Thứ trưởng Y tế: 'Người dân có nghĩa vụ tiêm vaccine Covid-19'

VnExpress

Thành viên mới
Trả lời báo chí ngày 3/6, ông Tuyên cho biết trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng mũi ba và tiêm cho trẻ 5-11 tuổi đang chậm lại, nhiều địa phương phản ánh người dân từ chối tiêm chủng nên không nhận vaccine được phân bổ.

Kháng thể do vaccine Covid-19 tạo ra không bền vững, suy giảm theo thời gian. Do đó, Thứ trưởng khuyến cáo mọi người cần tiêm mũi nhắc lại để có miễn dịch tiếp tục phòng bệnh và giảm tỷ lệ trở nặng.

Theo Thứ trưởng Tuyên, nếu không tiêm chủng, nguy cơ tái nhiễm, làm lây lan mầm bệnh, dịch Covid-19 có khả năng quay trở lại. Hậu quả là Nhà nước phải hao tốn tiền của, các địa phương xin Bộ Y tế huy động nhân sự, tiếp tục vất vả chống dịch. Trong khi đó, Covid-19 được kiểm soát trên toàn quốc, một phần nhờ kết quả tiêm chủng thần tốc trong thời gian qua.

Trước đó, trả lời VnExpress, ông cho biết: "Tiêm vaccine Covid-19 là bắt buộc" và đề nghị địa phương không nhận vaccine phải cam kết với Chính phủ và Bộ Y tế chịu trách nhiệm khi dịch xảy ra, người dân không tiêm cũng cam kết tự trả chi phí điều trị và chịu trách nhiệm khi làm lây lan dịch bệnh.

Thực tế, nhiều người dân không còn hưởng ứng việc tiêm chủng, cho rằng "không cần thiết". Hoàng Anh 45 tuổi ở Hà Nội, cho biết đã tiêm hai mũi và sau đó mắc Covid-19, coi như đã tiêm mũi ba. Anh cho rằng hệ miễn dịch vẫn còn khỏe mạnh trong 6-10 tháng nữa, vì vậy không muốn tiêm chủng.

Còn Thảo Vy và chồng, cùng 25 tuổi, ở Hà Nội, mắc Covid-19 hồi cuối tháng 3, nhiễm chủng mới nhất là Omicron. Vy cho rằng thế giới chưa xuất hiện chủng virus mới hơn thì chưa cần tiêm chủng. Bên cạnh đó, cô nghĩ mắc Covid-19 còn nhanh khỏi hơn tiêm vaccine.

"Khi tiêm, tôi bị phản ứng phụ sốt ba ngày y như bị Covid-19, mất thời gian làm việc. Tôi cân nhắc tiêm vào đầu năm sau, tương tự tiêm phòng cúm", Vy nói.

Để đạt được kết quả tiêm chủng, Thứ trưởng Tuyên cho rằng các địa phương có trách nhiệm vận động người dân tham gia tiêm chủng bằng nhiều kênh, huy động cả Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị tham gia.

Hà Nội là một trong 13 địa phương không nhận vaccine Covid-19 được phân bổ ngày 19/5, số lượng 203.000 liều. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết chưa tiếp nhận vaccine do đang rà soát đối tượng và lên kế hoạch tiêm chủng mũi bốn cho người dân. Bên cạnh đó, thành phố còn gửi kho gần 250.000 liều.

"Ngay sau khi có kế hoạch, Hà Nội sẽ nhận vaccine, phân bổ và tiêm ngay", đại diện Sở nói và cho biết thêm về tỷ lệ tiêm chủng mũi ba, Hà Nội đã vượt 80%, nằm trong nhóm 11 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm mũi ba cao.

huy-3763-1654254677-2683-1654254741.jpg


Nhân viên y tế tiêm chủng cho người dân Hà Nội. Ảnh: Giang Huy


Còn Khánh Hòa được phân bổ hơn 142.000 liều vaccine Covid-19, song mới tiếp nhận hơn 71.000 liều. Đại diện Sở Y tế tỉnh hôm 1/6 báo cáo Bộ Y tế, cho biết cố gắng nhận vaccine đến đâu thì tiêm hết đến đấy, tránh dư thừa vaccine. Hiện tiến độ tiêm chủng mũi ba ở tỉnh đạt 47,3%, mũi bốn khoảng 14%, còn 380.000 người đang được cán bộ vận động đi tiêm. Nhiều địa phương khác cũng cho biết đang lập kế hoạch tiêm chủng trong thời gian tới.

Tỷ lệ tiêm vaccine mũi ba trên toàn quốc đạt hơn 62% tính tới ngày 29/5, thấp so với chỉ tiêu cần đạt trong tháng 6. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hôm 1/6 báo cáo Bộ Y tế, tốc độ tiêm trung bình là 100.000 mũi một ngày. Nếu giữ nguyên tốc độ này, trong tháng 6 chỉ tiêm thêm được 3 triệu mũi ba. Trong khi đó, cả nước còn khoảng 26 triệu người cần tiêm.

Việt Nam đã tiêm chủng tổng cộng hơn 221,6 triệu liều vaccine Covid-19, tính đến ngày 3/6. Trong đó, số mũi ba hơn 42,4 triệu liều, mũi bốn là hơn 300.000 liều. Bộ Y tế tiếp tục thúc giục các tỉnh tiêm chủng mũi ba, bốn và tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, đặt mục tiêu hoàn thành các mũi tiêm này trong quý 2.

Chi Lê
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Ngày thứ 100 chiến sự Ukraine: Nga giành ưu thế nhờ hỏa lực pháo binh Thời sự 0
V Ngày thứ 98 chiến sự Ukraine: Nga kiểm soát 70% Severodonetsk Thời sự 0
V Người mắt kém không thấy con mèo thứ sáu Thời sự 0
V Ngày thứ 97 chiến sự Ukraine: Giành giật từng khu phố ở Severodonetsk Thời sự 0
V Ngày thứ 96 chiến sự: Nga tập kích khẩu đội pháo Italy chuyển cho Ukraine Thời sự 0
V Ngày thứ 94 chiến sự Ukraine: Nga tạo bàn đạp cho đợt tiến công mới Thời sự 0
V Ngày thứ 92 chiến sự: Nga tăng cường tấn công ở đông Ukraine Thời sự 0
V Mourinho nức nở khi đoạt Cup châu Âu thứ năm Thời sự 0
V Nadal thắng trận thứ 300 ở Grand Slam Thời sự 0
V Ngày thứ 91 chiến sự: Ukraine nói Nga cố giành thành phố ở Donetsk Thời sự 0
V Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cắt chi phí để giảm giá sách giáo khoa Thời sự 0
V Bộ trưởng Y tế: Nhiều sai phạm trong xã hội hóa y tế Thời sự 0
V Trưởng khoa nội tim mạch gian lận tiền bảo hiểm Thời sự 0
V Đề xuất bỏ quy định bảo hiểm Covid-19 với khách quốc tế Thời sự 0
V Bộ Y tế gia hạn hơn 6.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc Thời sự 0
V Uỷ ban Kinh tế cảnh báo thị trường trái phiếu tiềm ẩn rủi ro cao Thời sự 0
V Sắc màu Việt Nam trong cuộc thi ảnh quốc tế Thời sự 0
V Lễ hội Yoga quốc tế sẽ tổ chức tại Đà Nẵng Thời sự 0
V TP HCM chưa thu hồi hơn 52.000 tỷ đồng trong án tham nhũng, kinh tế Thời sự 0
V Nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề Thời sự 0
V Học phí trường quốc tế ở Hà Nội cao nhất 800 triệu đồng Thời sự 0
V Lãnh đạo y tế Bắc Kinh bị sa thải Thời sự 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top