Nhiều khoản đầu tư của các tập đoàn bị thua lỗ

VnExpress

Thành viên mới
Đây là kết quả kiểm toán việc quản lý, dùng vốn Nhà nước năm 2020 tại 73 doanh nghiệp thuộc 16 tập đoàn, tổng công ty vừa được Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội.

Theo báo cáo này, 15 trong số 16 tập đoàn, tổng công ty kinh doanh có lãi. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của nhiều đơn vị ở mức cao, như PVGas là hơn 8.169 tỷ đồng, VNPT trên 5.719 tỷ; MobiFone 3.819 tỷ đồng...

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết, một số khoản đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn bị thua lỗ, mất vốn.

Chẳng hạn, công ty mẹ Vinachem có gần 25% công ty con lỗ luỹ kế đến cuối năm 2020 hơn 15.473 tỷ đồng, 1 công ty con đang dừng hoạt động.

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên có 3 công ty con, liên kết không hoạt động, không có khả năng phục hồi sản xuất. Còn công ty mẹ PVGAS có 2 công ty con lỗ luỹ kế trên 602 tỷ đồng.

Việc đầu tư tại Lào không mấy suôn sẻ khiến công ty TNHH MTV Petrolimex Lào (thuộc Petrolimex) lỗ luỹ kế trên 114,8 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 57 tỷ.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả (thuộc Tổng công ty điện lực TKV) lỗ luỹ kế 1.771 tỷ đồng đến hết năm 2020.

Tại Vinachem, có 2 công ty liên kết lỗ luỹ kế gần 123,7 tỷ đồng. Công ty mẹ - VNPT có 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

gang-thep-thai-nguyen-thu-jpeg-9744-1653709969.jpg


Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Ảnh: Anh Minh


Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra, một số doanh nghiệp có quy chế quản lý dòng tiền, tiền gửi ngân hàng, kế hoạch dùng, quản lý dòng tiền chưa hiệu quả. Chẳng hạn, công ty mẹ PVGas chưa cân đối dòng tiền từ các hợp đồng tiền gửi đến ngày đáo hạn khi xây dựng kế hoạch dòng tiền tháng, quý. Hay công ty mẹ - Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam để số dư tiền gửi không kỳ hạn vượt định mức, chuyển tiếp cùng kỳ hạn nhiều hợp đồng tiền gửi từ 3 đến 9 tháng.

Tại VNPT, công ty mẹ gửi 10.700 tỷ đồng với các kỳ hạn ngắn 4-8 tháng. Công ty mẹ - VinaPhone duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn ở mức cao, trên 63 tỷ đồng một ngày, số này tăng lên gấp 2,5 lần trong hai tháng cuối năm 2020.

Việc quản lý nợ tại các doanh nghiệp chưa chặt chẽ, để phát sinh các khoản nợ phải thu quá hạn, như công ty mẹ PVGas có khoản nợ phải thu quá hơn gần 568,8 tỷ đồng, công ty mẹ - MobiFone là 724,2 tỷ đồng, phần lớn là công nợ khách hàng cá nhân...

Tại Vinachem, công ty mẹ tập đoàn này có khoản nợ khó đòi lên tới trên 10.493 tỷ đồng. Tình trạng này cũng xảy ra tại một số công ty thành viên, như Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (403,7 tỷ đồng), Công ty cổn phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ (54,65 tỷ đồng), Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (31,69 tỷ đồng)...

Một số doanh nghiệp bán hàng, đặt cọc cho nhà cung cấp không có bảo lãnh hoặc vượt giá trị tài sản thế chấp; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, xóa nợ, trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định...

Về sử dụng đất, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nhiều đơn vị có diện tích đất lớn không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Qua kiểm toán xác định tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phải nộp tăng thêm vào ngân sách tại Công ty Xăng dầu khu vực III (thuộc Petrolimex) là 0,95 tỷ đồng, VNPT khoảng 0,62 tỷ.

Công ty mẹ MobiFone và Petrolimex tới thời điểm kết thúc kiểm toán vẫn chưa thoái vốn theo kế hoạch được duyệt, hoặc chậm thoái vốn khỏi lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Ngoài ra, công ty mẹ VNS sau 10 năm chuyển thành công ty cổ phần vẫn chưa hoàn thành quyết toán cổ phần hoá.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, các doanh nghiệp sai sót trong hạch toán kế toán, kê khai, nên qua kiểm toán phải điều chỉnh tài sản, nguồn vốn. Nhờ đó, kiểm toán kiến nghị tăng thu gần 2.660 tỷ đồng từ các tập đoàn, tổng công ty vào ngân sách, giảm hơn 14 tỷ đồng thuế VAT được khấu trừ, giảm lỗ cho các doanh nghiệp trên 80 tỷ đồng.

Anh Minh
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Nhượng quyền bưu cục lên ngôi nhờ nhiều tiềm năng phát triển Thời sự 0
V Nhiều nơi phát sinh thủ tục làm chậm tiền hỗ trợ thuê trọ Thời sự 0
V Trộm balô nhiều tài sản của du khách nước ngoài Thời sự 0
V Dân Mỹ thi check-in trạm sạc xe điện nhiều nhất Thời sự 0
V 3 lợi ích khi mua bảo hiểm sức khỏe nhiều năm Thời sự 0
V iPhone 14 không mạnh hơn nhiều so với iPhone 13 Thời sự 0
V Ai lấy được nhiều nước hơn? Thời sự 0
V Sống thấp thỏm trong vùng nhiều vụ xả súng Thời sự 0
V Bộ trưởng Y tế: Nhiều sai phạm trong xã hội hóa y tế Thời sự 0
V Nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề Thời sự 0
V Nhiều đất quốc phòng ở Nha Trang dùng không đúng quy hoạch Thời sự 0
V Nhiều xã ở Vĩnh Phúc vẫn ngập úng Thời sự 0
V Nhiều lần sẩy thai sớm phải làm sao? Thời sự 0
V Neville không kỳ vọng nhiều vào Ten Hag Thời sự 0
V Hàng triệu thí sinh Trung Quốc bước vào ngày đầu cao khảo Thời sự 0
V Trung Quốc dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế 5G Thời sự 0
V Khi giáo dục thành đối đầu Thời sự 0
V Bé trai bị chó cắn rách đầu Thời sự 0
V Có nên cắt bao quy đầu cho trẻ? Thời sự 0
V Báo săn mạo hiểm tấn công linh dương đầu bò Thời sự 0
V Cô gái 26 tuổi nhập viện vì mất máu trong lần đầu quan hệ Thời sự 0
V Lợn nhân bản bằng robot đầu tiên trên thế giới Thời sự 0
V Novaland nhận 250 triệu USD đầu tư từ nhóm Warburg Pincus Thời sự 0
V Tranh đầu lâu giá hàng trăm triệu USD Thời sự 0
V Hai thanh niên bốc đầu xe máy bị phạt hơn 8 triệu đồng Thời sự 0
V 20 lãnh đạo công nghệ trẻ bắt đầu tham gia phỏng vấn Thời sự 0
V Đề nghị rà soát tổng vốn đầu tư Vành đai 4 Hà Nội Thời sự 0
V Nguyễn Thị Oanh: 'Cần cái đầu lạnh để đạt mục tiêu 3 HC vàng' Thời sự 0
V Mua vé để nhận giải đáp về đầu tư bất động sản từ chuyên gia Thời sự 0
V Quán quân 'The cover show' tung MV đầu tay Thời sự 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top