Ngày thứ 100 chiến sự Ukraine: Nga giành ưu thế nhờ hỏa lực pháo binh

VnExpress

Thành viên mới
Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga "đang đạt thành công chiến thuật ở Donbass", duy trì được đà tiến quân và đang chiếm ưu thế so với phía Ukraine sau khi chiến sự bước qua ngày thứ 100.

"Quân đội Nga đang kiểm soát hơn 90% tỉnh Lugansk và nhiều khả năng sẽ giành được toàn bộ khu vực này trong hai tuần tới", cơ quan này đánh giá. Giới chuyên gia phương Tây cũng nhận định Nga ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk nhờ ưu thế từ hỏa lực pháo binh vượt trội.

Lugansk và tỉnh láng giềng Donetsk tạo thành vùng Donbass ở miền đông Ukraine, là trung tâm công nghiệp với nhiều nhà máy và mỏ than. Các chuyên gia đánh giá kiểm soát được Donbass là một thắng lợi của Nga, cho phép thiết lập hành lang trên bộ biên giới phía tây nước này tới bán đảo Crimea.

ngay-thu-100-chien-su-ukraine-nga-gianh-uu-the-nho-hoa-luc-p-1654279611.jpg

Ngày thứ 100 chiến sự Ukraine: Nga giành ưu thế nhờ hỏa lực pháo binh

Lựu pháo tự hành MSTA-S Nga pháo kích vị trí lực lượng Ukraine trong video công bố ngày 3/6. Video: BQP Nga.


Thành phố Severodonetsk và Lysychansk là hai trong số những điểm cuối cùng ở Lugansk có sự hiện diện của quân đội Ukraine. Quân đội Nga và phe ly khai những tuần qua dồn lực vào chiến dịch kiểm soát thành phố Severodonetsk.

Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai thừa nhận lực lượng Nga "tiến sâu thành công vào Severodonetsk và kiểm soát phần lớn thành phố". Ông Gaidai nói khoảng 20% diện tích còn lại của Severodonetsk trở thành "vùng xám", lực lượng Ukraine chốt giữ tại đây vẫn có thể đẩy lùi phía Nga ra khỏi một số con phố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội nước này kháng cự thành công một số đợt tiến quân của Nga tại Severodonetsk, mô tả giao tranh tại đây là ác liệt nhất. Ông Zelensky cho biết các thành phố lân cận, trong đó có LyschanskBakhmut, "đang bị lực lượng Nga tấn công quyết liệt".

Pavlo Kyrylenko, tỉnh trưởng Donetsk lân cận, cho biết lực lượng Nga trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và đóng quân cách thành phố Sloviansk 15 km. Ông Kyrylenko khẳng định tỉnh Donetsk "sẽ không nhanh chóng thất thủ", song cho biết lực lượng Ukraine tại đây cần thêm vũ khí để ngăn những đợt tấn công của quân đội Nga và phe ly khai.

Trong lúc Nga dồn lực cho chiến trường ở vùng Donbass, Ukraine mở đợt phản công nhằm tái kiểm soát một số khu vực tại tỉnh miền trung Kherson. Hennadiy Lahuta, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Kherson của Ukraine, cho biết các đơn vị nước này "tiếp tục đà phản công và giải phóng 20 làng trong tỉnh".

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nhận định đợt phản công của Ukraine gần đây ở Kherson khó lòng đảo ngược cục diện chiến trường khi giao tranh ngày càng giống một cuộc chiến tiêu hao, trong lúc hai bên không có khả năng tung ra những đòn đánh mang tính quyết định.

556318717813726672a-Ukraine-Ng-7392-5183-1654280084.jpg


Diễn biến chiến sự tại Ukraine sau 100 ngày giao tranh. Đồ họa: Washington Post.


Khi chiến sự bước sang ngày thứ 100, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này sẽ giành chiến thắng trước lực lượng Nga. "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta", ông Zelensky nói trong video có sự tham gia của Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và cố vấn tổng thống Mykhaylo Podolyak.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định lực lượng Nga "đã đạt được một số kết quả nhất định" khi được hỏi về 100 ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Peskov tuyên bố Nga cử lực lượng tới Ukraine để bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng và chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục tới khi đạt toàn bộ mục đích.

Amin Awad, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm điều phối viên phụ trách khủng hoảng Ukraine, cảnh báo "không có ai chiến thắng trong cuộc xung đột này", khi chiến sự "gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được về người và nhấn chìm hầu như mọi mặt của đời sống". "Chúng ta cần hòa bình, chiến sự phải kết thúc ngay lập tức", ông Awad kêu gọi.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tới nay ghi nhận hơn 6,9 triệu người Ukraine rời đất nước sau ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ước tính giao tranh ở Ukraine khiến ít nhất 4.183 dân thường thiệt mạng và 5.014 người bị thương, nhưng cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn.

Nguyễn Tiến (Theo NY Times, Reuters, TASS)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
V Ngày thứ 98 chiến sự Ukraine: Nga kiểm soát 70% Severodonetsk Thời sự 0
V Ngày thứ 97 chiến sự Ukraine: Giành giật từng khu phố ở Severodonetsk Thời sự 0
V Ngày thứ 96 chiến sự: Nga tập kích khẩu đội pháo Italy chuyển cho Ukraine Thời sự 0
V Ngày thứ 94 chiến sự Ukraine: Nga tạo bàn đạp cho đợt tiến công mới Thời sự 0
V Ngày thứ 92 chiến sự: Nga tăng cường tấn công ở đông Ukraine Thời sự 0
V Ngày thứ 91 chiến sự: Ukraine nói Nga cố giành thành phố ở Donetsk Thời sự 0
V Hàng triệu thí sinh Trung Quốc bước vào ngày đầu cao khảo Thời sự 0
V Ngày 101 chiến sự: Nga khẳng định Ukraine rút bớt quân khỏi Severodonetsk Thời sự 0
V Những kiểu diện quần đũi tôn dáng ngày hè Thời sự 0
V Các gia đình trải nghiệm 'Ngày hội nấu ăn' của bếp Sharp Thời sự 0
V Vì sao nắng nóng ngày càng bất thường? Thời sự 0
V Các hãng không kịp giao xe ngày cuối ưu đãi trước bạ Thời sự 0
V Chồng suốt ngày bắt lỗi rồi chê bai tôi Thời sự 0
V 80 ngày độc hành Pakistan của cô gái Việt Thời sự 0
V Thứ trưởng Y tế: 'Người dân có nghĩa vụ tiêm vaccine Covid-19' Thời sự 0
V Người mắt kém không thấy con mèo thứ sáu Thời sự 0
V Mourinho nức nở khi đoạt Cup châu Âu thứ năm Thời sự 0
V Nadal thắng trận thứ 300 ở Grand Slam Thời sự 0
V Băng 'tín dụng đen' mỗi tháng cho vay qua app gần 100 tỷ đồng Thời sự 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top