đề hay thế này mà không ai tham gia là sao nhỉ?
anh bóc tem nhá:

3. Ronaldo
Ronaldo-Brz_7.jpg

-----------------------------------------------
Ronaldo Luis Nazário de Lima (phát âm: [xo'nawdʊ lu'iz na'zaɾjʊ dʒi 'limɐ]; sinh 22 tháng 9 năm 1976 tại Rio de Janeiro), thường được biết với tên Ronaldo, là một cầu thủ bóng đá người Brasil. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ Corinthians của Brasil. Ronaldo có biệt danh là "Người ngoài hành tinh" (tiếng Bồ Đào Nha: O Fenômeno, tiếng Tây Ban Nha: El Fenómeno). Vua bóng đá Pelé đã xếp Ronaldo vào danh sách 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất tháng 3 năm 2004. Năm 1999, tạp chí World Soccer xếp anh đứng hạng 9 trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế kỉ 20. Năm 2007 tạp chí France Football đã bầu anh vào đội hình 11 cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại.
Ở vị trí tiền đạo, Ronaldo có được nhiều thành công trên đấu trường quốc tế: vô địch World Cup 1994 và World Cup 2002 cùng đội tuyển Brasil. Với 15 bàn thắng qua 3 kì World Cup, Ronaldo đang giữ kỉ lục ghi bàn tại đấu trường bóng đá lớn nhất này. Anh cùng với Zinedine Zidane là hai cầu thủ có nhiều danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA nhất với 3 lần (Ronaldo được giải này vào các năm 1996, 1997 và 2002). Anh cũng có 2 Quả bóng vàng châu Âu trong bộ sưu tập giải thưởng cá nhân của mình.
...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Xem những thông tin khác về Ronaldo tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ronaldo

p/s:


  1. Mọi người đánh số thứ tự để thống kê luôn nhé!
  2. Nếu có thể [you] hãy thêm hình người đó vào cho bà con biết mặt :)
 

Bhji Onj

Thanh viên kỳ cựu
4:Obama

4.Barack Obama

Barack Hussein Obama II sinh ngày 4 tháng 8 năm 1961 tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ) là tổng thống thứ 44 và đương nhiệm của Hoa Kỳ. Ông đánh bại Thượng nghị sĩ John McCain trong kỳ tổng tuyển cử ngày 4 tháng 11 năm 2008 để trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên thắng cử chức vụ này. Trước đó, Obama là Thượng nghị sĩ đại diện cho Illinois đến khi ông từ chức. Ngày 9 tháng 10 năm 2009, ông được Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố trao giải Nobel Hòa bình "nhờ những nỗ lực xuất sắc nhằm củng cố ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc".
184px-Official_portrait_of_Barack_Obama.jpg

128px-Barack_Obama_signature.svg.png


@Ngắn ngắn thôi.Dài quá chẳng ai đọc đâu.^^

http://vi.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
 

Thucuyen_0402

Thanh viên kỳ cựu


5. Alexander Rybax
0169d5405-1.jpg



Ca sĩ người Na Uy Alexander Rybak đã đánh bại 24 thí sinh khác để giành được chiến thắng trong cuộc thi hát ca khúc thường niên tại châu Âu Eurovision lần thứ 54 với ca khúc Fairytale (Chuyện cổ tích).
Fairytale là ca khúc do chính Alexander Rybak sáng tác dựa trên một câu chuyện cổ tích của Na Uy nhưng trên nền giai điệu hiện đại. Với ca khúc này Rybak đã giành được 387 điểm, vượt qua Iceland (218 điểm) và Azerbaijan (207) để giúp Na Uy chiến thắng lần thứ 3 trong lịch sử cuộc thi Eurovision.

Alexander Rybak năm nay 23 tuổi, sinh ra ở Belarus, nhưng anh theo cha mẹ tới sống ở ngoại ô thành phố Oslo (Na Uy) năm lên 4 tuổi. Anh bắt đầu học các nhạc cụ từ năm lên năm và hiện nay anh chơi được cả violin và piano. Alexander Rybak được sinh ra trong một gia đình âm nhạc khi có mẹ là một nghệ sĩ dương cầm, cha là một nghệ sĩ violon nổi tiếng ở Na Uy.
Anh chàng sở hữu 1 gương mặt rất baby cộng với một giọng ca rất mượt, nhưng ấn tượng nhất vẫn là khả năng keó Violon không chê vào đâu được ^^

http://www.youtube.com/watch?v=uiH4BFTELME&feature=related
[YOUTUBE]uiH4BFTELME[/YOUTUBE]
 

Bhji Onj

Thanh viên kỳ cựu
6:Xuân Diệu

6.Xuân Diệu (Nói mấy ông bên Tây rồi.Phải nói người Việt mình 1 tí.)


Ông tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhưng sinh tại Gò Bồi, xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Cha là ông Ngô Xuân Thọ và mẹ là bà Nguyễn Thị Hiệp.

Xuân Diệu (2/2/1916 - 18/12/1985) là một trong những nhà thơ lớn của Việt Nam. Ông nổi tiếng từ phong trào Thơ mới với tập Thơ thơ và Gửi hương cho gió. Những bài được yêu thích nhất của Xuân Diệu là thơ tình làm trong khoảng 1936 - 1944, thể hiện một triết lý bi quan, tuyệt vọng về tình ái nhưng lại có một mạch ngầm thúc giục, nhiều khi hừng hực sức sống. Nhờ đó, ông được mệnh danh là "ông hoàng thơ tình". Ông từng được Hoài Thanh và Hoài Chân đưa vào cuốn Thi nhân Việt Nam (1942).
Sau khi theo đảng (1945), thơ ông chủ yếu ca ngợi đảng lao động, Hồ Chí Minh, thơ tình của ông không còn được biết đến nhiều như trước.
Ngoài làm thơ, Xuân Diệu còn là một nhà văn, nhà báo, nhà bình luận văn học.
images
images

Nguồn:Wikipedia (clickhere)

Next famous person start With U..
 

swynts

Cây đang thụ phấn
Osama bin Laden

hahaha, có được không nhỉ
Chỉ cần "nổi tiếng" là được mà ^^

VII

Usher Raymond

images


(born October 14, 1978) has been a popular R&B/pop musician since the early 1990s. His 2004 album Confessions best song sold over a million copies in the US in its first week of release, selling the greatest amount of records in one week for any R&B artist, and has topped the album charts on both sides of the Atlantic. The first single from the album "Yeah" featuring Ludacris and Lil Jon has topped the US Billboard Hot 100, European, Australian, World, US and World R&B charts, World Adult, Norwegian, Swiss, and the UK charts in 2004, and it also reached number 2 in Canada. Usher won a Grammy Award for "Best Male R&B Vocal" in the Grammy Awards of 2001 for "U Remind Me" off his 8701 album.
 

camnhung

Thanh viên kỳ cựu
8. David Robert Joseph Beckham

Sinh ngày 2 tháng 5, 1975 là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, chơi ở vị trí tiền vệ. Anh hiện chơi cho câu lạc bộ bóng đá LA Galaxy tại giải MLS - Giải nhà nghề của Mỹ, và cũng là cầu thủ của đội tuyển quốc gia Anh. Anh đã có được trận đấu thứ 100 với đội tuyển Anh trong trận đấu với Pháp vào tháng 3 năm 2008.
Anh đã hai lần là người đứng thứ hai trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, và vào năm 2004 là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới Anh là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong các chủ đề về thể thao của Google vào năm 2003 và 2004 Sự thừa nhận rộng rãi trên toàn cầu đã tạo cho anh một thương hiệu quảng cáo thượng hạng và là biểu tượng của thời trang cao cấp. Beckham là đội trưởng đội tuyển Anh từ ngày 15 tháng 11 năm 2000 đến ngày 2 tháng 7 năm 2006. Tổng cộng anh có 58 trận ra sân với tư cách đội trưởng cho đến sau vòng chung kết Cúp thế giới FIFA 2006. Anh tiếp tục đóng góp cho đội tuyển quốc gia Anh trong năm 2007

http://www.famoustalks.com/wp-content/uploads/2009/09/david-beckham.jpg
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2009/Thang10/01/bec.jpg
 

Bhji Onj

Thanh viên kỳ cựu
10.Nicole Kidman

Nicole Kidman
200px-Nicole_kidman3cropped.jpg

Nicole Mary Kidman là một nữ diễn viên người Úc đã từng đoạt giải thưởng danh giá Oscar vào năm 2003. Bên cạnh giải Oscar, cô cũng đã 3 lần được trao tặng giải Quả Cầu Vàng cho danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2006, Kidman được ghi nhận là nữ diễn viên được trả lương cao nhất trong lịch sử điện ảnh.
Sau khi xuất hiện trong nhiều bộ phim truyện nhựa và truyền hình, Nicole đã nhận một vai diễn đột phá trong bộ phim kinh dị Dead Calm vào năm 1989. Kể từ đó, kỹ năng diễn xuất của cô ngày một tinh tế, đặc biệt trong các phim To Die For, Moulin Rouge!, The Hours không chỉ nhận được những lời khen ngợi từ giới phê bình mà còn được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Năm 2003 cô nhận một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, California.
Nicole Kidman cũng là một đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF.

Nguồn:Wikipedia_Nicole_Kidman
 

maxlink

Thanh viên kỳ cựu
Thấy nhân vật nổi tiếng nước ngoài nhiều rồi, trở về Việt Nam với Nguyễn Thị Minh Khai nào các bạn !

Nguyen_Thi_Minh_Khai.jpg

(1910 - 1941 )

Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941) là nhà cách mạng Việt Nam, một trong những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1930-1940.
Bà sinh tại xã Vĩnh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ sống cùng mẹ ở xã Đức Tùng, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Năm 1919, bà bắt đầu học chữ Quốc ngữ rồi vào trường tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh.

Năm 1927, bà tham gia hoạt động trong phong trào công nhân ở Vinh và tham gia thành lập Đảng Tân Việt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.​
Năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách tuyên truyền, huấn luyện đảng viên tại Trường Thi, Bến Thủy. Sau đó, bà sang Hương Cảng làm thư ký cho Nguyễn Ái Quốc ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng sản.
Năm 1931, bà bị bắt tại Hương Cảng, bị kết án và giam ở đây. Năm 1934, bà ra tù và được Đông phương bộ Quốc tế Cộng sản cử làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Moskva cùng với Lê Hồng Phong. Sau đó bà thành hôn với Lê Hồng Phong và học tại trường Đại học Phương Đông.
Năm 1936, bà được cử về nước truyền đạt chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và được cử vào Xứ ủy Nam kỳ, giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, một trong những người lãnh đạo cao trào Cách mạng 1936-1939 ở Sài Gòn. Thời gian này, bà lấy bí danh là Năm Bắc.
Năm 1940, bà bị bắt ngay sau phiên họp của xứ ủy Nam kỳ về phổ biến chủ trương khởi nghĩa và bị giam tại Khám lớn (Sài Gòn). Tuy nhiên, bà vẫn liên lạc với bên ngoài và vẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh.
Khi còn trong nhà tù, bà có mấy câu thơ nói lên ý chí cách mạng của mình:

"Vững chí bền gan ai hỡi ai!​

Kiên tâm giữ dạ mới anh tài.​

Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ,​

Con đường cách mạng vẫn chông gai".​
Sau khi Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, bà bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị xử bắn tại Ngã ba Giồng, Hóc Môn ngày 26 tháng 8 năm 1941. Trước khi bị xử tử, bà đã khẳng khái lên án tội ác thực dân Pháp và hô to: "Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!", thể hiện tinh thần bất khuất, kiên trung của bà.
Nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/NguyenThiMinhKhai

Tiếp theo nhân vật nổi tiếng bắt đầu bằng chữ I ( chắc lại nước ngoài thôi ) :mimcuoi:
 

Bhji Onj

Thanh viên kỳ cựu
Iniesta

12.Andrés Iniesta

Andrés Iniesta (sinh ngày 11 tháng 5 1984 tại Fuentealbilla, Albacete) là cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha, hiện chơi cho CLB FC Barcelona.


180px-Iniesta.jpeg
images
Thành Tích:

Vô địch giải U16 châu Âu: năm 2001 tại Anh
Vô địch giải U19 châu Âu: năm 2002 tại Na Uy
Á quân giải U21 thế giới: 2003 tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Vô địch La Liga: 2005,2006,2009
Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha: 2005
Copa Carranza: 2005
UEFA Champions League: 2006,2009
Vô địch EURO 2008

Nguồn:wikipedia.org_Iniesta
 

Thucuyen_0402

Thanh viên kỳ cựu
13. Nguyễn Nhật Ánh
164843.jpg

Nguyễn Nhật Ánh cũng là tên thật của nhà văn sinh năm 1955 tại Quảng Nam này. Tốt nghiệp ngành Sư phạm, đi Thanh niên xung phong, từng dạy học và hiện nay là phóng viên phụ trách trang thiếu nhi của báo Sài Gòn Giải Phóng. Chưa hết, nếu bạn nào để ý một chút thì sẽ biết rằng đây cũng chính là anh Bồ Câu luôn trả lời những thắc mắc trên chuyên mục Hôn nhân & gia đình của báo Thanh niên hàng tuần. Thế nhưng Nhật Ánh ra mắt độc giả lần đầu tiên vào năm 13 tuổi là một bài thơ và tác phẩm đầu tiên in thành sách cũng là một tập thơ "Thành phố tháng tư" in chung với Lê Thị Kim tại NXB Tác phẩm mới. Trở thành nhà văn được yêu thích nhất trong năm của bạn đọc báo Tuổi Trẻ (1989, 1990), báo Bạn Ngọc (1991), báo Mực Tím (1996, 1997, 1998)... Đến năm 1995, được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975 - 1995) sau cuộc trưng cầu ý kiến của Thanh Đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức.
Tác phẩm mới nhất của ông vừa được NXB Trẻ ấn hành vào năm 2008 có tên Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tác phẩm này được báo Người Lao động bình chọn là tác phẩm hay nhất năm 2008
Bạn có thể hỏi "chàng bồ câu" này về cách đưa thư tình yêu thế nào?
Không chỉ làm say mê những người đọc ở lứa tuổi thanh thiếu niên mà ngay cả những bậc trung niên như "Chuyện cổ tích dành cho người lớn", Nguyễn Nhật Ánh thật sự đã để lại một dấu ấn trong lòng độc giả!
 

Bhji Onj

Thanh viên kỳ cựu
14.Huyền Trân công chúa (thích người Việt thì người Việt)

Huyền Trân, một công chúa đời nhà Trần, là con gái của vua Trần Nhân Tông và là em gái vua Trần Anh Tông. Năm 1306, Huyền Trân được gả cho vua Chiêm Thành (Champa) là Chế Mân (tiếng Phạn: Jaya Sinhavarman III) để đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên đến phía bắc Quảng Trị ngày nay).


Năm 1306, Chế Mân dâng hai châu Ô, Rý (còn gọi là Lý) làm hồi môn, vua Trần Anh Tông đồng ý gả Huyền Trân cho Chế Mân.Và bà được phong làm hoàng hậu Paramecvari

250px-HuyenTran.jpg

Tượng Huyền Trân Công Chúa
250px-HuyenTranCongChuadien.jpg

Điện thờ Huyền Trân Công Chúa tại Huế​

Nguồn:wikipedia.org_huyền_trân-công _chúa

Next famous peón start with N
 

jery

[♣]Thành Viên CLB
15. Abraham Lincoln
19841262173722.jpg

Abraham Lincoln (12 tháng 2 năm 1809 – 15 tháng 4 năm 1865), (còn được bết dến với tên Abe Lincoln, tên hiệu Honest Abe, Rail Splitter, Người giải phóng vĩ đại) là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, người đã dẫn dắt nước Mỹ qua cuộc khủng hoảng lớn nhất, cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, và người chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này. Trước khi trở thành tổng thống, Lincoln từng là một luật sư, một thành viên của Viện Dân biểu Hoa Kỳ, và một ứng cử viên không thành công vào Thượng viện Hoa Kỳ. Là một người phản đối kịch liệt sự mở rộng của chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ, Lincoln đã giành được vị trí ứng viên tổng thống Đảng Cộng Hòa năm 1860 và sau đó được bầu làm tổng thống vào năm đó. Suốt nhiệm kì của mình, ông đã bảo toàn được Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ khi đánh bại những nhân vật li khai trong Nội chiến Hoa Kỳ. Ông ta đã đưa ra nhiều biện pháp, kết thúc bằng vệc bãi bỏ chế độ nô lệ, đưa ra bản Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ năm 1863 và dẫn tới sự thông qua Tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ thứ 13.
(nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln)
 

maxlink

Thanh viên kỳ cựu
Tiếp theo với nhân vật nổi tiếng bắt đầu = N :hon: . Mình lại chọn một nhân vật Việt Nam :)

N'Trang Lơng ( Nơ Trang Long )

Nơ Trang Long (1870 - 1935), còn được gọi là Nơ Trang Lơng hay Ama Trang Lơng, ngày nay thường gọi chệch đi là Nơ Trang Long, tên thật là N'Trang; còn Lơng là tên vợ ông. N'Trang Lơng là tù trưởng người dân tộc M'Nông, nổi dậy kháng chiến chống Pháp ở Nam Tây Nguyên (giáp ranh Campuchia) suốt 24 năm đầu thế kỷ 20 (1911-1935).

N'Trang là tù trưởng bộ lạc Biệt ở Bu N’Trang, ngày nay là di tích bon Bu Nơr (tức là làng Bu Nơr) thuộc huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông. Cuối năm 1911, ông kêu gọi dân làng nổi dậy chống lại cuộc hành quân của quân Pháp do Henri Maitre, đồn trưởng đồn Bu Méra, chỉ huy - chiến công mang tính thành công cao là trận nghi binh tiêu diệt chỉ huy Henri Maitre, hiện nay di tích về mộ Henri Maitre còn dấu tích tại khu vực huyện Tuy Đức ngày nay.

Cuộc khởi nghĩa thu được nhiều thành công, như tấn công một loạt đồn của Pháp ở huyện Kracheh tỉnh Kratié Campuchia, giải phóng một địa bàn rộng hàng ngàn km2.

Từ năm 1933 - 1935, quân Pháp tổ chức phản công và tiêu diệt nghĩa quân. Tù trưởng bị bắt do sự phản bội của một quân sĩ tên là Bă Phnông Phê vào tháng 6 năm 1935 và bị xử tử ngày 25 tháng 6 năm 1935. Tên của ông được đặt cho một con đường khá lớn tại phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn http://vi.wikipedia.org :mimcuoi:
 

swynts

Cây đang thụ phấn
18 . Galileo Galilei ( 1564 - 1642 )

gm_Galileo_Galilei_03_10.jpg


128px-Galileo_Signature.svg.png
Dù sao thì trái đất vẫn quay quanh mặt trời ! Ông không phải bị thiêu sống bởi vatican như Bruno nhưng suốt quãng đời còn lại nhà thiên văn học , nhà vật lý , nhà toán học và triết gia này phải sống dưới con mắt của những kẻ giám sát ông , những cái bóng .
Được xem là cha đẻ của nên khoa học hiện đại , ông là người đầu tiên trên trái đất quan sát vũ trụ bằng kính thiên văn do chính ông chế tạo ra , để từ đó dẫn đến nhiều phát kiến vĩ đại lẫn tai hại cho chính bản thân ông , đặt nền móng cho những định luật kinh điển của newton , thực hiện thí nổi tiếng trên trên tháp nghiên pisa về gia tốc trọng trường , đo vận tốc ánh sáng , những phát kiến trong quang hình học ... ,

Galileo_Galilei

 

Thucuyen_0402

Thanh viên kỳ cựu
19. IL DIVO
Il+Divo+Ancora.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=EESCk771xl0

Il Divo, xuất phát từ tiếng Ý nghĩa là "những diva nam", là một ban nhạc đa quốc gia theo thể loại operatic pop hay còn gọi là pop-opera, được thành lập bởi ông bầu Simon Cowell, và hợp đồng với hãng nhạc Sony BMG.
Simon Cowell đã mở một cuộc tìm kiếm trên toàn thế giới những ca sĩ trẻ, những người có thiện nguyện muốn tham gia Il Divo, và dự án này đã mất hai năm, từ năm 2001 đến tháng 12 năm 2003, khi mà thành viên thứ tư của Il Divo, ca sĩ tenor người Hoa Kì David Miller, gia nhập. Thành viên của Il Divo bao gồm ca sĩ opera chất giọng baritone nổi tiếng của Tây Ban Nha, Carlos Marín; hai ca sĩ tenor, Urs Bühler từ Thụy Sĩ và David Miller người Hoa Kì; cuối cùng là ca sĩ nhạc Pop người Pháp, Sébastien Izambard.


  • Il Divo đã chinh phục người xem với màn trình diễn sửng sốt tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2004, với ca khúc Unbreak My Heart.

 

Mr[K]id

Thành viên mới

osama_baby.jpg

20. Usāmah bin Muhammad bin `Awad bin Lādin (tiếng Ả Rập: بن عوض بن لادن), sinh ngày 10 tháng 3 năm 1957, thường được biết đến với cái tên Osama bin Laden, hay Usama bin Laden (tiếng Ả Rập: أسامة بن لادن) là một người theo đạo Hồi chính thống và là người sáng lập ra tổ chức vũ trang al-Qaeda, là một trong số 10 đối tượng hiện đang được FBI truy nã toàn cầu, hiện được chính quyền Mỹ treo giải thưởng 50 000 000 USD để lấy tính mạng, sau cái chết của Zarqawi. [1]
Dấu hiệu quan hệ giữa bin Laden và al-Qaeda là hàng loạt vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới, mà vụ phá hoại khủng khiếp nhất là sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tấn công vào Thành phố New York và thủ đô Washington, giết chết ít nhất 2.992 người. Bên cạnh tấn công khủng bố, nhiều tổ chức Hồi giáo đã liên kết với Al Qaeda.
Trong một cuốn băng phát đi sau vụ tấn công tháng 11 của bin Laden, ông ta chính thức tuyên bố chống lại phương Tây và đặc biệt là Mỹ.
Bên cạnh khủng bố, Bin Laden còn là một nhà thơ.


Xem tiếp tại Wiki: http://vi.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden
 

babyl0ve

Thành viên
21. Ngô Bảo Châu - GS toán học trẻ tuổi nhất VN
ImageView.aspx


Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Là con trai giáo sư TSKH Cơ học chất lỏng Ngô Huy Cẩn, hiện đang làm việc tại Viện Cơ học Việt nam. Và mẹ là PGS, TS Trần Lưu Vân Hiền, công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Ngô Bảo Châu từng là học sinh trường thực nghiệm Giảng Võ, sau đó học tại khối phổ thông chuyên Toán trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Anh đã hai lần đoạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế tại Australia năm 1988 và CHLB Đức (1989). Anh cũng là người Việt Nam đầu tiên giành 2 huy chương vàng Olypic Toán Quốc tế.

Bảo vệ luận án tiến sĩ năm 25 tuổi tại Pháp, luận án habilitation (tương đương tiến sĩ khoa học) năm 31 tuổi, đầu năm 2004, khi chưa đầy 32 tuổi, Ngô Bảo Châu được hai trường đại học lớn của Pháp (Paris 6 và Paris 11) mời làm giáo sư. Cuối năm 2004, Viện Toán học Clay trao giải thưởng nghiên cứu hằng năm cho Ngô Bảo Châu và Gérard Laumon nhằm “công nhận thành tựu đặc biệt xuất sắc trong toán học” của hai người. Tại Việt Nam, anh được đặc cách phong làm Giáo Sư kiêm chức tại Viện Toán học Việt Nam, và trở thành vị Giáo sư Toán học trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Mới đây Ngô Bảo Châu được đề cử vào giải thưởng Fields dành cho Toán học (1 giải thưởng tương đương với giải Nobel dành cho các bộ môn khoa học khác, như: vật lý, hóa học, sinh học,...) vì đã chứng minh đc "Bổ đề cơ bản" là cơ sở cho việc xây dựng một lý thuyết toán học theo chương trình Langland, mà đã hơn 30 năm chưa ai chứng minh được.

Mặc dù đi đó đi đây, gần 20 năm sống xa Tổ quốc, nhưng anh vẫn mang bên mình tấm hộ chiếu phổ thông của nhà nước CHXHCN VN. Thật tự hào vì tổ quốc Việt Nam có 1 người con như thế.

"Có hai kỹ năng sống mà tôi mất nhiều thời gian mới học được.

Một là cách khen ngợi người khác thật lòng, khen vô tư, không có ý gì ở đằng sau. Hai là cách tiếp nhận lời khen: phải trân trọng nó như một món quà nho nhỏ của cuộc sống.

Nhưng không nên đặt quá nhiều quan trọng vào một lời khen: không phải vì người ta khen mình một câu mà bỗng nhiên mình trở nên thông minh hơn. Nếu cái tin giật gân này cũng đem đến cho bạn một chút vui, một chút tự hào, thì đó là điều tôi mong muốn nhất. Nhưng tôi cũng mong các bạn giúp tôi giữ gìn nó như một cái gì mong manh dễ vỡ, kẻo cái vui nhỏ lại hóa thành một cái dềnh dàng phiền phức".
GS NGÔ BẢO CHÂU
Xem thêm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngô_Bảo_Châu
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=352509&ChannelID=17
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=116027&ChannelID=17
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=352716&ChannelID=7
 

Thucuyen_0402

Thanh viên kỳ cựu
22. Chị Út Tịch
uttich01.jpg


"Còn cái lai quần cũng đánh".
Nguyễn Thị Út (Út Tịch), tham gia cách mạng năm 1945. Từ năm 1945 đến năm 1965, Nguyễn Thị Út là du kích xã Tam Ngãi, cùng Đội du kích của xã Tam Ngãi kiên cường, mưu trí, sáng tạo, đánh 23 trận (có 8 trận trong kháng chiến chống Pháp), diệt và làm bị thương 200 tên địch, thu 70 súng, làm thất bại nhiều cuộc càn quét của địch, tuyên truyền vận động nhiều binh lính địch bỏ ngũ, nhiều lần dẫn đầu bộ đội diệt đồn bốt địch, thu vũ khí không phải nổ súng.
  • Ngày tháng năm sinh: Sinh năm 1920; Hy sinh năm 1969.
  • Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Nguyễn Thị Út được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng ba, ngày 5/5/1965, được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Nguyễn Thị Út là nhân vật chính trong tác phẩm Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi rất nổi tiêng thời bấy giờ,được đưa vào các giáo trình Văn học phổ thông trong nhà trường!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Đố vui] Đố vui về tên gọi và logo của các hãng công nghệ Đố Vui 1
benny [Đố vui] Trò chơi "Dịch từ viết tắt" Đố Vui 5
benny Đố vui - Cấm nghĩ bậy ^^ Đố Vui 2
benny [Đố vui] Đọc chế Mon đoán sự kiện Đố Vui 1
benny [Đố vui]Đăng ký tham gia Liar Game vòng 1 Đố Vui 6
C Câu đố vui về công chúa chọn chồng Đố Vui 0
Gio_xinh_091 [Đố vui]2 câu đố đơn giản & nhỏ xíu ^^ Đố Vui 3
benny [Đố vui]Mỗi con số là một sự trọn vẹn Đố Vui 10
B [Đố vui] Câu đố vui vui, cùng thử sức nào! Đố Vui 2
haiyen [Đố vui]Trò chơi: "Tưởng tượng" Đố Vui 2
benny [Đố vui] Trò chơi "Tại sao?" Đố Vui 31
benny [Đố vui] Trò chơi đồng âm Đố Vui 37
mr.ken007 [Đố vui] Trò chơi với 3 kí tự Đố Vui 15
cruiseBK [Đố vui] Câu Đố thú vị mỗi ngày Đố Vui 21
benny [Đố vui] Nếu bạn là thám tử Đố Vui 2
_ice_ [Đố vui] tangnam2 vô giải giúp Ice câu đố Đố Vui 22
benny [Đố vui] Game tiếng Anh-chúng ta cùng tham gia nào! Đố Vui 7
benny [Đố vui] Trò chơi ô chữ Đố Vui 4
benny [Đố vui] Trò chơi tìm điểm vô lí Đố Vui 33
benny [Đố vui] Thách đố thị giác Đố Vui 4
benny [Đố vui] Trò chơi tiếng Anh: Râu ông nọ cắm cằm bà kia Đố Vui 2
benny [Đố vui] Đố tục giảng thanh Đố Vui 1
benny [Đố vui] Trò chơi Ông Ba - Bà Bảy Đố Vui 45
benny [Đố vui] Trò chơi đoán chữ Đố Vui 6
pa_pa [Đố vui] Trò chơi hỏi thật nói thật Đố Vui 49
benny [Đố vui] Một vài bài trắc nghiệm vui Đố Vui 0
benny [Đố vui] Mời mọi người tham gia trò chơi "Giải mật mã"!^^ Đố Vui 1
benny [Đố vui] Những câu đố vô đối! Đố Vui 6
ducanhdhcs_t48 [Đố vui] "Có con cọp cắn con cọp..." Các bạn cùng thử nhé Đố Vui 13
swynts [Đố vui] Sống sót ? Đố Vui 10
gnyuneoc [Đố vui] Tư duy vui! (tự nghĩ) Đố Vui 6
oldman [Đố vui] Câu đố khó kinh khủng đây Đố Vui 10
kieuphuong [Đố vui] Đố vui nè!!! Đố Vui 3
_ice_ [Đố vui] I love Vietnamese! Đố Vui 87
Hoài Niệm [Đố vui]-Vô đây sẽ có thêm 500 điểm danh vọng! Đố Vui 0
Hayami [Đố vui] Một số câu hỏi English thú vị Đố Vui 6
Hayami [Đố vui] Đấu ảnh Đố Vui 28
bichlan [Đố vui] Đố vui... Đố Vui 2
KendyDat [Đố vui] Lưu ý Box Video Clip Đố Vui 1
KendyDat [Đố vui] Lưu ý Box Đố vui Đố Vui 0
KendyDat [Đố vui] Góc giải đáp thắc mắc Box Đố vui Đố Vui 0
KendyDat [Đố vui] [ Mời tangnam2 chơi trò nối chữ English Đố Vui 251
KendyDat [Đố vui] Mời tangnam2 chơi trò "Đoán chữ" Đố Vui 364
KendyDat [Đố vui] Thử tài trí tuệ Đố Vui 4
mnizeky [Đố vui] Đố vui mẫu giáo ,,,,,,,,,,,^^!!! Đố Vui 3
KendyDat [Đố vui] 5 câu đố tư duy Đố Vui 13
KendyDat [Đố vui] Đố vui nhạy bén Đố Vui 3
KendyDat [Đố vui] Những câu đố vui -Phần 2 Đố Vui 2
KendyDat [Đố vui] Những câu đố vui -Phần 1 Đố Vui 3
ivenle [Đố vui] Đố vui cuối tuần - Đoán trúng có thưởng Đố Vui 19

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top