jimmydang
[♣]Thành Viên CLB
Mỗi chúng ta đều có những nhận xét riêng về sự nổi tiếng nhưng phần lớn đều muốn nổi tiếng, muốn mọi người biết đến tên của bạn. Nhưng suy xét cho kỉ thì bất cứ điều gì cũng có mặt tốt và xấu, sự nổi tiếng cũng vậy.
- Một mặt, Nổi tiếng tạo ra sự vên váo kiêu kì, gây nên những ảo tưởng về bản thân. Thường cho mình là tốt đẹp giỏi giang, hơn những người khác. Phần lớn nhưng người nỗi tiếng vì sự xinh xắn hay mái tóc đẹp, giàu có công tử bột.... lại là những người có nhưng ý nghĩ trên
- Mặt khác có nhiều người nổi tiếng được tôn trọng vì sự đàng hoàng, đứng đắn của họ. Họ thân thiết với tất cả mọi người không hề có sự vênh váo hay ngạo mạn. Tiếng tăm chỉ là động lực để họ cố gắng hoàn thiện hơn để xứng đáng với nó