Theo mình, để so sánh cụ thể Việt Nam với cả Thế giới thì khó lắm.
Mỗi một đất nước có một ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán riêng, thậm chí xu hướng phát triển về kinh tế, văn hóa, tư duy...cũng riêng. Vì thế, chủ đề bạn đưa ra dường như hơi rộng.
Bạn có thể so sánh kỹ năng sống, cách thích nghi ở Việt Nam mới một nước phương tây điển hình: Anh, Mỹ chẳng hạn.
Có thể so sánh với các đất nước, nền văn hóa khác ở châu á: Trung Quốc, Nhật, Hàn...
Thậm chí có thể so sánh với vài nước châu Phi...vẫn đảm bảo là môi trường quốc tế còn gì...
Nhưng tóm lại, theo mình để có thể thích nghi với một môi trường lạ (một đất nước hay khu vực nào đó trên thế giới):
1. Bạn phải trang bị tốt ngoại ngữ: ngôn ngữ của nước đó hoặc ít nhất là Tiếng Anh.
2. Tìm hiểu lịch sử, phong tục, tập quán, văn hóa, con người ở đó. Nếu bạn đi du lịch, tùy theo sở thích riêng, sẽ có người thích tìm hiểu, có người không, có người tìm hiểu ít, có người tìm hiểu nhiều. Nhưng nếu bạn ở đó một thời gian dài vì lý do học tập hay công việc thì chắc chắn không thể xem nhẹ việc này.
3. Hãy kết bạn với những con người ở đó, hoặc với những người có kinh nghiệm, sở thích về đất nước đó. Họ sẽ cho bạn nhiều lời khuyên bổ ích.
4. Chủ động, năng động, chấp nhận mọi khó khăn...Sống ở một môi trường xa lạ không hề dễ, bạn có nhiều việc phải lo và độ phức tạp của nó cũng không thua kém ở Việt Nam. Hãy nỗ lực rèn luyện bản thân, để bạn không bị bỡ ngỡ khi ra bắt đầu sống ở một môi trường mới lạ.
Có vài từ khóa, bạn có thể tìm hiểu thêm: international competence, intercultural, culture shock...