Giới trẻ Việt Nam đang sống thế nào?

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Có nhều ý kiến cho rằng, giới trẻ bây giờ sống hưởng thu, sống nhanh, sống thực dụng,...
Cũng có ý kiến cho rằng giới trẻ hiện nay rất năng động, dám dấn thân, dám mạo hiểm,...

Còn [you], [you] nghĩ thế nào về những ý kiến trên, hãy cũng KNSO thảo luận chủ đề:

Giới trẻ Việt Nam đang sống thế nào?
Câu hỏi gợi ý thảo luận:

1. Xu hướng sống nào đang chiếm ưu thế trong giới trẻ Việt Nam ngày nay?
2. Những tính cách nào giới trẻ nên phát huy, tính cách nào cần hạn chế?
3. Là một người trẻ, [you] nghĩ [you]nên sống thế nào?
Mong nhận được nhiều ý kiến thảo luận của [you]
 
Last edited by a moderator:

MrHanhPhuc

Thành viên
Là một người trẻ, điều đáng quý đó là tình thần ham học hỏi và luôn hoàn thiện bản thân mình.Hiện tại tôi đang tham gia một cộng đồng đề cao tinh thần tự học mang tên Zag Village. Mọi người rảnh thì tìm hiểu về nó nhé^^
 

hue_yeu_thuong

[♣]Thành Viên CLB
Mình 21, được xem là người trẻ cả nhà nhỉ :mimcuoi:
Giờ thì người trẻ được cả xã hội quan tâm và tạo điều kiện để phát triển bản thân, đóng góp công sức cho các hoạt động của xã hội, đất nước. Mình nghĩ giới trẻ bây giờ đa phần là
DÁM NGHĨ, DÁM LÀM và DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM. Ai cũng có trong mình một mong ước, đam mê và nguồn động lực để thực hiện nó. Người trẻ sẵn sàng làm những việc mà những thế hệ trước không làm, những người trẻ đã dám xông pha thực hiện các chiến dịch lớn để thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện các ý tưởng kinh doanh táo bạo...

Người trẻ bây giờ cũng vấp ngã nhiều hơn và cũng đứng lên mạnh mẽ. Sự nhiệt huyết và lòng đam mê giúp họ vững bước trên con đường đã chọn.
:dacy:

Vẫn còn đó những tệ nạn, những cái nhìn tiêu cực của xã hội về người trẻ do một bộ phận nhỏ gây ra
:phanno:. Đâu đó vẫn còn có người trẻ chỉ quen tụ tập, phá phách, có lối sống buông thả, vô kỉ luật và sống không biết ngày mai.:phandoi: Đôi lúc người trẻ vẫn có những quan niệm "thoáng" trong các mối quan hệ và hậu quả là khôn lường.

Là một người trẻ, mình nghĩ chúng ta hãy nên nhìn nhận vấn đề theo một hướng tích cực. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp và thực hiện những điều đó.

Chung tay vì một thế hệ trẻ

NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
DÁM NGHĨ, DÁM LÀM VÀ DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM.
:dangyeu:
 

sunflower_saphia_96

Thanh viên kỳ cựu
Sunflower_saphia_96 nghĩ rằng :
Xu hướng chiếm ưu thế của giới trẻ hiện nay là : Năng động, nhiệt tình , sôi nổi , luôn đi tiên phong về mọi mặt, muốn thể hiên mình, có hoài bão và những dự định lớn , luôn chủ động và đối đầu với những trở ngại, khó khăn, sống có lí tưởng,....bên cạnh đó cũng có lối sống: hưởng thụ, cuốn vào vòng xoáy của công việc, không có lí tưởng ,....
Giới trẻ cần phát huy : năng động, nhiệt tình,luôn chủ động và đối đầu với khó khăn,....
Là 1 người trẻ, sunflower_saphia_96 nghĩ mình nên sống có mục đích, tự tin, dám đối mặt với khó khăn và biết quan tâm đến mọi người.
 

khiempro91

Thành viên mới
Năm nay tôi 22 tuổi, tôi nghĩ là một kỹ sư sắp ra trường tôi đã sống một cuộc sống có một mục tiêu, mục đích rõ ràng! Phấn đấu, rèn luyện, học tập để đạt được mục đích chính đáng ấy là điều tôi cảm thấy tuyệt vời nhất.
 

Bình luận bằng Facebook

Top